
Với gần 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh đang hoạt động tại các tổ chức và câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn, nhiếp ảnh Đồng Nai đang có những bước phát triển đáng ghi nhận. Điều đó được chứng minh khi giới nhiếp ảnh Đồng Nai liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng ở tầm quốc gia và quốc tế. Chỉ riêng trong năm 2006, những tên tuổi như: Dương Quốc Định với 4 huy chương vàng (HCV) quốc tế, 1 cúp bạc Cup Vapa quốc gia; Lưu Thuận Thời: 1 HCV quốc tế; Hoàng Thế Phúc với 1 HCV quốc gia; Huỳnh Như Lưu: 1 HCĐ quốc gia; Trần Văn Kỷ với giải ba cuộc thi quốc tế về ảnh môi trường... đã và đang làm khởi sắc hoạt động nhiếp ảnh Đồng Nai.
Với gần 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh đang hoạt động tại các tổ chức và câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn, nhiếp ảnh Đồng Nai đang có những bước phát triển đáng ghi nhận. Điều đó được chứng minh khi giới nhiếp ảnh Đồng Nai liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng ở tầm quốc gia và quốc tế. Chỉ riêng trong năm 2006, những tên tuổi như: Dương Quốc Định với 4 huy chương vàng (HCV) quốc tế, 1 cúp bạc Cup Vapa quốc gia; Lưu Thuận Thời: 1 HCV quốc tế; Hoàng Thế Phúc với 1 HCV quốc gia; Huỳnh Như Lưu: 1 HCĐ quốc gia; Trần Văn Kỷ với giải ba cuộc thi quốc tế về ảnh môi trường... đã và đang làm khởi sắc hoạt động nhiếp ảnh Đồng Nai. Cũng trong năm 2006, nhiếp ảnh Đồng Nai "thắng lớn" khi có đến cả trăm tác phẩm xuất sắc được chọn trưng bày tại các cuộc triển lãm ảnh quốc tế và cũng là đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng tác phẩm tham gia dự thi và đoạt giải cao tại các cuộc thi ảnh trong nước và khu vực. Nhân ngày Nhiếp ảnh Việt Nam (15-3), phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông ĐỖ TRUNG TIẾN, Ủy viên BCH Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai, phụ trách về Nhiếp ảnh.
* Thưa ông, nhân ngày Nhiếp ảnh Việt
- Ông Đỗ Trung Tiến: Cái mới của dịp kỷ niệm 54 năm ngày Nhiếp ảnh Việt Nam tại Đồng Nai là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giao cho Hội Nhà báo, Hội Văn học - nghệ thuật phối hợp với Công ty truyền thông Nắng Việt tổ chức cho anh em giới nhiếp ảnh báo công tại Văn miếu Trấn Biên vào ngày 15-3; tổ chức hội thảo chuyên đề "Khoảnh khắc bấm máy trong nhiếp ảnh" và triển lãm ảnh nghệ thuật của 10 tác giả có tác phẩm tiêu biểu trong năm 2006 tại Hội quán cà phê Cội Nguồn. Có được sự quan tâm này là do thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2006, nhiếp ảnh Đồng Nai tiếp tục có nhiều thành tích vượt trội cả về mặt phát triển tổ chức lẫn giải thưởng quốc gia và quốc tế. Qua đó, nhằm động viên, khuyến khích giới nhiếp ảnh Đồng Nai phát huy hơn nữa thành tích, ngày càng có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nhiếp ảnh của cả nước và tỉnh nhà.
* Ông có thể nói rõ hơn về sự trưởng thành và lớn mạnh về đội ngũ cũng như thành tích của giới nhiếp ảnh Đồng Nai trong thời gian qua?
- Mặc dù có mặt từ những năm 1979 (thuộc Hội Văn nghệ Đồng Nai) nhưng phải đến 10 năm sau, khi Câu lạc bộ (CLB) nhiếp ảnh của Hội Nhà báo Đồng Nai ra đời đã quy tụ được nhiều anh em yêu nghề, chất lượng cả ảnh báo chí lẫn ảnh nghệ thuật được nâng lên rõ rệt. Hiện ở Đồng Nai có 4 tổ chức tập hợp những nghệ sĩ nhiếp ảnh, đó là Ban ảnh nghệ thuật của Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai, CLB nhiếp ảnh Hội Nhà báo, CLB nhiếp ảnh của Trung tâm văn hóa thông tin và mới đây, đã thành lập Chi hội nhiếp ảnh thuộc Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Đồng Nai. Sự lớn mạnh về số lượng hội viên lẫn chất lượng ảnh, đang ngày càng khẳng định tên tuổi của nhiếp ảnh Đồng Nai, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong giới nhiếp ảnh cả nước khi liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích quốc gia và quốc tế. Đồng Nai là tỉnh dẫn đầu giải đồng đội khu vực miền Đông về số lượng tác phẩm được triển lãm và giải thưởng; là đơn vị thuộc loại mạnh của cả nước khi "sở hữu" hàng chục huy chương vàng quốc gia và có đến 12 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, 10 bằng danh dự quốc tế. Hiện nay, Chi hội nhiếp ảnh Đồng Nai là một trong số ít những chi hội của Hội Nhiếp ảnh Việt
* Và nhiếp ảnh Đồng Nai đã có đóng góp gì trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở địa phương? Hướng đi của nhiếp ảnh Đồng Nai thời gian tới như thế nào, thưa ông?
![]() |
|
Tác phẩm "Cười với thời gian" của tác giả : Dương Quốc Định, giải II cuộc thi ảnh "Cười lên Việt |
- Mặc dù anh em nghệ sĩ sinh hoạt tại 4 tổ chức và CLB nhưng vẫn có sự đoàn kết, thống nhất giữa các tổ chức và các cá nhân. Hiện nay, giới nhiếp ảnh Đồng Nai hoạt động với mục đích chính là sáng tác ảnh để phục vụ công tác chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; cung cấp ảnh cho các cơ quan báo chí, xuất bản và in các tập sách ảnh cho tỉnh, như các tập sách: Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm, Đồng Nai truyền thống hào hùng, tương lai tươi sáng, Chiến khu Đ - hình thành và phát triển, tập sách ảnh Đồng Nai xưa và nay... Đồng thời, đưa nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế. Ảnh báo chí vẫn giữ bản sắc, ảnh nghệ thuật cần có thêm các loại ảnh thể nghiệm của kỹ thuật số.
* Với những thành tích đạt được và những định hướng mới trong sáng tác, tâm tư nguyện vọng của giới nhiếp ảnh Đồng Nai như thế nào?
- Anh em cảm thấy vui khi lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời cũng rất phấn khởi về những thành tích đạt được. Phần lớn các tác giả đạt thành tích cao đều làm nghề tự do, nên kịp thời tuyên dương, khen thưởng đối với những tác giả đoạt giải cao trong các cuộc thi nhiếp ảnh tầm quốc gia và quốc tế là rất cần thiết để động viên. Phải tạo thêm nhiều cuộc thi ảnh, triển lãm ảnh theo chuyên đề để chọn ra những tác phẩm chất lượng cao đưa đi tham dự những cuộc thi lớn, thay vì anh em tự lựa chọn và bỏ tiền túi ra đưa tác phẩm dự thi... Điều đó sẽ thêm nguồn động viên, khuyến khích giới nhiếp ảnh Đồng Nai đóng góp nhiều hơn trong việc phục vụ công tác thông tin tuyên truyền bằng ảnh cũng như góp thêm màu sắc trong bức tranh văn hóa - nghệ thuật ở địa phương.
* Xin cảm ơn ông!
Phương Liễu (thực hiện)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)











