
Với sự tham dự của 330 đại biểu thuộc 9 đơn vị miền Đông Nam bộ (gồm: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban thanh niên Quân khu 7, Quân đoàn 4 và Đồng Nai), ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" do Tỉnh đoàn tổ chức mới đây đã đặt ra một thách thức cho tổ chức Đoàn - Hội là: làm thế nào để đoàn viên thanh niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ ngày càng tốt hơn.
Với sự tham dự của 330 đại biểu thuộc 9 đơn vị miền Đông Nam bộ (gồm: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban thanh niên Quân khu 7, Quân đoàn 4 và Đồng Nai), ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" do Tỉnh đoàn tổ chức mới đây đã đặt ra một thách thức cho tổ chức Đoàn - Hội là: làm thế nào để đoàn viên thanh niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ ngày càng tốt hơn.
* "Hào hứng" chủ đề văn hóa giao thông
Trong chuỗi các hoạt động, như: Triển lãm ảnh, thi tiểu phẩm, thực hành kỹ năng lái xe an toàn..., thì buổi tọa đàm "Thanh niên với văn hóa giao thông" là "điểm nóng" gây sự chú ý. Các đại biểu thanh niên đã cùng nhau làm rõ quan niệm về văn hóa giao thông, những kinh nghiệm để văn hóa giao thông của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ngày một tốt hơn. Theo anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn, cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" do Trung ương Đoàn phát động (từ năm 2007) có đưa ra 3 tiêu chí để đánh giá một người có văn hóa giao thông, gồm: sự hiểu biết về Luật Giao thông, có trách nhiệm khi tham gia giao thông và ứng xử đúng mực trong các tình huống giao thông. Anh Mãi cho biết thêm: "Văn hóa giao thông của thanh niên hiện nay vẫn chưa làm hài lòng xã hội, một số vụ việc gần đây đã làm cho dư luận bức xúc, đặc biệt là nạn đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Mỗi tổ chức Đoàn - Hội phải có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên - thanh niên tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông ngày một tốt hơn". Còn anh Lưu Phước Duy Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Hồ Chí Minh cho rằng, người có bằng cấp chưa hẳn đã có văn hóa giao thông tốt nhất, mà văn hóa giao thông có ngay ở những người hành nghề xe ôm, người nông dân..., điều căn bản là ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông. "Văn hóa khi tham gia giao thông của không ít ĐVTN còn thấp là một thách thức mà tổ chức Đoàn - Hội cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền" - anh Phương nhấn mạnh.
Anh Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết: "Các đội, nhóm thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức, văn hóa giao thông trong nhân dân. Tỉnh đoàn Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông cho ĐVTN với nhiều phương pháp cụ thể, đặc biệt hướng tới từng nhóm nhỏ thanh thiếu niên, thanh niên công nhân các khu công nghiệp, địa bàn khu dân cư".
Đề cập tới công tác giáo dục, tuyên truyền, sinh viên Phan Thị Bích Thảo (Trường đại học giao thông - vận tải TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, cán bộ tuyên truyền phải có năng lực, kèm theo năng khiếu xây dựng nội dung tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tăng cường biện pháp thực hành kỹ năng và ứng dụng công nghệ thông tin để làm tăng tính trực quan, hấp dẫn và dễ hiểu... để nhằm mục đích quan trọng là người dân và ĐVTN phải chấp hành Luật Giao thông khi tham gia lưu thông trên đường.
* "Nóng" chuyện mãi lộ của cảnh sát giao thông
Một vấn đề "nóng" được các đại biểu thảo luận sôi nổi, đó là hiện tượng "mãi lộ" của một bộ phận cảnh sát giao thông (CSGT) khi làm nhiệm vụ. Là người trong cuộc, thiếu úy Trần Thị Lệ Xuân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho rằng, nạn mãi lộ là hiện tượng "con sâu làm rầu nồi canh" và cần sớm loại bỏ. Những người thanh niên CSGT đang từng ngày, từng giờ rèn luyện tác phong và đạo đức để phục vụ nhân dân tốt hơn. "Thanh niên CSGT chúng tôi đã và đang tích cực về từng khu dân cư, trường học, khu công nghiệp để tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông cho mọi đối tượng để góp phần nâng cao ý thức và văn hóa giao thông" - thiếu úy Trần Thị Lệ Xuân nói. Cũng nói về hiện tượng mãi lộ của CSGT, đại úy Trần Thanh Tùng, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết, từ năm 2007 đến nay, Ban thanh niên Công an tỉnh đã phát động ba cuộc vận động, đó là: Chữ "Liêm" trong thanh niên CSGT, Thanh niên CSGT với văn hóa giao thông và phong cách thanh niên CSGT. Từ những cuộc vận động trên, Công an tỉnh vừa tuyên dương 17 thanh niên CSGT tiêu biểu đã "nói không với mãi lộ". Đại úy Tùng còn cho biết: "Thời gian qua, thanh niên CSGT Đồng Nai lấy giáo dục, nhắc nhở là chính, các hình thức xử phạt chỉ là sau cùng. Nhiều trường hợp người dân vi phạm được CSGT nhắc nhở, giải thích rồi giải quyết cho đi đã tạo được một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT niềm nở, ân cần, chứ không phải đụng đến là xử phạt...".
Công Nghĩa


![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







