
Báo Đồng Nai các số 1129, 1130 ra ngày 9 và 11-3 đã đăng loạt bài: “Làm sao giảm được áp lực về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?”. Trước dư luận quan tâm, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Từ Thanh Chương, Giám đốc Sở Y tế xung quanh các giải pháp trong kế hoạch thực hiện lộ trình mà ngành y tế Đồng Nai đã đề ra để tiến đến đáp ứng cơ bản nhu cầu về khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn tiếp theo.
Báo Đồng Nai các số 1129, 1130 ra ngày 9 và 11-3 đã đăng loạt bài: “Làm sao giảm được áp lực về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?”. Trước dư luận quan tâm, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Từ Thanh Chương, Giám đốc Sở Y tế xung quanh các giải pháp trong kế hoạch thực hiện lộ trình mà ngành y tế Đồng Nai đã đề ra để tiến đến đáp ứng cơ bản nhu cầu về khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn tiếp theo.
* Phóng viên: Ông suy nghĩ thế nào về tình trạng quá tải bệnh nhân ở các bệnh viện trong thời gian qua?
- Bác sĩ Từ Thanh Chương: Vấn đề quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện trong thời gian qua là khá rõ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì có nhiều, song cơ bản được tập trung vào hai yếu tố khách quan (ở đây chỉ xin được đề cập đến hai bệnh viện (BV) lớn là BV đa khoa Đồng Nai và BV đa khoa khu vực Thống Nhất, là hai địa chỉ mà người bệnh tập trung nhiều). Có thể nói, nguyên nhân thứ nhất là cơ sở vật chất. Trước đây, BV đa khoa Đồng Nai được thiết kế xây dựng 200 giường bệnh với mục đích phục vụ cho khoảng vài trăm ngàn cư dân Biên Hòa, nhưng nay cũng với cơ ngơi đó, chúng ta phải bố trí đến 520 giường bệnh. Hay như BV đa khoa khu vực Thống Nhất ngày trước chỉ có 150 giường bệnh, nhưng nay đã phải lắp ghép để nâng tổng số giường bệnh lên 640. Nếu dựa trên cơ sở chuẩn trong KCB thì bình quân phải đạt được 18,5 giường/vạn dân, nhưng Đồng Nai chỉ đáp ứng được 1,7 giường/ vạn dân, đây là tỷ lệ cách biệt rất lớn. Thứ hai, lượng người đến KCB mỗi ngày tại hai BV kể trên tăng cao (BV đa khoa Đồng Nai tiếp nhận từ 1.500 – 1.800 bệnh nhân đến KCB mỗi ngày, trong đó có trên 1/2 số người có thẻ BHYT; BV đa khoa khu vực Thống Nhất có chừng 1.200 – 1.700 người đến KCB mỗi ngày thì có khoảng 500- 700 người có thẻ (BHYT). Tính ra, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, bệnh nhân có thẻ BHYT đã tăng trên 10 lần. Trong khi đó lẽ ra, để phục vụ cho trên 2 triệu dân ở Đồng Nai thì lực lượng thầy thuốc phải đảm bảo được 7 bác sĩ/vạn dân (hiện nay toàn tỉnh chỉ có 689, thay vì phải là 1.500 bác sĩ); điều dưỡng phải là 5.200, người nhưng hiện cũng chỉ có 2.200 người.
* Cơ sở hạ tầng thiếu thốn; đội ngũ y, bác sĩ (BS) mỏng nhưng vẫn phải phục vụ cho số lượng bệnh nhân đông đúc như vậy, liệu các thầy thuốc có đảm bảo được chất lượng trong việc chẩn đoán, chữa trị cho bệnh nhân, thưa ông?
- Nếu như mỗi BS, buổi sáng KCB cho 20 người, buổi chiều 10 người thì chất lượng KCB có thể đảm bảo. Đằng này hàng ngày mỗi BS phải ngồi 8 tiếng, thậm chí hơn thế nữa để giải quyết cho hàng trăm người bệnh thì rõ ràng không thể nào khám tốt được. Dĩ nhiên, chất lượng KCB chưa cao không có nghĩa là BS chỉ khám qua loa, mà phải hiểu rằng trong chuyên môn, các BS phải chịu trách nhiệm trước người bệnh, cho nên việc KCB phải dựa trên cơ sở chẩn đoán đúng bệnh cũng như cấp đúng thuốc điều trị. Ở đây có thể thừa nhận một điều, với áp lực căng thẳng trong KCB thời gian gần đây ở những BV quá tải bệnh nhân thì chưa đáp ứng được yêu cầu KCB nói chung và đối với bệnh nhân có thẻ BHYT nói riêng.
