
Nhân đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2006-2010), phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Bình, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.
Nhân đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2006-2010), phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Bình, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Trong câu chuyện cởi mở, ngoài việc đánh giá những kết quả trong phong trào khuyến học, khuyến tài và hoạt động Hội trong thời gian qua, ông Huỳnh Văn Bình còn trao đổi về những ý tưởng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào và hoạt động thiết thực để tổ chức Hội Khuyến học thật sự là điểm tựa cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
* Hoạt động khuyến học đã trợ thành phong trào mang tính xã hội
* Phóng viên (PV): Xin ông cho biết những kết quả nổi bật qua 5 năm hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh ?
- Ông Huỳnh Văn Bình (Ô. HVB): Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Đồng Nai ra đời muộn so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm sau đó, tổ chức Hội nhanh chóng xây dựng và phát triển trở thành một tổ chức xã hội lớn mạnh, có sức thu hút và tập hợp cao. Đến nay, 100% huyện, thị xã , thành phố, xã phường, thị trấn trong tỉnh có HKH. Tổ chức HKH còn được thành lập ở 47 trường THPT, 1 trường cao đẳng, 1 trường trung học kỹ thuật và ở hầu hết các trường THCS, tiểu học, mầm non trong tỉnh. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng đã thành lập tổ chức HKH. Tổng số hội viên của tỉnh đã tăng từ 6.200 hội viên năm 2003 lên đến hơn 66.404 hội viên trong năm 2005, chiếm 3,1% dân số. Hoạt động khuyến học, khuyến tài do Hội khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Quỹ khuyến học được xây dựng từ tỉnh đến cơ sở. Qua 5 năm, toàn tỉnh đã huy động trên 42 tỷ đồng, trong đó riêng HKH tỉnh vận động trên 2,8 tỷ đồng để khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo, tiếp sức cho sinh viên khó khăn trên bước đường học tập. Đặc biệt, chương trình "Tiếp sức sinh viên" do Hội khởi xưởng đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của nhiều đơn vị và cá nhân. Qua đó, HKH tỉnh đã tiếp sức cho trên 300 sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học. Hội cũng đã góp phần xây dựng thành công các trung tâm học tập cộng đồng ở 171 xã phường, thị trấn trong tỉnh; phát động phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học". Trong năm 2005, đã có 4.947 gia đình được công nhận "Gia đình hiếu học" trong số hơn 49.600 gia đình đăng ký. Lễ tuyên dương "Gia đình hiếu học" toàn tỉnh lần thứ I đã được tổ chức trang trọng, cảm động, tạo được dấu ấn tốt đẹp; sau đó lần lượt các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa cũng đã tổ chức. Trong hoạt động của mình, HKH tỉnh và các cấp còn tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, nhất là ngành giáo dục nhiều vấn đề chính sách khuyến học, khuyến tài và chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển... Nhìn lại 5 năm hoạt động, có thể nói đó là những kết quả rất đáng vui mừng và tự hào.
* PV: Khuyến học, khuyến tài là một phong trào mang tính xã hội rộng lớn như ông đã đề cập. Thưa ông, ngoài những kết quả của HKH các cấp, ông đánh giá như thế nào về hoạt động này ở các cơ quan, đơn vị trong những năm qua ?
- Ô. HVB: Khuyến học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống ấy được phát huy trong thời đại ngày nay, nhất là từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị về công tác khuyến học và tổ chức HKH các cấp. Điều vui mừng là trong những năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp, ngoài chức năng, nhiệm vụ chính của mình, họ còn tích cực tham gia công tác khuyến học bằng nhiều hình thức như trực tiếp giúp đỡ, trao học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên có thành tích dạy tốt... Nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình và trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị mình. Qua theo dõi, tôi đánh giá cao chương trình "Học giỏi, sống tốt" của LĐLĐ tỉnh; các chương trình: "Áo lành tặng trẻ", "Vì tuổi thơ", "Chắp cánh ước mơ"... của Tỉnh đoàn Đồng Nai; "học bổng Nguyễn Thị Định" của Hội LHPN tỉnh và nhiều chương trình của Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh... Tôi cũng đặc biệt ghi nhận và trân trọng các chương trình của giới báo chí Đồng Nai như: "học bổng Vượt khó vì tương lai ", "học bổng Hoàng Minh Châu"... của báo Đồng Nai; học bổng Điểu Xiễn của Đài PT-TH Đồng Nai.
* PV: Những kết quả đạt được trong phong trào chung là rất đáng ghi nhận và trân trọng, song cũng còn nhiều điều mà những người làm công tác khuyến học mong muốn nhưng chưa thực hiện được?
- Ô. HVB: Tất nhiên mong muốn thì nhiều nhưng khuyến học, khuyến tài là công việc có tính thường xuyên và lâu dài. Vấn đề là làm sao phát triển nhiều hơn nữa tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là khối các cơ quan, doanh nghiệp và khu phố, xóm ấp và đặc biệt là tổ chức nhiều hơn nữa những mô hình khuyến học mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác khuyến tài cũng cần được tập trung nhiều hơn nhằm bồi dưỡng nhân tài, phát hiện và tham mưu chính sách sử dụng người tài, làm cho người tài phát huy được khả năng của mình, góp phần xây dựng tỉnh nhà không ngừng phát triển.
* Đẩy mạnh các hoạt động nhằm tích cực hỗ trợ sự nghiệp giáo dục - đào tạo và góp phần xây dựng xã hội học tập
* PV: Thưa ông, qua một nhiệm kỳ hoạt động có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm gì về công tác khuyến học ?
- Ô. HVB: Hội khuyến học các cấp ở Đồng Nai được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và hỗ trợ tích cực của các ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành giáo dục - đào tạo. Những người tham gia công tác HKH đều từng giữ những chức vụ quan trọng trong cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể, nay tuổi cao tham gia công tác Hội, bằng những kinh nghiệm của mình họ tham gia đóng góp hết sức tâm huyết. Và điều quan trọng là các hoạt động luôn hướng đến mục tiêu mang tính nhân văn sâu sắc nên được sự đồng tình và hưởng ứng rất cao. Vấn đề là ý tưởng và làm sao mọi hoạt động phải mang lại kết quả thiết thực.
* PV: Ông có thể cho biết về những vấn đề sẽ được thảo luận tại đại hội lần này nhằm phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Vưu, Phó chủ tịch HKH tỉnh trao học bổng "Tiếp sức sinh viên" lần 4.
- Ô.HVB: Đại hội HKH tỉnh lần này sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III HKH Việt
* PV: Thưa ông, "Tiếp sức sinh viên" như cách làm của Đồng Nai, được biết là TW Hội KH Việt
- Ô. HVB: Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu qua việc huy động trí tuệ chung của BCH Hội; đồng thời học tập, nghiên cứu cách làm khuyến học ở một số địa phương để tổ chức các hoạt động tạo được hiệu quả hơn nữa. Chú trọng mô hình khuyến học khu phố, khóm ấp cũng như "Dòng họ khuyến học", "Đồng hương khuyến học"... cũng là suy nghĩ của Hội KH tỉnh sẽ đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới.
* PV: Ông có tâm sự gì nhân đại hội ?
- Ô.HVB: Trước yêu cầu của đất nước và sự nghiệp trồng người, nhằm hướng đến một xã hội học tập và nền kinh tế tri thức, đòi hỏi các cấp Hội và hội viên phải nỗ lực sáng tạo và tâm huyết hơn nữa để tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đề ra. Tấm lòng của những người làm công tác khuyến học thôi chưa đủ, tôi mong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm cùng tham gia nhiệt tình công tác chung có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng này.
* PV: Xin cảm ơn ông.
Tôn Hoàn (thực hiện)


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








