Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về bài báo "Những đứa trẻ kiếm sống về đêm":
Sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian tới

09:12, 03/12/2010

Trên trang Pháp luật - Đời sống, Báo Đồng Nai (từ ngày 20 đến 22-11-2010) đã đăng bài 2 kỳ "Những đứa trẻ kiếm sống về đêm", phản ánh tình trạng một nhóm người chăn dắt trẻ em ăn xin có tổ chức, hết sức công khai tại khu vực suối Linh (thuộc phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa).

>>> Những đứa trẻ kiếm sống về đêm Bài 1: Mưu sinh khi phố lên đèn
>>> Những đứa trẻ kiếm sống về đêm Bài 2: Ước mơ nào cho các em?
Trên trang Pháp luật - Đời sống, Báo Đồng Nai (từ ngày 20 đến 22-11-2010) đã đăng bài 2 kỳ "Những đứa trẻ kiếm sống về đêm", phản ánh tình trạng một nhóm người chăn dắt trẻ em ăn xin có tổ chức, hết sức công khai tại khu vực suối Linh (thuộc phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa). Ngay sau khi báo nêu vụ việc, Chi cục bảo trợ xã hội - chăm sóc và bảo vệ trẻ em (Sở Lao động - thương binh và xã hội) đã có chỉ đạo rà soát sự việc và báo cáo kết quả về Chi cục.

"Đại bản doanh" của nhóm ăn xin ở suối Linh (phường Tam Hòa).

Ngày 22-11, UBND phường Tam Hòa đã có tờ trình gửi Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh, UBND TP.Biên Hòa và các cơ quan chức năng có liên quan của Biên Hòa. Theo phản ánh của UBND phường Tam Hòa, hiện trên địa bàn phường có một số người Campuchia tập trung ở khu vực cầu Suối Linh (phía cuối chợ Tam Hòa) đúng như Báo Đồng Nai đã phản ánh. Các đối tượng dựng lều bạt ở khu vực này để sinh sống, số lượng vào khoảng 30 người. Trong đó, trẻ em dưới 1 tuổi có 7 em, trẻ trên 2 tuổi khoảng 15 em. UBND phường đã nhiều lần tổ chức đoàn công tác (gồm: công an, dân phòng, cán bộ thương binh - xã hội, cán bộ gia đình và trẻ em phường...) để kiểm tra và có hướng đưa các em về Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội). Gần đây nhất là vào tháng 11-2010, đoàn công tác do UBND phường huy động kết hợp với Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa tiến hành vận động, thuyết phục giải tỏa khu vực, song đã không đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân được UBND phường Tam Hòa cho biết: "Các đối tượng đã làm mọi cách để chống trả quyết liệt, như: cắn người làm nhiệm vụ, chạy lao ra đường quốc lộ, nhảy xuống suối nước bẩn (suối Linh - PV), thậm chí còn mang tính mạng của con nhỏ ra để gây áp lực với đoàn công tác…".

 

Đến nay, UBND phường Tam Hòa đã có nhiều cố gắng để giải quyết tình trạng chăn dắt trẻ em và người già đi ăn xin, tuy nhiên vẫn chưa tìm được giải pháp nào hiệu quả hơn. Số người nói trên vẫn còn tập trung sinh sống ở khu vực này khá đông (suối Linh, cuối chợ Tam Hòa). Ban ngày họ đi ăn xin, tối về tụ tập ở đây, mọi sinh hoạt diễn ra ở khu đất trống chật hẹp và không đảm bảo vệ sinh. Trong tờ trình gửi các cơ quan chức năng cấp trên, UBND phường đã đề nghị được hỗ trợ để giải quyết vấn đề mà Báo đã nêu trong thời gian gần đây.

 

Với chức năng quản lý ngành, đại diện Chi cục bảo trợ xã hội - chăm sóc và bảo vệ trẻ em tỉnh cũng cho biết, Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP.Biên Hòa, Phòng Lao động - thương binh và xã hội TP.Biên Hòa kết hợp với các lực lượng chức năng để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

P.V

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều