Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 đã qua 1/3 chặng đường và dù đã xuất hiện nhiều bất ngờ nhưng cuộc đua vô địch nhiều khả năng vẫn sẽ là chuyện riêng giữa Arsenal và Man City.
![]() |
| Arsenal là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Ảnh: premierleague.com |
Chelsea chưa đủ sức cạnh tranh
Cách đây vài ngày, người hâm mộ Chelsea đã mơ về một mùa giải “The Blues” có thể cạnh tranh chức vô địch ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Giấc mơ đó được củng cố bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Barcelona cũng như trận hòa 1-1 trước Arsenal trong thế trận mà thầy trò huấn luyện viên (HLV) Enzo Maresca phải thi đấu thiếu người suốt hơn một giờ. Nhưng khi đội chủ sân Stamford Bridge tự tin nhất thì cũng là lúc họ dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Điều này từng xảy ra khi mùa giải bắt đầu với trận Chelsea hòa Crystal Palace sau chức vô địch FIFA Club World Cup; hay ngay sau chuỗi chiến thắng thuyết phục trước Benfica, Liverpool, Nottingham Forest và Ajax hồi đầu mùa, “The Blues” bất ngờ thua Sunderland trên sân nhà.
Kịch bản ấy đã lặp lại trước Leeds tại vòng 14 vừa qua. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều (Leeds nằm ở nhóm có khả xuống hạng), HLV Enzo Maresca chủ động xoay tua đội hình để các trụ cột được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các cầu thủ quan trọng như: Reece James, Moises Caicedo, Fofana đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng thi đấu của Chelsea. Đội khách hoàn toàn bị lép vế trước đối thủ, để rồi nhận thất bại 1-3.
Chelsea đã chứng minh khi đạt phong độ cao, họ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nhưng với đội hình trẻ nhất Giải Ngoại hạng Anh (tuổi trung bình 24 tuổi 178 ngày), “The Blues” đã nhiều lần cho thấy sự thiếu ổn định. Việc không thể “giải mã” các đội bóng yếu hơn liên tục khiến họ đánh rơi điểm số, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng vô địch.
Song mã đua vô địch
Với việc nhà đương kim vô địch Liverpool sa sút thảm hại và đang chìm sâu vào khủng hoảng, Chelsea thiếu ổn định, M.U cùng Tottenham vẫn chưa tìm lại được đẳng cấp vốn có thì cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay chỉ còn là chuyện giữa Arsenal và Man City. Và nhìn vào bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu, cũng không quá khó để công nhận quan điểm trên.
Arsenal đang dẫn đầu bảng với 33 điểm sau 14 vòng đấu, “Pháo thủ” ghi được 27 bàn thắng và có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu với chỉ 7 lần để thủng lưới. Theo sau là Man City, đội chủ sân Etihad có 28 điểm, ghi được 32 bàn thắng và 16 lần nhận bàn thua.
Với Arsenal, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc, điều mà họ vẫn còn thiếu ở những mùa giải trước. “Pháo thủ” mùa giải năm nay có thể không có những màn trình diễn quá thuyết phục trong các trận đại chiến nhưng lại rất biết cách kiếm điểm tối đa ở những trận đấu trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn, điển hình là trận thắng nhẹ nhàng Brentford vừa qua. Đây là yếu tố một ứng cử viên đua vô địch cần có mà HLV Alex Ferguson từng công nhận thông qua phát biểu: "Chức vô địch được xây dựng từ những chiến thắng ở trận đấu nhỏ, chứ không phải 3 điểm trong các trận cầu lớn”.
Còn với Man City, dù không có được phong độ ổn định như đối thủ nhưng đội chủ sân Etihad lại đang sở hữu những cá nhân xuất sắc, có khả năng gây đột biến cao như: Erling Haaland, Donnarumma, Phil Foden. Chính phong độ ghi bàn khủng của Haaland, những pha cứu thua xuất thần của thủ môn người Italy hay các màn tỏa sáng của Foden chính là yếu tố giúp Man City chưa bị Arsenal bỏ xa trong cuộc đua vô địch.
Và nếu các cá nhân trên tiếp tục giữ vững phong độ cùng kinh nghiệm đua vô địch vốn có, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ cùng Arsenal tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn như những mùa giải trước.
Trần Duy




![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin