Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giám đốc Sở Thể dục - thể thao Nguyễn Xuân Thảo:
Ý thức tự giác tập luyện thể dục và hoạt động thể thao thành tích cao khá bền vững

11:03, 25/03/2006

Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Nai lần thứ V-2006 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành thể thao Việt Nam. Vì vậy, đại hội này sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Và thông qua đại hội, Sở TDTT tổng kết 30 năm phong trào TDTT quần chúng cũng như hoạt động thể thao thành tích cao của tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Sở TDTT đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Đồng Nai như sau

Nguyễn Xuân Thảo

Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Nai lần thứ V-2006 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành thể thao Việt Nam. Vì vậy, đại hội này sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Và thông qua đại hội, Sở TDTT tổng kết 30 năm phong trào TDTT quần chúng cũng như hoạt động thể thao thành tích cao của tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Sở TDTT đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Đồng Nai như sau:

 

- Đại hội TDTT lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay; năng lực tổ chức đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh khá đều tay; cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu tốt hơn về nhiều mặt. So với các kỳ đại hội trước thì đây là đại hội có nhiều bộ môn nhất (22 môn), đông về số vận động viên (dự kiến có khoảng 500 vận động viên chính thức cùng trên 6.000 vận động viên tham gia đồng diễn). Đó là chưa kể đến khoảng 17.000 người dân, học sinh được mời tham gia dự khán, xếp chữ. Đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài qua nhiều năm cọ xát thực tiễn đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong tổ chức, thi đấu và chấm giải; Đảng bộ và chính quyền các cấp cũng rất quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho đại hội TDTT được diễn ra đúng thời gian dự kiến. Bên cạnh đó, để có một đại hội quy mô lớn như vậy thì phong trào xã hội hóa TDTT ở Đồng Nai đã được thực hiện khá sâu rộng.

 

* Như ông nói thì chính phong trào xã hội hóa TDTT đã góp phần không nhỏ làm nên thành tích chung của TDTT tỉnh nhà. Vậy việc xã hội hóa này được tổ chức thực hiện và có những đóng góp cụ thể nào?

 

- Cái được lớn nhất là phong trào xã hội hóa TDTT của tỉnh đã được xây trên cái nền khá vững chắc. Nhiều người có điều kiện và khả năng về vốn đã đứng ra xây dựng kinh doanh sân tennis, hồ bơi, bi-da... góp phần thu hút nhiều người dân tham gia tập luyện thể thao. Nhưng điều mà chúng tôi tâm đắc hơn chính là phong trào xã hội hóa TDTT mang tính đại chúng ra đời ở khắp nơi, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Nếu như trước đây người dân chỉ biết tập thể dục với môn chạy bộ, chơi thể thao với môn bóng đá, bóng chuyền ngoài đồng ruộng thì hiện nay đã được "hiện đại hóa" mạnh mẽ. Giờ đây, hầu như xã nào cũng có trung tâm văn hóa - thể thao với đủ hệ thống sân bóng đá, bóng chuyền, sân cầu lông được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn. Thậm chí, nhiều nơi ở tận các ấp, khu phố cũng không thiếu những sân thể thao đạt chất lượng, thu hút bà con trong vùng đến vui chơi, tập luyện. Mặt khác, cũng phải thừa nhận, nhiều doanh nghiệp rất tích cực tài trợ, ủng hộ kinh phí cho các hoạt động phong trào, các cuộc thi đấu TDTT.

Nhưng trên hết chính là ý thức tự giác, tự nguyện tích cực tham gia TDTT của đông đảo quần chúng. Hiện nay, TDTT là môn học chính khóa trong hệ thống học đường nên toàn thể học sinh, sinh viên đều tham gia tập luyện. Hoạt động thể thao còn là tiêu chí xét công nhận đơn vị văn hóa nên phong trào nhiều cơ quan, đơn vị, xí nghiệp được duy trì tốt và phát triển mạnh. Bên ngoài xã hội, nhiều thanh thiếu niên lẫn các cụ già ở thành thị hay nông thôn đều hăng say rèn luyện thân thể hàng ngày. Nhiều người xem đó là nhu cầu văn hóa, giải trí bổ ích, đồng thời có được sức khỏe để lao động tốt hơn hoặc đạt thành tích cao (đối với các trường hợp tham gia thi đấu). Trong đó, vai trò của ngành TDTT đã góp một phần vào định hướng tập luyện, thi đấu TDTT.

 

* Ông đánh giá thế nào về thế mạnh của TDTT Đồng Nai?

 

- Nơi có phong trào TDTT mạnh và tốt nhất hiện nay là TP. Biên Hòa và huyện Long Thành. Nếu như Biên Hòa có thế mạnh về con người, cơ sở vật chất thì Long Thành được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân. Huyện Long Thành là nơi có đội lân sư rồng thi đâu thắng đó, có đội đua thuyền "khó ai bì kịp", rồi võ thuật, bóng bàn đều thuộc vào loại có đẳng cấp. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các nơi khác yếu hơn. Ví dụ huyện Tân Phú có thế mạnh về môn bắn nỏ; huyện Xuân Lộc duy trì và phát triển tốt giải việt dã leo núi Gia Lào; huyện Định Quán phát triển môn võ thuật, Aerobic. Nhiều đơn vị như: Công ty cao su Đồng Nai, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh duy trì và phát triển mạnh môn tennis, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông. Nhưng thế mạnh thật sự của Đồng Nai từng đoạt các giải, huy chương ở các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế thì có: cầu mây, karatedo, cờ vua, bi-da...

 

* Trở lại với chủ đề đại hội TDTT. Ông đánh giá thế nào về chất lượng đại hội các cấp lần này?

 

- Đại hội TDTT các cấp năm nay diễn ra trùng vào dịp đại hội Đảng các cấp nên không khí rất sôi nổi. Ví dụ như tại xã Nam Cát Tiên, chính quyền đã tổ chức đại hội TDTT đến từng ấp, thu hút hầu hết nhân dân đến tham gia. Bà con cho rằng đó là những ngày vui chưa từng có. Còn bí thư Đảng ủy xã thì nói đó là lần đầu tiên ở đây tập hợp được đông đảo nhân dân như vậy và nó cũng góp phần vào thành công của đại hội Đảng. Ở cấp huyện, nhiều nơi cũng đã tổ chức đại hội TDTT với quy mô hoàng tráng; một số môn thi đấu thế mạnh vẫn tiếp tục thu hút đông vận động viên tham gia; đảng bộ, chính quyền các cấp rất quan tâm đầu tư đào tạo, huấn luyện để đưa "gà nhà" đi thi đấu cấp tỉnh. Ví dụ như huyện Long Thành chọn đưa môn thế mạnh - đua thuyền ra thi đấu (đây là môn đoạt huy chương vàng đầu tiên của đại hội TDTT tỉnh năm nay); rồi các môn bắn nỏ, bơi lội của các huyện miền núi cũng rất có khả năng sẽ nhận huy chương vàng.

Như tôi đã nói, chất lượng các môn đấu tại đại hội này đã được nâng lên rõ rệt. Đó là nhờ có sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương các cấp trong đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và quan tâm chỉ đạo xuyên suốt. Mặt khác, qua nhiều đấu trường, các vận động viên, huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm hơn. Chính dựa vào độ vững chắc như vậy nên năm nay chúng tôi quyết tâm sẽ tổ chức thành công đại hội TDTT cấp tỉnh, qua đó chọn 18 môn thi đấu đi dự đại hội TDTT toàn quốc và phấn đấu đưa về nhiều bộ huy chương các loại.

 

* Xin cảm ơn ông.

Phong vũ  (thực hiện)

Tin xem nhiều