Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Trung đoàn 31 (22/1/1946 - 22/1/2011)
Trung đoàn 31: Luôn xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng

09:01, 19/01/2011

Cách đây 65 năm, ngày 22-1-1946, tại huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương), theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Chiến khu 3, Trung đoàn 31 được thành lập để cùng với quân dân cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cách đây 65 năm, ngày 22-1-1946, tại huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương), theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Chiến khu 3, Trung đoàn 31 được thành lập để cùng với quân dân cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn 31 đã không ngừng phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

* Ra đời trong khói lửa

 

Thượng tá Nguyễn Khắc Lăng, Chỉ huy trưởng Trung đoàn 31 cho biết, Trung đoàn ra đời trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua từng giai đoạn của chiến trường, Trung đoàn đã nhiều lần thay đổi phiên hiệu, thuộc nhiều đội hình (nay thuộc Sư đoàn 309, Quân đoàn 4). Nhưng dù ở đội hình vị nào, CBCS Trung đoàn vẫn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, dũng cảm quyết thắng, càng chiến đấu càng trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một thăm Trung đoàn 31.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn đã chiến đấu trên khắp 6 tỉnh đồng bằng Bắc bộ (Hải Hưng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình); trực tiếp tham gia 9 chiến dịch, đánh 491 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và bắt sống 14.493 tên địch, thu 1.872 súng các loại; bắn rơi 3 máy bay, bắn cháy 24 xe tăng... Trong đó có nhiều trận thắng vang dội, đi vào lịch sử Trung đoàn, như các trận: Kẻ Sặt, Cầu Giẻ...

 

Những chiến công đó đã góp phần giải phóng vùng đồng bằng Bắc bộ và cùng cả dân tộc tiến lên đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

 

* Đối đầu với quân xâm lược Mỹ

 

Năm 1965, để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, CBCS Trung đoàn được lệnh hành quân vào chiến trường Khu 5 đánh địch trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam - Quảng Đà. Dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Khu 5, sự giúp đỡ tận tình của địa phương, CBCS Trung đoàn đã đoàn kết, sát cánh cùng quân dân địa phương anh dũng chiến đấu, lập được nhiều chiến công xuất sắc.

 

Qua 10 năm chiến đấu ở chiến trường Khu 5 gian khổ và ác liệt, Trung đoàn đã tiêu diệt 31.120 tên địch, bắt sống 214 tên, diệt gọn 9 tiểu đoàn, 75 đại đội, 117 trung đội, 7 chi đoàn xe bọc thép và xe tăng; đánh thiệt hại nặng 3 chiến đoàn, 35 tiểu đoàn, 111 đại đội, thu 28 xe quân sự, bắn cháy 503 xe cơ giới các loại, bắn rơi 375 máy bay, phá hủy 50 khẩu pháo và nhiều phương tiện quân sự khác của địch.

 

Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, Trung đoàn tiến công giải phóng quận lỵ Tiên Phước (thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam) và tham gia giải phóng TP. Đà Nẵng. Sau ngày đất nước hoà bình, thống nhất, Trung đoàn đã tích cực phối  hợp với các đơn vị bạn tiếp tục rà phá bom mìn, giúp địa phương xây dựng, củng cố chính quyền, truy quét tàn quân địch, ổn định đời sống nhân dân và tham gia lao động phát triển kinh tế.

 

* Chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế

 

Đất nước thống nhất chưa được lâu thì tập đoàn PônPốt - Iêngsary Khiêu-săm-phon dưới sự tiếp sức của bọn phản động quốc tế đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta ở tuyến biên giới Tây Nam và thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Campuchia. Chấp hành chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Trung đoàn đã lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

 

Ngày 27-9-1978, Trung đoàn được biên chế làm đơn vị chủ công của Sư đoàn 309 làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế trong đội hình Sư đoàn 309, Trung đoàn đã tham gia hàng chục chiến dịch lớn, nhỏ; đánh hàng trăm trận, tích cực tham gia giải phóng thị xã Bô-Keo, thị trấn Von-Sai; cùng với Sư đoàn và các đơn vị bạn giải phóng 2 tỉnh Môn-Đun-Ki-Ri, Rát-Ta-Na-Ki-Ri, góp phần giải phóng nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

 

* Vững bước trên con đường xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

 

Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước, trong đội hình Sư đoàn 309, Trung đoàn cùng đơn vị đóng quân trên địa bàn TP.Biên Hòa, với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và thực hiện công tác dân vận.

 

Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được sự giúp đỡ của chỉ huy cấp trên và địa phương, Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, đề ra những biện pháp sát với tình hình, nhiệm vụ đơn vị, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, nâng cao chất lượng huấn luyện, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chú trọng công tác dân vận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, Trung đoàn luôn đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi; đơn vị tăng gia sản xuất giỏi, quản lý quân nhu tốt; có môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp. Nhiều năm liền Đảng bộ đơn vị đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, được Bộ Quốc phòng và Quân đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc.

 

Với những thành tích và chiến công xuất sắc qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 31 đã 2 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", được Bác Hồ 2 lần tặng cờ thêu 4 chữ vàng: "Trung đoàn dũng cảm", "Trung đoàn đánh hăng". Trong giai đoạn năm 2004-2010, với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác xây dựng đơn vị, huấn luyện, chăm lo đời sống bộ đội và thực hiện công tác dân vận, Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương "Bảo vệ Tổ quốc" hạng 3.

Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều