Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tập đoàn LVMH của Pháp sẽ đầu tư nghiên cứu, tìm thảo dược quý tại VQG Cát Tiên

10:02, 26/02/2007

Vừa qua Tập đoàn LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), một tập đoàn lớn chuyên sản xuất các mặt hàng như: rượu, mỹ phẩm và da cao cấp của Pháp đã đến tìm hiểu Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. LVMH dự kiến sẽ đầu tư nghiên cứu và khai thác chế biến dược phẩm từ một số thảo mộc trong rừng Cát Tiên. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ PATRICE ANDRE, Giám đốc nghiên cứu dược phẩm từ thiên nhiên của Tập đoàn LVMH về vấn đề này.

Bác sĩ Patrice Andre.

Vừa qua Tập đoàn LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), một tập đoàn lớn chuyên sản xuất các mặt hàng như: rượu, mỹ phẩm và da cao cấp của Pháp đã đến tìm hiểu Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. LVMH dự kiến sẽ đầu tư nghiên cứu và khai thác chế biến dược phẩm từ một số thảo mộc trong rừng Cát Tiên. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ PATRICE ANDRE, Giám đốc nghiên cứu dược phẩm từ thiên nhiên của Tập đoàn LVMH về vấn đề này.

 

* PV: Lần thứ 2 đến VQG Cát Tiên, bác sĩ có nhận xét gì về nơi đây?

 

- Bác sĩ Patrice Andre: Cách đây 2 năm, tôi đã đến VQG Cát Tiên. Về các tiện nghi để phục vụ cho công tác quản lý rừng và khách du lịch, tôi thấy có rất nhiều thay đổi. Cụ thể như hội trường lớn và những căn phòng trưng bày ở đây khi ấy chưa có. Về rừng thì vẫn như vậy, cây cối được giữ nguyên. Cảnh quan của rừng Cát Tiên được bảo vệ rất tốt.

 

* Bác sĩ đánh giá như thế nào về tiềm năng dược thảo trong VQG Cát Tiên?

 

- Tôi tin tưởng rằng trong VQG Cát Tiên sẽ có nhiều loại cây cỏ có giá trị dược liệu tốt, phù hợp với những điều chúng tôi quan tâm. Không riêng gì trong VQG Cát Tiên mà hiện nay tại một số tỉnh của Việt Nam, chúng tôi đã tìm được một số cây có thể sản xuất dược liệu. Riêng việc tìm kiếm dược liệu trong VQG Cát Tiên là công việc dài hơi, nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian. Tôi ví dụ, khi tìm thấy một loại cây dược liệu nào đó thì không phải lấy ngay cả cây đó để chế biến, mà phải qua một số công đoạn phân tích nữa. Chúng tôi sẽ đưa các bộ phận từ lá, thân đến rễ vào phân tích xem thử phần nào chúng có tính chất dược liệu cao nhất thì mới khai thác phần đó.

 

* Trong thời gian tới tập đoàn LVMH sẽ nghiên cứu về thảo dược tại VQG Cát Tiên ra sao?

 

- Chúng tôi sẽ đưa một số nhà khoa học sang và chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà khoa học của Việt Nam, tôi nhận thấy việc thu hái mẫu và xác định những cây có ích ở đây được nhiều nhà khoa học Việt Nam làm tốt. Vì vậy, phần lớn công việc ở đây sẽ do các nhà khoa học Việt Nam đảm trách. Phần chúng tôi ở bên Pháp sẽ đưa các mẫu phẩm từ Việt Nam gửi sang vào phòng thí nghiệm để phân tích hóa - lý, sinh - hóa. Tôi nghĩ, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học của chúng tôi và Việt Nam, cũng như chính quyền địa phương thì mới đảm bảo được tính bền vững.

 

* Khi dự án nghiên cứu và khai thác thảo dược tại VQG Cát Tiên của tập đoàn LVMH được triển khai, nếu các nhà khoa học xác định được những cây có giá trị thảo dược, thì phương pháp khai thác như thế nào để đảm bảo tính bền vững cho rừng?

 

- Nếu tìm thấy một loại cây nào đó có thể sử dụng được, thì công việc đầu tiên chúng tôi làm là thành lập ngay một vườn ươm và phải thử nghiệm xem loại cây này có phát triển được không. Nếu phát triển được thì chúng tôi nhân giống loại cây đó và hợp tác với người dân ở gần địa phương trồng và khai thác. Đối với những cây tự nhiên ở trong rừng sẽ được khai thác một cách chọn lọc để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi sinh của rừng. Việc làm này không chỉ riêng đối với VQG Cát Tiên mà ở nhiều cánh rừng khác trên thế giới chúng tôi đã triển khai. Chúng tôi cũng phải xây dựng nhà máy sơ chế ở tại Việt Nam. Dự án này được triển khai tôi nghĩ sẽ mời cả những nông dân sống gần rừng tham gia, như vậy họ sẽ có công ăn việc làm tốt và bỏ đi tình trạng xâm hại rừng.

Vân Nam (thực hiện)

 

Tin xem nhiều