Năm 2025 khép lại với những thành tích thể thao rực rỡ của tỉnh Đồng Nai. Các vận động viên (VĐV) không chỉ góp phần quan trọng vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 mà còn khẳng định vị thế trên nhiều đấu trường quốc gia và quốc tế. Những chiến thắng ấy đã trở thành niềm tự hào, minh chứng cho tinh thần cống hiến và khát vọng vươn cao của thể thao Đồng Nai.
![]() |
| Vận động viên Lương Đức Phước (bìa phải) trên bục nhận huy chương tại SEA Games 33. Ảnh: Huy Anh |
Những "chiến binh Đồng Nai" làm rạng danh đất nước tại SEA Games 33
Tại SEA Games 33 vừa qua, Đoàn Thể thao Việt Nam có vị trí trong tốp 3 với gần 90 huy chương vàng (HCV). Đóng góp vào bảng vàng thành tích chung ấy, thể thao Đồng Nai tự hào mang về 2 HCV, 1 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, HCV thuộc về VĐV Phan Minh Hạnh cùng đồng đội Trần Quốc Cường ở môn judo và "cô gái vàng" Hoàng Thị Thùy Giang bước lên bục vinh quang ở môn kickboxing.
Bên cạnh 2 tấm HCV, những nỗ lực của VĐV Đồng Nai còn được ghi nhận qua HCB môn cầu mây nội dung Regu nữ của Lê Ngọc Tuyết cùng đồng đội. 5 tấm HCĐ còn lại đến từ nhiều môn thể thao khác nhau, thể hiện sự phát triển đồng đều của thể thao tỉnh nhà: Lương Đức Phước và Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh), Nguyễn Thanh Trà (jujitsu), Nguyễn Hoàng Sơn (muay) và Phạm Thế Trung (bi sắt).
Không dừng lại ở các môn thể thao sở trường, ngay cả môn thể thao mới như Liên quân Mobile, Đồng Nai vẫn đóng góp 2 VĐV là Nguyễn Thanh Duyên và Nguyễn Thị Huyền Trang, giúp đội tuyển lần đầu tiên "rinh" vàng. Thành tích của họ không chỉ góp phần vào thành công chung của thể thao Việt Nam mà còn cho thấy sự nỗ lực trong công tác đào tạo, tuyển chọn của thể thao Đồng Nai, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính.
Thể thao thành tích cao: Bức tranh nhiều điểm sáng
Để có được lực lượng VĐV tham gia đội tuyển quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mà cụ thể là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai đã chủ động lên kế hoạch đào tạo và tổ chức các giải đấu của các môn thành tích cao, tạo điều kiện để các VĐV có cơ hội cọ xát. Điển hình, trung tâm đã phối hợp đăng cai 11 giải thi đấu quốc gia, qua đó khẳng định năng lực tổ chức, điều hành các sự kiện thể thao lớn.
Cùng với đó, thể thao Đồng Nai đã tham gia 114 giải quốc gia, gặt hái 968/375 huy chương, đạt 258% chỉ tiêu được giao. Riêng hệ thống giải vô địch quốc gia, thể thao Đồng Nai giành 353 huy chương; giải trẻ quốc gia đoạt 136 huy chương, cho thấy sự kế thừa và phát triển lực lượng trẻ; các giải cúp và giải câu lạc bộ quốc gia mang về 479 huy chương, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV.
Đáng chú ý, tại Giải Vô địch các VĐV xuất sắc jujitsu quốc gia năm 2025, jujitsu Đồng Nai giành ngôi nhất toàn đoàn với 17 HCV, 14 HCB và 25 HCĐ. Nhiều VĐV tiêu biểu như: Lê Xuân Trường, Lò Thị Phụng, Trần Thị Hoàng Vân đã giành hat-trick HCV, trở thành trụ cột của đội tuyển.
Ông Trần Thái Sơn, Phụ trách bộ môn jujitsu Đồng Nai khẳng định: Các VĐV đã thi đấu bằng tất cả trái tim, với niềm tự hào mang tên Đồng Nai.
Ở môn điền kinh, Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời cùng các đồng đội Lý Toàn Phát Dĩ và Trương Nhật Linh, đội tiếp sức nam Đồng Nai đã hoàn tất cú hat-trick vô địch quốc gia trong 3 năm liên tiếp. Riêng năm 2025, đội đã giành HCV ở cả Giải Vô địch điền kinh quốc gia và Giải Vô địch các nội dung tiếp sức quốc gia, khẳng định vị thế số 1 trong nước ở nội dung này.
Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển mình của bóng đá tỉnh nhà. Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai có khởi đầu mùa giải 2025-2026 rất tốt. Tại Cúp Quốc gia, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng lần lượt thắng Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Hà Tĩnh để tiến vào tứ kết, nơi đội sẽ gặp Câu lạc bộ Công an TP.HCM vào tháng 3 tới. Còn tại Giải hạng Nhất, "những chiến binh xanh" cũng thể hiện phong độ ấn tượng: là đội duy nhất bất bại qua 7 vòng mở màn với 5 chiến thắng và 2 trận hòa, chiếm vị trí số 1, hơn đội đứng kế Khánh Hòa 1 điểm.
Bình luận viên Tuấn Anh của FPT Play dự báo: “Cuộc cạnh tranh suất thăng hạng sẽ xoay quanh 3 đội: Trường Tươi Đồng Nai, Khánh Hòa và Câu lạc bộ TP.HCM. Cuộc đua này sẽ còn nhiều biến động nhưng Trường Tươi Đồng Nai đang chiếm ưu thế nhiều hơn cả khi đây là tập thể đồng đều, hứa hẹn còn mạnh hơn khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại”.
![]() |
| Võ sĩ Nguyễn Mạnh Phi (bìa trái) được chào đón sau khi giành huy chương vàng Giải Vô địch vovinam thế giới lần thứ 8, năm 2025, tổ chức tại Indonesia. Ảnh: Huy Anh |
Đặc biệt, ở đấu trường quốc tế, thể thao Đồng Nai tham gia 44 giải, giành 115 huy chương, vượt xa kế hoạch được giao (17), với 51 HCV. Nhiều môn thể thao trọng điểm đạt thành tích đột phá, đóng góp số lượng lớn huy chương; đồng thời tạo điều kiện để VĐV được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nổi bật có võ sĩ Nguyễn Mạnh Phi ở môn vovinam khi cùng đội tuyển Việt Nam giành HCV thế giới tại Indonesia.
HLV Đinh Thiên Tùng chia sẻ: Bên cạnh mục tiêu đạt thành tích cao, các VĐV còn mang sứ mệnh quảng bá hình ảnh vovinam Đồng Nai và lan tỏa tinh thần Việt Võ đạo đến bạn bè quốc tế.
Ở công tác đào tạo, huấn luyện, Ban Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các bộ môn xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết theo từng giai đoạn, chú trọng tuyển chọn, bổ sung lực lượng. Cho đến nay, toàn trung tâm có 807 VĐV tập trung, trong đó 610 VĐV đội tuyển, bao gồm 35 VĐV tập trung đội tuyển quốc gia và 197 VĐV đội tuyển trẻ. Trong năm 2025, Đồng Nai đã cử 3 HLV và 35 VĐV tham gia các đội tuyển quốc gia ở nhiều môn như: điền kinh, muay, kickboxing, judo, jujitsu, vovinam… Ngoài ra, nhiều HLV còn được phân công làm nhiệm vụ trọng tài tại các giải thi đấu quốc tế và quốc gia, góp phần khẳng định uy tín chuyên môn của thể thao Đồng Nai.
Thành công hướng đến thành công
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương, sau khi sáp nhập và chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, duy trì và phát triển các hoạt động chuyên môn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đội ngũ cán bộ, HLV, nhân viên và VĐV cơ bản ổn định, có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Bùi Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu năm 2025, thể thao Đồng Nai đã có sự chuẩn bị từ cấp phường, xã. Việc chọn lọc VĐV được đầu tư chỉn chu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những ngày miệt mài tập luyện, quá trình nỗ lực bền bỉ của các đội tuyển Đồng Nai. Các VĐV đã thi đấu bằng tất cả trái tim, với niềm tự hào mang tên Đồng Nai. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục công tác tuyển chọn để chuẩn bị cho các giải năm 2026”.
Ngay những ngày đầu tháng 1-2026, thể thao Đồng Nai khởi động giải đấu mở màn năm 2026: Giải Việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 31, năm 2026 với sự góp mặt của những VĐV kỳ cựu: “ông hoàng marathon” Hoàng Nguyên Thanh, nữ VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa… Kế thừa những thành công của 30 lần tổ chức trước, mùa giải năm 2026 hứa hẹn sẽ mở ra những bước chạy hoàn hảo để thể thao Đồng Nai tăng tốc ngay trong tháng đầu năm, nỗ lực đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Trong năm 2026, bên cạnh các giải trong tỉnh, Đồng Nai sẽ tổ chức nhiều giải thể thao quốc gia như: Giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31, năm 2026 vào ngày 4-1, Giải Trẻ vô địch muay (từ ngày 5 đến 16-7), Giải Vô địch cầu mây (từ ngày16 tới 25-7), Giải Bóng đá U.21 (tháng 7 và tháng 8). Đối với môn võ cổ truyền có Giải Võ nhạc quốc gia vào tháng 10, Giải VĐV xuất sắc quốc gia môn võ jujitsu vào tháng 12. Ngoài ra, Đồng Nai còn đăng cai 4 môn: việt dã leo núi Bà Rá, wushu, kickboxing và đua thuyền sailing trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 11.
Huyền Linh - Bảo Trâm






![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Các vận động viên tranh tài cự ly 19km hệ phong trào Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7394871717298_c0122f52ad9dfcf760b0715413ebda5d_20260104062148.jpg?width=300&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin