Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai: Tiếp nhận công nghệ điều trị bệnh xơ hóa cơ Delta

09:09, 06/09/2006

Theo thống kê, hiện nay 22 tỉnh, thành trên cả nước đã có bệnh nhân bị xơ hóa cơ Delta (chim sệ cánh). Đây là một căn bệnh có thể gặp ở lứa tuổi từ 4-18 tuổi. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn liên quan đến vấn đề thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Bác sĩ Phạm Đông Đoài đang khám cho bệnh nhân.

Theo thống kê, hiện nay 22 tỉnh, thành trên cả nước đã có bệnh nhân bị xơ hóa cơ Delta (chim sệ cánh). Đây là một căn bệnh có thể gặp ở lứa tuổi từ 4-18 tuổi. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn liên quan đến vấn đề thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Thời gian qua đã có nhiều bệnh viện công cũng như bác sĩ tư trên cả nước đã tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Tuy nhiên, đảm bảo an toàn cho các ca phẫu thuật này là vấn đề được xã hội quan tâm. Nhân dịp bệnh viện nhi đồng  Đồng Nai tiếp nhận chương trình hỗ trợ tuyến sau của bệnh viện nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh về công nghệ cũng như phác đồ điều trị bệnh xơ hóa cơ Delta ở trẻ em, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Đông Đoài, Phó khoa ngoại tổng hợp bệnh viện nhi đồng  Đồng Nai về vấn đề này.

 

* PV: Xin cho biết tình hình bệnh xơ hóa cơ Delta ở trẻ em tại Đồng Nai hiện nay?

 

- Bác sĩ Phạm Đông Đoài: Sau khi nghe thông tin từ Trung ương và qua các phương tiện truyền thông đại chúng về căn bệnh xơ hóa cơ Delta, bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã chủ động chuẩn bị tiếp nhận các bệnh nhi trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị bệnh này. Trong thời gian qua, có nhiều bậc phụ huynh đem con em mình đến để khám về căn bệnh này, tuy nhiên, qua thăm khám và chẩn đoán, chúng tôi xác định đến thời điểm này chỉ có 3 cháu mắc bệnh xơ hóa cơ Delta.

 

* Thưa bác sĩ, ở Đồng Nai đã có cuộc khảo sát nào về căn bệnh này hay chưa?

 

- Hiện tại, Đồng Nai chưa thực hiện việc khảo sát tại tuyến cơ sở nên có thể một số người dân chưa biết là con em mình bị bệnh. Chỉ có những người thường xuyên theo dõi các thông tin trên báo, đài và thấy các biểu hiện nghi ngờ nên đã đưa con em mình đến khám bệnh. Trong 3 ca chúng tôi chẩn đoán xác định bị xơ hóa cơ Delta thì đều hiện đang sinh sống tại Đồng Nai nhưng có quê quán và sinh ra ở các địa phương miền Bắc (tỉnh Thanh Hóa và Hưng Yên).

 

* Bác sĩ có thể cho biết các dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị bệnh xơ hóa cơ Delta?

 

- Bệnh xơ hóa cơ Delta có hai dấu hiệu rất điển hình. Dấu hiệu thứ nhất là trẻ cử động tay chân không thoải mái, vai bị xuôi xuống, khi để hai tay tự nhiên buông thõng thì cánh tay không khép sát lại được với thân mình. Dấu hiệu thứ hai là khi trẻ khép và gấp tay về phía trước thì xương bả vai của trẻ nhô hẳn ra phía sau. Ngoài ra còn có một số động tác bình thường mà trẻ phải thực hiện một cách khó khăn,  như đưa tay gãi vai đối diện, khép hai cánh tay về phía trước cho hai khuỷu tay chạm vào nhau thì các cháu không làm được. Nặng hơn nữa, các cháu thực hiện rất khó khăn các động tác như đánh răng, mặc áo, cởi áo...

 

* Thưa bác sĩ,  vậy ở bệnh viện nhi đồng  Đồng Nai, việc điều trị bệnh xơ hóa cơ Delta sẽ được thực hiện như thế nào và thanh toán ra sao?

 

- Về vấn đề điều trị bệnh xơ hóa cơ Delta, cho tới thời điểm này bệnh viện nhi đồng Đồng Nai chưa thực hiện ca phẫu thuật nào. Tuy nhiên, trong dịp này, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận một chương trình hỗ trợ tuyến sau của bệnh viện nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh). Sẽ có một lớp học ngắn hạn và chuyển giao công nghệ cũng như phác đồ điều trị bệnh xơ hóa cơ Delta một cách hoàn thiện từ khâu thăm khám, phẫu thuật đến phục hồi chức năng. Và sau khi được chuyển giao công nghệ, chúng tôi sẽ tự thực hiện các ca phẫu thuật bệnh này. Về chi phí, đối với trẻ dưới 6 tuổi, bệnh viện sẽ miễn phí cho trẻ theo đúng chế độ của Nhà nước; đối với trẻ trên 6 tuổi, nếu có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí đó.

 

* Xin cám ơn bác sĩ.

Quý Triều (thực hiện)

 

Tin xem nhiều