Báo Đồng Nai điện tử
En

Công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

11:08, 13/08/2012

Những ngày gần đây, do thông tin xăng dầu tăng giá, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra tình trạng một số cây xăng tạm ngưng bán hoặc bán nhỏ giọt với mục đích “găm hàng” chờ tăng giá. Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Dương Minh Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh về vấn đề này.

Ông Dương Minh Dũng
Ông Dương Minh Dũng

Những ngày gần đây, do thông tin xăng dầu tăng giá, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra tình trạng một số cây xăng tạm ngưng bán hoặc bán nhỏ giọt với mục đích “găm hàng” chờ tăng giá. Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Dương Minh Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh về vấn đề này.

* Thưa ông, Chi cục QLTT tỉnh đã làm gì trước thông tin một số cây xăng trên địa bàn tỉnh ngưng hoạt động hoặc bán cầm chừng “găm hàng” chờ tăng giá?

- Chi cục QLTT tỉnh đã chỉ đạo các đội QLTT huyện, TX.Long Khánh và TP. Biên Hòa tăng cường kiểm tra, kiểm soát về tình hình thị trường trong lĩnh vực xăng dầu và bố trí lực lượng trực 24/24 sẵn sàng ra quân khi phát hiện vi phạm.

* Kết quả của công tác kiểm tra tình hình vi phạm trên địa bàn tỉnh thế nào, thưa ông? 

- Trong 3 ngày từ 11 đến 13-8, lực lượng QLTT đã kiểm tra 17 cây xăng tạm ngưng hoạt động thuộc địa bàn TP. Biên Hòa, các huyện: Trảng Bom, Tân Phú, Thống Nhất và Nhơn Trạch. Qua kiểm tra, chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm cố ý “găm hàng” chờ tăng giá là Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Long Đức (Tổng đại lý là Công ty xăng dầu Đồng Nai), địa chỉ: ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa. 2 trường hợp khác trên địa bàn TP. Biên Hòa ngưng hoạt động để sửa chữa. 2 cây xăng tại huyện Long Thành ngưng bán trong ngày 11-8 vì lý do nhập hàng. 7 cây xăng tại Trảng Bom ngưng bán từ 7 giờ tối mỗi ngày không vi phạm vì thực hiện đúng theo bảng niêm yết thời gian bán. 5 cây xăng còn lại ngưng bán vì lý do hết hàng. Hiện 17 cây xăng trên đều đã hoạt động lại bình thường.

[links(left)]* Mức xử lý vi phạm ngưng bán hàng với mục đích “găm hàng” chờ tăng giá?

- Theo điều 5 xử phạt đối với hành vi “găm hàng” thuộc Nghị định 107 ngày 22-9-2008 của Chính phủ, các đơn vị vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính với mức từ 10 - 60 triệu đồng. Tịch thu hàng hóa với trường hợp lượng hàng trong kho của đơn vị vi phạm vượt quá 150% so với số lượng hàng hóa tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề. Hình thức phạt bổ sung là tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của đơn vị vi phạm trong 12 tháng hoặc tước giấy phép vô thời hạn với trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Lực lượng QLTT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điều tra, làm rõ các hành vi găm hàng, đầu cơ thu lời bất chính. Kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt, đóng cửa hàng, giảm thời gian bán hàng, tiết giảm lượng bán hàng. Ngoài ra, những trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ bị công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Khi phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, người tiêu dùng có thể phản ánh đâu, thưa ông?

- Hiện QLTT tỉnh đã thiết lập các đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ, gồm: Chi cục trưởng Trương Phước Đông: 0913 850 470; Phó chi cục trưởng Võ Thanh Tùng: 0913 850 469; Phó chi cục trưởng Trần Trọng Kỳ: 0913 850 467; Phó chi cục trưởng Dương Minh Dũng: 0913 756 936. Ngoài ra, các đội QLTT đều có đường dây nóng nhận phản ánh từ người tiêu dùng.

* Xin cảm ơn ông!

Bình Nguyên (thc hin)

Tin xem nhiều