“Virus FIFA” vốn là nỗi lo lắng của các câu lạc bộ vào mỗi kỳ triệu tập cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, Bayern Munich là đội chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mất đến 2 trụ cột nơi hàng thủ.
![]() |
Bayern Munich sẽ chịu tổn thất khi mất đi bộ đôi Alphonso Davies và Dayot Upamecano. Ảnh: Bayern Munich |
Thiệt hại nặng nề
Trang chủ của Bayern Munich vừa đưa thông tin gây sốc về chấn thương của bộ đôi Alphonso Davies - Dayot Upamecano, cùng những lời phát biểu phàn nàn của Giám đốc Thể thao Max Eberl.
Trong trận tranh hạng 3 CONCACAF Nations League với Mỹ, Alphonso Davies đã phải rời sân chỉ sau 12 phút góp mặt trên sân. Ban đầu, bác sĩ của đội tuyển Canada kiểm tra sơ qua thì mọi chuyện khá ổn. Nhưng cuộc kiểm tra tiếp theo tại Munich lại phát hiện kết quả choáng váng: Davies bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải. Hậu vệ 24 tuổi sẽ phải phẫu thuật trong tuần này và dự kiến nghỉ từ 6-8 tháng. Mùa giải đã kết thúc với một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Đáng chú ý, theo lời của đại diện cầu thủ người Canada thì Davies đã xác nhận bị đau sau trận bán kết với Mexico nhưng Ban huấn luyện đội tuyển đã bỏ qua và tiếp tục để anh ra sân, dẫn đến chấn thương nặng như hiện tại.
Alphonso Davies không phải là trường hợp duy nhất trở lại Bayern với chấn thương, mà còn có trung vệ Dayot Upamecano. Trung vệ người Pháp đã gặp chấn thương đầu gối khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Dự kiến hậu vệ 26 tuổi sẽ phải ngồi ngoài 2-3 tháng. Tức mùa giải năm nay đã kết thúc với bộ đôi hậu vệ của Bayern. Đây là thông tin rất đáng lo ngại cho “Hùm xám”, bởi mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất với lịch thi đấu dày đặc trải dài từ cúp quốc nội cho đến quốc tế.
“Thật không may. Những loạt trận thi đấu quốc tế luôn kèm theo nguy cơ cầu thủ trở về trong tình trạng chấn thương. Lần này, điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng tôi. Sự vắng mặt dài ngày của Alphonso Davies và Dayot Upamecano đang tạo áp lực nặng nề lên Bayern” - ông Eberl than thở trên trang web của đội bóng.
Huấn luyện viên Kompany xoay xở ra sao?
Việc mất cả Upamecano lẫn Davies khiến sức mạnh của Bayern Munich suy giảm rất nhiều, bởi bộ đôi trên là những lựa chọn tốt nhất ở vị trí của họ. Câu hỏi đặt ra ở hiện tại cho huấn luyện viên Kompany là ai sẽ thay thế họ trong các trận đấu tới. Hiện tại, ngoài Kimmich (hậu vệ phải) và Kim min Jae (trung vệ) thì Bayern còn 5 hậu vệ là: Eric Dier, Josip Stanisic, Ito, Sacha Boey và Guerreiro.
Tuy nhiên, phong độ của hậu vệ Stanisic không còn đảm bảo sau khi anh trở về từ hợp đồng cho mượn ở Leverkusen; Dier được đánh giá có nhiều kinh nghiệm nhưng đã qua thời đỉnh cao và Guerreiro đã quá chậm vì lớn tuổi. Phương án khả dĩ nhất cho vị trí trung vệ đá cặp với Kim min Jae hiện tại là Hiroki Ito, hậu vệ người Nhật Bản đang có phong độ rất ổn sau chấn thương nặng hồi đầu mùa. Nhưng nếu sử dụng Ito đá trung vệ, huấn luyện viên Kompany sẽ mất đi một phương án để thay do Davies, bởi hồi đầu tháng 2, hậu vệ người Nhật đã có màn trình diễn ấn tượng khi thay thế cho cầu thủ người Canada.
Ngoài ra, về mặt lý thuyết, hậu vệ phải Sacha Boey có thể chuyển sang cánh trái. Nhưng cầu thủ người Pháp còn thiếu kinh nghiệm ở những trận cầu căng thẳng và cũng chưa để lại ấn tượng tốt kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Bayern.
Tóm lại, dù ông Kompany có chọn phương án nào thì Bayern cũng đã suy yếu rất nhiều. Nhưng “lửa thử vàng”, Bayern khi gặp khó khăn cũng là lúc đội bóng số 1 nước Đức thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp của mình.
Trần Duy
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin