Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng giám đốc Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam Takanori Yamashita :
Cạnh tranh trong WTO sẽ quyết liệt hơn, cộng đồng doanh nghiệp phải tự điều chỉnh để vươn lên

09:12, 01/12/2006

Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu VN là doanh nghiệp của Nhật đã đầu tư vào Đồng Nai - Việt Nam được hơn 10 năm qua. Riêng năm tài chính 2006, công ty dự kiến đạt giá trị xuất khẩu hơn nửa tỷ USD. Việc Việt Nam gia nhập WTO có ảnh hưởng gì đến tốc độ phát triển của Fujitsu VN ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tổng giám đốc Fujitsu VN Takanori Yamashita...

TGĐ Fujitsu VN Takanori Yamashita.

Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu VN là doanh nghiệp của Nhật đã đầu tư vào Đồng Nai - Việt Nam được hơn 10 năm qua. Riêng năm tài chính 2006, công ty dự kiến đạt giá trị xuất khẩu hơn nửa tỷ USD. Việc Việt Nam gia nhập WTO có ảnh hưởng gì đến tốc độ phát triển của Fujitsu VN ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tổng giám đốc Fujitsu VN Takanori Yamashita...

 

* Thưa ông, là một doanh nghiệp sản xuất ở lĩnh vực điện tử, Fujitsu VN có chịu sự tác động nào từ việc Việt Nam gia nhập WTO ?

 

- Việt Nam gia nhập WTO là một cơ hội lớn để khẳng định tiềm năng và khả năng cạnh tranh của Việt Nam với thế giới. Tôi nghĩ Chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị cho cuộc hội nhập này từ rất lâu, điều chỉnh nhiều chính sách về thuế và cởi mở hơn cho doanh nghiệp đã tạo tiền đề cho cuộc hội nhập. Ví dụ, việc chuyển giao quyền cấp giấy phép xuất nhập khẩu (XNK) từ Bộ Thương mại  đến các BQL các KCN; từ việc "xin"  quota cho đến chỉ còn đăng ký kế hoạch XNK. Ngay cả thay đổi chính sách quản lý giám sát về hải quan là một bước tiến bộ rất lớn, từ chỗ mỗi loại linh kiện nhập khẩu, mỗi sản phẩm xuất khẩu đều được cán bộ Hải quan "sờ" vào thì nay doanh nghiệp được phép tự quản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. Cơ chế này đã gỡ bỏ một rào cản rất lớn và tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp (DN),  trong đó có các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

 

* Vậy là Fujitsu VN (FCV) cảm thấy cơ hội đến với mình nhiều hơn ?

 

- Không hẳn thế, trong tương lai Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn nhưng những thách thức của cuộc hội nhập này cũng không nhỏ. Việt Nam  đã được nhìn nhận là một nền kinh tế bình đẳng cùng với 149 nền kinh tế khác, trong đó có những nền kinh tế lớn. Do vậy, cạnh tranh trong WTO sẽ diễn ra quyết liệt, điều này  làm cho cộng đồng DN phải tự vươn lên mạnh mẽ, điều chỉnh chính sách phát triển của mình để đứng vững và tăng sức hấp dẫn. Về chính sách của Nhà nước thì cần rõ ràng và cụ thể hóa, vì với một số văn bản pháp luật hiện nay khiến cho các DN mới vào Việt Nam sẽ bị lúng túng khi thực hiện. Riêng đối với chúng tôi sẽ có cơ hội  xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam đi Mỹ (trước đây phải xuất qua nước thứ 3); điều này sẽ giảm chi phí cho FCV. Hiện  FCV  đang tiến hành nghiên cứu cho việc xuất thẳng này.

 

* Mới đây Thủ tướng Nhật Bản đã có cuộc viếng thăm chính thức Việt Nam sau hội nghị APEC, trước đó Thủ tướng Việt Nam cũng đã có cuộc viếng thăm chính thức Nhật Bản, ông có nghĩ rằng sắp tới giới doanh nhân Nhật sẽ gia tăng đầu tư  vào Việt Nam ?

 

- Chúng tôi cũng có theo dõi về hai cuộc thăm viếng qua lại giữa hai Thủ tướng Nhật và Việt Nam. Tại những cuộc gặp gỡ này, Thủ tướng cả hai  nước đã  tuyên bố sẽ nâng quan hệ hai nước lên tầm chiến lược; đồng thời cam kết  trong việc hỗ trợ nhà đầu tư Nhật vào Việt Nam. Tôi nghĩ  rằng sắp tới sẽ có làn sóng đầu tư từ Nhật vào Việt Nam. Điều quan trọng là Việt Nam cần chuẩn bị tốt với tốc độ nhanh hơn trong phát triển cơ sở hạ tầng. Sau khi gia nhập WTO và tổ chức thành công APEC chắc chắn nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã khẳng định quyết tâm đầu tư vào Việt Nam, nhưng với hạ tầng như hiện nay thì sẽ không đáp ứng kịp so với gia tăng đầu tư nước ngoài, nhất là về nguồn nhân lực kỹ thuật.

 

* Liệu rằng mục tiêu xuất khẩu nửa tỷ USD trong năm tài chính 2006 FCV có thể hoàn thành ? Năm 2007 tình hình sẽ thuận lợi hơn hay cạnh tranh gay gắt hơn ?

 

- Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu của FCV đạt 390 triệu USD,  cả năm 2006 dự kiến sản xuất 31 triệu bản mạch in lắp ráp và 42 triệu đế bản mạch in, đạt khoảng 510 triệu USD,  mức  tăng trưởng dự kiến 15% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Năng lực phục vụ yêu cầu của khách hàng đạt mức ổn định. Hàng năm, chúng tôi có kế  hoạch phát triển mở rộng từng phần theo yêu cầu tăng sản xuất chứ không đầu tư hẳn một giai đọan như trước đây, dự kiến vào khoảng 10 triệu USD mỗi năm. Dự kiến mức độ phát triển trong năm 2007 sẽ đạt mức tương đương. Tình hình kinh doanh sắp tới sẽ có nhiều cạnh tranh hơn, trong đó cạnh tranh về giá cả là gay gắt nhất. Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO thì các mức thuế sẽ giảm theo lộ trình và các chính sách hỗ trợ xuất khẩu  sẽ phải bãi bỏ; chắc chắn chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, bởi vì theo dự kiến 5 năm sau khi gia nhập WTO thì thuế thu nhập cho doanh nghiệp chế xuất không còn là 10% mà là 28%. Tuy nhiên, với kinh nghiệm hơn 10 năm đầu tư tại Việt Nam chúng tôi tin tưởng sẽ cạnh tranh với giá tốt nhất. Hiện nay, chúng tôi đã đào tạo một đội ngũ nhân viên rất tuyệt vời, hơn 3.500 nhân viên trong đó kỹ sư là 10%. Họ luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Khách hàng đã đánh giá rất tốt về những sản phẩm "made in Việt Nam"  của Fujitsu.

Fujitsu VN luôn tự hào về đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao.

 

* Đầu năm nay, FCV  là một trong những doanh nghiệp Nhật tại Đồng Nai cũng bị vướng vào cuộc đình công của người lao động, tình hình đã cải thiện tốt chưa, thưa ông ?

 

- Nhân viên của chúng tôi là những người cầu tiến và rất sáng tạo. Từ đầu năm nay chúng tôi đã thay đổi nhiều chính sách về nhân sự, quan tâm hơn đến đời sống nhân viên, tạo nhiều cơ hội phát triển cho họ và tạo một môi trường tốt cho sự hiểu biết đôi bên. Hiện nay, Ban chấp hành Công đoàn làm việc rất tốt không chỉ với vai trò làm cầu nối mà còn tư vấn cho Ban giám đốc  trong chính sách đối với người lao động.

 

* Nếu nói về nền tảng cho việc phát triển của Fujitsu tại Việt Nam,  ông sẽ nói  gì ?

 

- Định hướng phát triển của công ty dựa trên 4 điều cốt lõi là : FCV luôn mong muốn biến ước  mơ của khách hàng trở thành sự thật và thỏa mãn hơn 100% mong đợi của khách hàng. FCV tồn tại để đem đến lợi ích cho tất cả nhân viên. FCV hoạt động sản xuất nhưng không phá hủy môi trường thiên nhiên và FCV luôn có nhiệm vụ đóng góp cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

 

 * Xin cảm ơn ông.

 

 Kim Loan (thực hiện)

 

 

Tin xem nhiều