Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Đồng Nai xung quanh việc hiệp thương, cơ cấu giới thiệu người ra ứng cử, ông Nguyễn Công Ngôn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Đồng Nai, cho biết
Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Đồng Nai xung quanh việc hiệp thương, cơ cấu giới thiệu người ra ứng cử, ông Nguyễn Công Ngôn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Đồng Nai, cho biết:
- Tỉnh Đồng Nai được Hội đồng bầu cử phân bổ 10 đại biểu Quốc hội, trong đó có 4 đại biểu Trung ương và 6 đại biểu địa phương. Theo quy định, số ứng viên tham gia ứng cử ở các đơn vị bầu cử phải đảm bảo có số dư ít nhất là hai. Ví dụ một đơn vị bầu cử có 3 đại biểu Quốc hội được bầu thì số ứng cử viên được giới thiệu tối thiểu phải là 5, đơn vị có 2 đại biểu được bầu thì số ứng viên tối thiểu phải là 4. Như vậy, ngoài 4 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tỉnh phải giới thiệu 14 ứng cử viên khác để đảm bảo đủ số lượng theo quy định.
* Có ý kiến cho rằng những người được hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử là chỉ định, không đảm bảo dân chủ?
- Việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử do Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nên đảm bảo dân chủ, không có sự can thiệp hay chỉ định người này, người kia. Bởi vì, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các thành viên trực thuộc, Ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện chỉ thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người tham gia ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vào thời điểm ấy không ai có thể biết được những người nào sẽ được giới thiệu ra ứng cử.
Việc hiệp thương là nhằm để giới thiệu có đủ cơ cấu đại diện các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, dân tộc, tức là đại diện khối đại đoàn kết toàn dân vì Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, hiệp thương để giới thiệu đại biểu là trí thức, công nhân, nông dân... chứ không thể chỉ có trí thức, chính trị gia. Nhưng tất nhiên, người được chọn lựa là những người xuất sắc nhất.
* Hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần. Như vậy việc giới thiệu người nào ra ứng cử là do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện?
- Ngay lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng không tự quyết định giới thiệu ai tham gia ứng cử mà phải do hội nghị ban lãnh đạo cơ quan để dự kiến giới thiệu người. Người được giới thiệu do tập thể, do hội nghị quyết định, tất nhiên phải đảm bảo là ngươì ưu tú, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Tiếp theo, cơ quan có người được giới thiệu ra ứng cử phải tổ chức hội nghị để cử tri bày tỏ thái độ ủng hộ hay không ủng hộ, góp ý cho người được giới thiệu tham gia tranh cử. Sau đó, cơ quan này sẽ tổ chức một hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để quyết định chính thức giới thiệu người nào ra ứng cử. Như thế vẫn chưa đủ, vì quyết định người nào đó vào danh sách sơ bộ ứng cử hay không còn do hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định. Ngoài ra, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các ứng cử viên còn phải "đối mặt" với việc cử tri nơi cư trú đóng góp ý kiến. Và tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba thì mới "gút" lại danh sách người ứng cử chính thức. Nói như vậy để thấy công tác hiệp thương chọn lựa người ra ứng cử rất dân chủ, chặt chẽ và đảm bảo chất lượng.
* Đối với người tự ứng cử thì sao, thưa ông?
- Đây là lần đầu tiên kể từ khi nước nhà thống nhất, tỉnh Đồng Nai có người tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Luật pháp Việt
* Xin cảm ơn ông.
Trường Quân (thực hiện)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











