Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thấy gì từ danh sách triệu tập sơ bộ của đội tuyển Việt Nam?

Trần Duy
08:00, 14/03/2026

Để chuẩn bị cho kỳ FIFA days diễn ra vào cuối tháng 3-2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn đến các câu lạc bộ (CLB) có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ được chọn lên đội tuyển Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên (trái) và Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tái hiện màn trình diễn đỉnh cao khi còn ở Thép Xanh Nam Định. Ảnh: TXNĐ
Đỗ Hoàng Hên (trái) và Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tái hiện màn trình diễn đỉnh cao khi còn ở Thép Xanh Nam Định. Ảnh: TXNĐ

Chọn theo phong độ và sự ăn ý ở câu lạc bộ

Trong bản danh sách triệu tập này, Công an Hà Nội là đội có nhiều cầu thủ được triệu tập nhất với 8 cầu thủ bao gồm: Văn Đô, Văn Hậu, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Việt Anh và thủ môn Nguyễn Filip. Ninh Bình có 5 cầu thủ nằm trong diện “quy hoạch” được triệu tập là: thủ môn Đặng Văn Lâm, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có 3 gương mặt được triệu tập gồm: bộ đôi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Đinh Thanh Bình và thủ môn Patrik Lê Giang. Thể Công - Viettel, Hải Phòng và Nam Định mỗi đội bóng cũng có 2 gương mặt, lần lượt gồm: Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Vĩ.

Nhìn từ danh sách này, có thể thấy huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã truyền đi thông điệp rất rõ ràng, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quan điểm chỉ gọi người theo phong độ. Những người hùng vô địch AFF Cup 2024 như: Doãn Ngọc Tân đã không được gọi khi CLB Thanh Hóa đang gặp nhiều bất ổn; Đình Bắc với màn tỏa sáng tại U.23 châu Á ở cuối năm 2025 nhưng cũng vắng mặt vì phong độ kém tại V.League. Trong 13 trận đấu gần nhất với hơn 1 ngàn phút thi đấu tại V.Leauge, chân sút sinh năm 2004 vẫn chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào, phong độ hoàn toàn trái ngược so với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo tại U.23 châu Á của chính cầu thủ này cách đây 2 tháng.

Không chỉ lựa chọn theo phong độ mà HLV Kim còn chú trọng đến sự ăn ý của các cầu thủ ở cấp CLB. Ví dụ như ở hàng phòng ngự, chiến lược gia người Hàn Quốc chọn đến 5 cầu thủ của Công an Hà Nội cho 6 vị trí thi đấu ở hàng thủ bao gồm: Văn Hậu, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Việt Anh và thủ môn Nguyễn Filip, thậm chí Lê Văn Đô (Công an Hà Nội) cũng có thể được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải. Công an Hà Nội đang là đội bóng dẫn đầu bảng và có hàng thủ tốt nhất V.League 2025-2026, vậy nên việc HLV Kim đặt niềm tin vào dàn nhân sự của đội bóng này hoàn toàn có thể hiểu được.

Hay ở hàng tiền vệ, bộ đôi là Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến có thể sẽ được ưu tiên nhờ sự ăn ý trong màu áo Ninh Bình. Trong khi đó, ở hàng tấn công, HLV Kim Sang-sik cũng không che giấu ý định tái hợp bộ đôi gốc Brazil từng khuynh đảo V.League những mùa trước trong màu áo Thép Xanh Nam Định là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Sự góp mặt của bộ đôi này hứa hẹn sẽ nâng hàng công của đội tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới. Tất nhiên, vẫn còn nhiều cầu thủ khác được triệu tập nhưng cơ bản HLV Kim Sang-sik chú trọng ưu tiên sự ăn ý giữa các cầu thủ ở những vị trí yêu cầu sự kết nối cao.

Những sự vắng mặt đáng tiếc

Ngoài những cầu thủ không có màn trình diễn đủ ấn tượng để thuyết phục HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách triệu tập thì cũng có 3 cầu thủ có phong độ tốt nhưng lại vắng mặt vì những lý do đáng tiếc.

Cụ thể, HLV Kim đã lên kế hoạch gọi 3 cầu thủ gốc Brazil, bao gồm: Janclesio Santos, Geovane Magno và Gustavo nhưng vì những vướng mắc về thủ tục hành chính và quy định cư trú của FIFA đã khiến cả 3 lỡ hẹn với đợt tập trung lần này. Với Janclesio Santos, Geovane Magno bộ đôi này, dù đã đáp ứng điều kiện cư trú liên tục 5 năm tại Việt Nam nhưng quá trình hoàn thiện giấy tờ pháp lý không đúng tiến độ để kịp đăng ký thi đấu vào ngày 31-3. Dự kiến, bộ đôi trên nếu duy trì được phong độ thì hoàn toàn có thể góp mặt ở đợt tập trung vào tháng 6-2026.

Trong khi đó, dù các thủ tục nhập tịch đã hoàn tất, Đỗ Phi Long (Gustavo) vẫn bị FIFA từ chối cấp quyền thi đấu cho đội tuyển Việt Nam do đứt quãng thời gian cư trú 5 năm liên tục. Nguyên nhân xuất phát từ những biến động trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khiến cầu thủ này chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn khắt khe về tính liên tục của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Về cơ bản, Đỗ Phi Long vẫn công nhận là nội binh tại SHB Đà Nẵng nhưng để ra mắt đội tuyển Việt Nam thì phải chờ đến giữa năm 2027.

Trần Duy

Tin xem nhiều