Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm:
Tập trung cao nhất lực lượng tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm

09:04, 14/04/2006

Trong một tháng qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 sắp diễn ra tại Hà Nội, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các ngành, đoàn thể và quần chúng ra quân tấn công mạnh vào các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả bước đầu. Dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh về vấn đề này.

Thượng tá Nguyễn Phi Hùng.

Trong một tháng qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 sắp diễn ra tại Hà Nội, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các ngành, đoàn thể và quần chúng ra quân tấn công mạnh vào các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả bước đầu. Dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh về vấn đề này.

 

* Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết kết quả bước đầu của đợt tấn công, truy quét tội phạm lần này?

 

- Thượng tá Nguyễn Phi Hùng: Không phải đợi đến bây giờ mà ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2006, Bộ Công an đã có chỉ đạo mở đợt truy quét tấn công tội phạm để bảo vệ an ninh trật tự phục vụ cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Khi cao điểm này vừa kết thúc, thì Bộ Công an lại có chỉ thị tiếp tục mở cao điểm tấn công tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14. Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để phục vụ cho việc triển khai cao điểm. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự hỗ trợ tích cực của nhân dân nên cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này đã đạt được kết quả bước đầu rất khả quan. Trong quý 1-2006, tình hình tội phạm đã được kìm hãm. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 11%. Chỉ tính riêng trong 18 ngày đầu ra quân (16-3 đến 2- 4), toàn tỉnh đã triệt phá 14 băng, ổ, nhóm tội phạm, bắt xử lý 52 đối tượng, phát hiện 19 vụ liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy, bắt xử lý 33 đối tượng. Lực lượng công an các địa phương và các phòng, ban nghiệp vụ đã tập trung điều tra, làm rõ các vụ án xảy ra trước đây, bắt 43 đối tượng và tổ chức truy bắt 23 đối tượng có lệnh truy nã. Phát hiện 1374 trường hợp không đăng ký tạm trú tạm vắng, 59 trường hợp không có CMND và hàng trăm vụ vi phạm khác trên lĩnh vực quản lý hành chính, trật tự xã hội. Thông qua công tác vận động tuyên truyền, nhân dân cũng đã tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ (gồm 3 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 2 đầu đạn, 27 dao lê mã tấu). Ngoài ra, quần chúng còn tham gia truy bắt, giao nộp cho công an 5 đối tượng cướp giật. Đặc biệt, mới đây, trong đêm 12-4, Công an tỉnh đã huy động cao nhất lực lượng có sự phối hợp với lực lượng ở các địa phương đồng loạt mở đợt kiểm tra đột xuất vào các điểm kinh doanh nhà trọ, nhà hàng, karaoke ở địa bàn giáp ranh giữa phường Long Bình, xã Phước Tân (huyện Long Thành) và xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Qua kiểm tra, đã phát hiện khá nhiều vi phạm về tạm trú, tạm vắng, đăng ký kinh doanh, nhiều băng nhóm tội phạm ẩn náu chờ gây án.

 

* Kết quả trên đây cho thấy điều gì về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh?

 

- Mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tình hình tội phạm đã được kềm chế ở một số mặt, tuy nhiên vẫn còn một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho xã hội. Đáng chú ý là loại tội phạm này tập trung thành 4 nhóm. Nhóm 1 là loại cướp tài sản. Tuy không liều lĩnh, táo bạo, mang tính chuyên nghiệp như trước đây đã từng xảy ra nhưng loại tội phạm này ở đâu cũng có. Thủ phạm là những thanh niên mới lớn và hầu hết đều nghiện ma túy. Thủ đoạn hoạt động của chúng là cướp xe ôm hoặc rình rập ở những nơi vắng người để khống chế, cướp tài sản của các đôi nhân tình. Nhóm 2 là các băng nhóm cướp giật tài sản, thường tập trung ở  địa bàn TP. Biên Hòa, các trung tâm thị trấn, trên các tuyến quốc lộ. Nạn nhân chúng nhắm đến là các phụ nữ đeo dây chuyền, nữ trang, túi xách khi ra đường. Thấy nạn nhân sơ hở là chúng lập tức ra tay hành động. Nhóm thứ 3 là các băng nhóm cố ý gây thương tích. Dạng tội phạm này ở đâu cũng có, nhưng tập trung nhiều ở TP. Biên Hòa và địa bàn huyện Định Quán. Nhóm thứ 4 là các băng nhóm trộm cắp bằng hình thức cạy cửa và "đua nóng" xe máy. Nhóm tội phạm này chiếm khoảng 70% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

 

* Để công tác tấn công, trấn áp tội phạm đạt được yêu cầu đặt ra, vấn đề còn lại là trong thời gian tới ngành công an và các địa phương phải làm gì?

 

- Có thể nói kết quả vừa nêu trên đã phản ánh đúng mức sự nỗ lực của ngành công an và sự hỗ trợ tích cực của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, để có được kết quả cao hơn, vững chắc hơn, đòi hỏi cần phải có sự tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị trong việc vận động thu hút quần chúng nhân dân tham gia vào phong trào. Việc vận động phải sâu sát đến tận cơ sở, khu dân cư để nâng cao được hiệu quả. Quá trình thực hiện cuộc vận động phải tập trung mọi nỗ lực xóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự ma túy và tệ nạn xã hội. Đưa ra kiểm điểm trước dân những đối tượng có hành vi phạm pháp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đưa vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Riêng về phía ngành công an, sẽ tập trung đẩy mạnh công tác điều tra, truy xét các vụ án hình sự đã xảy ra; triệt phá tất cả các băng nhóm hình sự, ma túy trên địa bàn; phát hiện, điều tra kịp thời các vụ án tham nhũng, tiêu cực để đưa ra xử lý. Mặt khác, ngành cũng sẽ tiếp tục động viên các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú và vận động các gia đình có con em phạm pháp đưa đối tượng ra tự thú. Trong quá trình thực hiện cao điểm, Công an tỉnh cũng sẽ tổng kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, kiểm tra an toàn PCCC, các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Động viên toàn lực lượng công an trong tỉnh và các lực lượng bán chuyên trách dồn sức cho công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ ANTT, bảo vệ an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

 

* Xin cảm ơn đồng chí.

 

Đức Việt (thực hiện)

 

Tin xem nhiều