Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Đình Tiến:
Muốn thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất, cần có sự phối hợp của 4 "nhà"

10:11, 30/11/2007

Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ, đã có nhiều đề tài KH-CN và kỹ thuật được chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ KH-CN LÊ ĐÌNH TIẾN về chương trình phối hợp này.

Nông dân huyện Định Quán lên mạng học hỏi kinh nghiệm sản xuất.

Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Sở  Khoa học - công nghệ (KH-CN) các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ, đã có nhiều đề tài KH-CN và kỹ thuật được chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất,  làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ KH-CN LÊ ĐÌNH TIẾN về chương trình phối hợp này.

 

* PV: Thưa Thứ trưởng, sau 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động KH-CN giữa Hội Nông dân và các Sở KH-CN các tỉnh thành phía Nam, ông tâm đắc nhất điều gì?

 

- Thứ trưởng Lê Đình Tiến: Điều tôi tâm đắc nhất là chương trình đã thực sự đi vào cuộc  sống, làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn của nhiều địa phương. Nhiều cán bộ, hội viên nông dân đã nhận thức được vị trí và vai trò của KH-CN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nông dân biết cách ứng dụng có hiệu quả  các tiến bộ KH-CN và kỹ thuật vào sản xuất. Ở nhiều địa phương, sự phối hợp này rất ăn ý và hiệu quả. Cả 2 cơ quan đều xây dựng được kế hoạch và chỉ đạo hoạt động hàng năm.

 

* Trên thực tế, từ mô hình, đề tài nghiên cứu khoa học đến ứng dụng vào thực tiễn sản xuất vẫn còn khoảng cách xa. Theo Thứ trưởng, phải làm gì để thu hẹp khoảng cách này?

 

- Đúng là chúng ta trải qua một thời gian khá dài tồn tại một thực trạng: nhiều đề tài nghiên cứu khoa học sau khi nghiệm thu thì...  xếp cất mà không được chuyển giao hoặc chuyển giao ứng dụng không thành công. Những đề tài đó dù nghiên cứu công phu nhưng nói thẳng ra nghiên cứu đó thất bại. Để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn sản xuất, cần có sự phối hợp giữa 4 "nhà": nhà khoa học, nhà nông, nhà kinh doanh và nhà nước. Trong đó, nhà khoa học phải thực sự gắn bó và thiết tha với trăn trở của nhà nông, khi chuyển giao ứng dụng, phải hướng dẫn thật cụ thể, thậm chí "cầm tay chỉ việc" để nông dân hiểu rõ và làm được. Hàng hóa nhà nông sản xuất ra phải gắn với thị trường, vì thế cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ về cơ chế, chính sách từ phía Nhà nước và chính quyền địa phương, để tạo điều kiện cho nông sản được lưu thông tốt trên thị trường. Qua thực tế cho thấy, nhiều địa phương nhờ làm tốt công tác gắn kết giữa 4 "nhà", đời sống nông dân và bộ mặt nông nghiệp, nông thôn địa phương đó khởi sắc hẳn.

 

* Qua 3 năm thực hiện chương trình, có những điển hình nào hay đã  được ghi nhận, thưa Thứ trưởng?

 

- Điển hình hay thì rất nhiều. Tuy nhiên, tôi khá tâm đắc với mô hình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở KH-CN tỉnh Bạc Liêu. Hội Nông dân tỉnh này đã không thụ động ngồi chờ được chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, cũng không ngồi "ngóng" nhà khoa học chuyển giao được cái gì, ứng dụng cái nấy... mà chủ động đi các nơi  tìm tòi thông tin KH-CN và kỹ thuật phù hợp với mình để  "tự chuyển giao" cho nông dân ứng dụng vào sản xuất. Thậm chí, Hội còn chủ động đến với Sở KH-CN để đề xuất những đề tài nghiên cứu mà theo bà con là nhu cầu ứng dụng thiết thực. Sở KH-CN Bạc Liêu cũng nhiệt tình hưởng ứng theo quy luật thị trường "bán cái người mua cần, chứ không phải bán cái mình có". Nhiều đề tài khoa học ở Bạc Liêu được thực hiện theo nhu cầu người dân đã được ứng dụng hiệu quả, đem lại lợi nhuận lớn cho nông dân.

 

* Riêng với  tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng thấy thực tế phối hợp tại địa phương như thế nào?

 

- Sự phối hợp, liên kết này ở Đồng Nai cũng rất tốt. Đây cũng là một điển hình hay cần nhân rộng. Bởi việc Sở KH-CN phối hợp với Hội Nông dân đưa công nghệ thông tin về nông thôn - đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa - là một bước đột phá, không chỉ giúp người dân có thêm thông tin về KH-CN, kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, mà còn nâng cao kiến thức của nông dân về văn hóa, chính trị và xã hội. Mô hình này được cả nước biết đến và nhiều địa phương đang học tập làm theo.

 

* Xin cảm ơn Thứ trưởng.

Phương Liễu (thực hiện)

 

 

Tin xem nhiều