Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nông Quốc Tuấn:
Xây dựng hội thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên

09:10, 12/10/2006

Trong dịp về làm việc tại Đồng Nai vào ngày 10-10, anh Nông Quốc Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam đã dành cho phóng viên báo Đồng Nai cuộc phỏng vấn. Về những định hướng của Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới, anh Nông Quốc Tuấn cho biết:

Anh Nông Quốc Tuấn

Trong dịp về làm việc tại Đồng Nai vào ngày 10-10, anh Nông Quốc Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam đã dành cho phóng viên báo Đồng Nai cuộc phỏng vấn. Về những định hướng của Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới, anh Nông Quốc Tuấn cho biết:

 

- Hội  LHTN  Việt  Nam khóa V (nhiệm kỳ 2005-2010) đã đề ra mục tiêu: phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần thi đua, tình nguyện của các tầng lớp thanh niên đi đầu trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng; tăng cường tính chủ động và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, tạo ra nhiều mô hình tập hợp thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên; xây dựng Hội thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; củng cố, tăng cường mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh.

 

* Trong tình hình hiện nay, theo anh đâu là những thách thức đối với tuổi trẻ Việt Nam?

 

- Tự hào với truyền thống 50 năm của Hội LHTN Việt Nam, nhưng trong thời kỳ mới, phong trào Đoàn, Hội và bản thân mỗi thanh niên cũng đang đứng trước những thách thức lớn. Trước hết là trong xu thế hội nhập, giới trẻ phải cạnh tranh hết sức khốc liệt, đòi hỏi mỗi đoàn viên, hội viên thanh niên phải đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, bản thân mỗi thanh niên phải ra sức rèn đức luyện tài để có những tố chất đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong quá trình hội nhập, thách thức lớn thứ hai là bản lĩnh chính trị của người thanh niên. Đoàn, Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để định hướng và tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên thanh niên vượt qua những thách thức đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân mỗi thanh niên. Mỗi thanh niên phải nỗ lực rèn luyện, phát huy nội lực để có thể đóng góp cho gia đình, xã hội.

 

* Thưa anh, để đáp ứng những yêu cầu đa dạng của thanh niên, Hội LHTN có những đổi mới gì?

 

- Hội LHTN  Việt  Nam  khóa V đã xây dựng 5 cuộc vận động lớn là: thanh niên đi đầu trong xã hội học tập; thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc và thanh niên sống đẹp. Đây cũng chính là những nét mới nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2010. Trong đó có một nội dung được các hội viên thanh niên quan tâm là cuộc vận động thanh niên sống đẹp. Tiêu chí sống đẹp rất đa dạng: làm giàu chính đáng, không chấp nhận đói nghèo, vượt lên chính mình, có những hành động vì mọi người... Bước đầu cho thấy, từ cuộc vận động này, các bạn trẻ đã có những hành vi tốt vì cộng đồng. Việc các cấp Hội tổ chức tuyên dương những hành động đẹp của thanh niên, dù chỉ là hành động nhỏ, đã có tác động tích cực trong việc động viên, khích lệ thanh niên cố gắng vươn lên để sống đẹp hơn. Có thể nói, cuộc vận động này đã đi vào lòng người, thu hút các bạn trẻ tích cực tham gia. Vừa qua, Trung ương Hội đã tổ chức tuyên dương những điển hình thanh niên sống đẹp.

 

* Đối với công tác Đoàn, Hội ở Đồng Nai, anh đánh giá thế nào?

 

- Trong những năm qua, các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội của tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động Đoàn, Hội tiếp tục có những đổi mới, chú ý đến đoàn viên, hội viên một cách thiết thực, cụ thể và tập trung hướng về cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những thiếu sót, hạn chế trong tổ chức và thực hiện, trong đó có việc chậm đổi mới tư duy, chưa có những hoạt động đáp ứng kịp thời trong tình hình mới, nhất là với một tỉnh có lực lượng thanh niên từ nhiều địa phương trong cả nuớc đến sống và lao động. Tổ chức Đoàn, Hội của tỉnh cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để làm sao Đoàn, Hội vươn tay tới các bạn trẻ, bảo vệ quyền và lợi ích của các bạn trẻ. Đoàn, Hội phải thể hiện rõ nét vai trò của mình; các cuộc vận động của Đoàn, Hội phải tác động đến hội viên thanh niên, góp phần giúp cho đoàn viên, hội viên thanh niên được giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, vui chơi, giải trí lành mạnh.

 

* Theo anh, Hội LHTN Đồng Nai phải làm gì để đáp ứng nhu cầu của đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên khu vực nhà trọ?

 

- Đồng Nai là địa phương có đông thanh niên, nhất là thanh niên từ các địa phương khác trong cả nước đến sinh sống và lao động tại các khu công nghiệp, các nhà máy. Hiện nay, thanh niên quan tâm đến những vấn đề như việc làm, thu nhập cao, nâng cao trình độ, tay nghề, nhu cầu giải trí... Nếu Đoàn, Hội không đáp ứng những nhu cầu của thanh niên trong khu vực này thì thanh niên sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Do đó, các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh cần nghiên cứu để đề ra những giải pháp cơ bản, làm sao Đoàn, Hội đến được với thanh niên như người bạn và vì lợi ích chính đáng của thanh niên. Đồng thời, các cấp Đoàn, Hội phải làm sao cho thanh niên công nhân, thanh niên khu vực nhà trọ thấy được rằng ngoài quyền lợi bản thân, họ cũng phải có trách nhiệm trong việc đóng góp cho đất nước, cho xã hội.

 

* Xin cám ơn anh!

Kim Tuấn (thực hiện)

Tin xem nhiều