Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuân Lộc: Người dân tích cực hỗ trợ công an phá án

09:08, 04/08/2010

Xuân Lộc là địa bàn rộng, dân số đa phần di cư từ các địa phương khác đến và là huyện giáp ranh với hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu, nên tình hình an ninh trật tự ở Xuân Lộc khá phức tạp, nhất là các vụ phạm pháp hình sự, ma túy, khiếu kiện, tranh chấp đất đai.

Xuân Lộc là địa bàn rộng, dân số đa phần di cư từ các địa phương khác đến và là huyện giáp ranh với hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu, nên tình hình an ninh trật tự ở Xuân Lộc khá phức tạp, nhất là các vụ phạm pháp hình sự, ma túy, khiếu kiện, tranh chấp đất đai.

 

Trước tình hình trên, với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tích cực tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng chống tội phạm. Trong 12 năm triển khai thực hiện, ngành công an đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm qua "đường dây nóng" và hộp thư tố giác tội phạm, đồng thời củng cố, nâng cao và nhân rộng các mô hình tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, đội dân phòng, đội xe ôm xung kích bảo vệ an ninh trật tự. Trong công tác cảm hóa giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên rất quan tâm, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, giúp đỡ người phạm tội vượt qua mặc cảm, sửa chữa sai lầm, sống hòa nhập với gia đình và xã hội.

 

Từ tố cáo của người dân, Công an Xuân Lộc đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp.

12 năm qua, có 825 trường hợp được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến xã, thị trấn vận động gia đình đứng ra bảo lãnh để cảm hóa, giúp đỡ đối tượng tiến bộ hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, với những cách làm hay của các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cụ thể như: Hội Phụ nữ thành lập 4 tổ tuyên truyền pháp luật, 15 tổ phụ nữ tự quản; Hội Nông dân có câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi; Đoàn Thanh niên có tổ "thanh niên xung kích"... đã thu hút đông đảo hội viên và quần chúng tham gia hưởng ứng. Trong lực lượng công an cũng đã xuất hiện những mô hình làm theo tấm gương Bác Hồ rất hiệu quả, như: mô hình "thức để dân ngủ yên" của lực lượng công an, quân sự hai xã Xuân Bắc, Xuân Hòa.

 

Trong thực hiện đề án điểm: "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư", Ủy ban MTTQ 2 cấp trong huyện đã phối hợp với các đoàn thể mở nhiều hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm cho trên 100 ngàn lượt người là cán bộ, đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo, già làng, người cao tuổi và 100% xã, thị trấn và khu dân cư. Thông qua các buổi sinh hoạt này, từng tổ chức đoàn, hội, tổ nhân dân đã vận động nhân dân phòng, chống và ngăn ngừa tội phạm trong từng gia đình, xóm ấp, khu phố. Gắn với đó là các chương trình xóa đói giảm nghèo, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; phối hợp tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân.

 

Thông qua công tác tuyên truyền của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, trong 12 năm qua quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 10.262 nguồn tin có liên quan đến tội phạm, trong đó có 2.483 nguồn tin giá trị giúp lực lượng công an điều tra phá án nhanh chóng. Kết quả, công an đã lập hồ sơ xử lý 948 vụ vi phạm với 1.126 đối tượng, thu hồi gần 80 xe máy và nhiều tài sản khác trả lại cho người bị hại với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công an cùng người dân đã vận động được 47 đối tượng ra tự thú, giám sát và hòa giải thành công 571 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.

Ngọc Dũng

 

Tin xem nhiều