* Nhiều người cho rằng, mạng lưới y tế của tỉnh ta chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế ở địa phương, ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Trong quá trình phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng, những năm gần đây Đồng Nai đã tiếp nhận lượng lớn số lao động từ nơi khác đến làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Để giải quyết có hiệu quả việc KCB, những năm qua, ngành y tế Đồng Nai đã xây dựng hệ thống y tế từ tuyến phường, xã cho đến tuyến tỉnh; đồng thời có nhiều biện pháp đổi mới tổ chức, quản lý nhằm nâng cao chất lượng KCB, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Mặc dù ngành y tế Đồng Nai đã khắc phục những khó khăn trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Những hạn chế, bất cập còn tồn tại đúng là một phần do hệ thống y tế trên địa bàn chậm đổi mới, chưa thích ứng với tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế trên địa bàn. Đáng kể là, điều kiện để chăm sóc sức khỏe người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người chưa được quan tâm đúng mức; hệ thống tổ chức y tế từ tỉnh xuống cơ sở chưa được hoàn thiện, cơ sở hạ tầng xuống cấp nhưng không được đầu tư kịp thời; trang thiết bị lạc hậu, trình độ đội ngũ y, BS chưa theo kịp với đà tăng trưởng nhanh, đặc biệt là trong ứng dụng kỹ thuật ngày càng cao đối với công tác KCB. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã phát sinh những vấn đề về môi trường, về tệ nạn xã hội, quy mô dân số... đã làm tăng thêm những thách thức đối với ngành y tế Đồng Nai trong thời gian tới.
* Như vậy, để giải quyết “bài toán” về KCB khá nan giải này, ngành y tế Đồng Nai đã và đang có những giải pháp gì, thưa giám đốc?
- Theo tôi, giải pháp khắc phục áp lực trong KCB phải xác định không thể thực hiện trong ngày một ngày hai được, mà cần phải có thời gian. Lộ trình để tiến tới phục vụ có hiệu quả BHYT toàn dân trong những năm tới, tôi cho rằng trước mắt Bảo hiểm xã hội phải mở rộng các địa chỉ KCB. BHYT, nhất là các phòng mạch tư đủ tiêu chuẩn theo quy định. Nếu các BS được tạo điều kiện KCB ngoài giờ, chắc chắn sẽ giảm được đáng kể lượng bệnh nhân chỉ tập trung ở một vài BV như hiện nay. Đối với trách nhiệm của ngành, chúng tôi sẽ tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng KCB. Về lâu dài, ngành y tế Đồng Nai đã có những kế hoạch cụ thể để phát triển hệ thống y tế cho đến năm 2010 và những giai đoạn tiếp theo. Trong đó, chúng tôi sẽ xây dựng 100% xã, phường đạt chuẩn y tế quốc gia; 100% trạm xá có BS phục vụ ổn định. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thành lập, xây dựng từ 32- 35 phòng KCB liên xã, mỗi cơ sở có 10 giường bệnh được trang bị điều kiện KCB hiện đại. Phục vụ tại các cơ sở y tế liên xã này có từ 3-5 BS; từ 5-10 điều dưỡng. Ngoài ra, ngành y tế sẽ mở rộng thêm 9 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, mỗi bệnh viện có 100 giường bệnh cùng trang thiết bị đạt chuẩn, tương đương với bệnh viện hạng 3. Song song với việc xây dựng các hệ thống y tế mới ở cơ sở, chúng tôi tiếp tục nâng cấp và mở rộng các BV đa khoa khu vực Thống Nhất, Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành. Các BV khác như BV đa khoa Đồng Nai khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ có quy mô 1.400 giường bệnh; BV nhi đồng từ 350 – 400 giường; BV y học cổ truyền từ 70 – 100 giường; xây mới BV phụ sản với thiết kế 300 giường. Đáng kể là, thực hiện việc xã hội hóa y tế, ngành y tế Đồng Nai sẽ kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng BV trên địa bàn từ vốn nước ngoài, vốn cổ phần... Hiện nay, chúng tôi đã có trong tay một số dự án như BV 250 giường bệnh do Bộ Công nghiệp làm chủ đầu tư. BV này dự kiến xây dựng ở huyện Long Thành; BV ở phường Tân Mai do Tổng công ty thực phẩm liên doanh với Singapore; BV 400 giường của Đài Loan được đặt tại phường Trảng Dài; BV 400 giường do Mỹ giúp vốn ở phường Tân Hạnh và một số BV nhỏ của tư nhân với thiết kế từ 50-100 giường bệnh/BV. Về con người, chúng tôi liên kết với Học viện quân y (Bộ Quốc phòng), Trường đại học Y khoa Huế, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP. Hồ Chí Minh, Trường đại học Cần Thơ trong việc đào tạo nguồn nhân lực và chuyển Trường trung học y tế thành Trường cao đẳng y tế Đồng Nai... Nói chung, ngành y tế Đồng Nai sẽ quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý ngành, để đến năm 2010 mạng lưới y tế ở Đồng Nai cơ bản đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe người bệnh, tiến tới phục vụ thật tốt nhiệm vụ KCB.BHYT toàn dân.
* Xin cảm ơn giám đốc!
Tạ Nguyên (thực hiện)





![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






