Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án do Công an Đồng Nai triệt phá
Kỳ 4: Đập tan âm mưu gây bạo loạn của Fulro

09:08, 11/08/2010

Sau khi bị ta làm tan rã, Fulro đã cử người đến củng cố lại tổ chức và lực lượng. Chúng còn cho người chui sâu vào chính quyền cơ sở và lôi kéo nhiều người tham gia hoạt động chống phá cách mạng.

Sau khi bị ta làm tan rã, Fulro đã cử người đến củng cố lại tổ chức và lực lượng. Chúng còn cho người chui sâu vào chính quyền cơ sở và lôi kéo nhiều người tham gia hoạt động chống phá cách mạng.

 

* Đưa người chui vào bộ máy chính quyền

 

Đầu năm 1978, mâu thuẫn trong nội bộ Fulro tỉnh Đồng Xoài phát sinh, đồng bọn tố cáo lẫn nhau. KĐir mất chức tỉnh trưởng, KBài mất chức xử lý tổng quát. Fulro tỉnh Đồng Xoài lâm vào nguy cơ tan rã. Để củng cố lại, Fulro "vùng 4 chiến thuật" đã đưa tên thiếu tá Cil Pam Hà Tuông và một loạt tên khác như: Tou Neh Đel, KM Hưu Kon Đời, Ra Bô Nháp, KZong vào Đồng Nai; đồng thời rút một loạt tên đang hoạt động ngầm trong dân như: Thạch Rinh, Thạch Sen, Cao Thị SaPa, Cao Thị SaPo... đưa ra rừng để củng cố lại bộ khung tiểu khu Đồng Xoài.

 

Người dân sống trong rẫy vùng Định Quán thường bị bọn Fulro vận động tham gia vào tổ chức Fulro.

Đây cũng là thời kỳ mà bọn cầm đầu Fulro tỉnh Đồng Xoài đấu đá nhau quyết liệt nhất. Nhiều tên mất chức, nhiều tên bị tiêu diệt. Do vậy, bọn chúng phải chấp nhận tuyển mộ cả những tên tàn quân người Hoa Nùng vào hàng ngũ Fulro. Tuy nhiên, khi về nhận chức tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Fulro tiểu khu Goong Car (tức tỉnh Đồng Xoài), Cil Pam Hà Tuông đã chỉ huy đồng bọn tích cực xây dựng "chính quyền 2 mặt", biến chính quyền cơ sở, lực lượng du kích của ta thành chính quyền cơ sở và bộ khung quân sự của chúng. Chỉ trong một thời ngắn, trên địa bàn 2 huyện Xuân Lộc và Tân Phú, bọn chúng đã xây dựng được 11 bộ máy chính quyền cơ sở cấp xã. Mỗi xã, chúng bố trí từ 7 đến 14 tên hoạt động ngầm cho Fulro. Bọn tề này đã tranh thủ được một số quần chúng, ngấm ngầm xây dựng bộ khung quân sự ở nhiều xã, ấp.

 

Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an Đồng Nai phát hiện ở 2 huyện Xuân Lộc và Tân Phú có hàng ngàn người thừa nhận đã theo Fulro hoặc là cơ sở ngầm cho chúng. Đáng chú ý là có 20 du kích đồng thời là tề ngầm của Fulro. Theo một báo cáo của chúng mà Công an Đồng Nai tịch thu được cho thấy, chỉ riêng yếu khu Thiện Ý (thuộc huyện Tân Phú) đã có 500 tên Fulro ngầm. Nguy hiểm hơn, càng lúc chúng càng đưa được nhiều người vào hoạt động trong chính quyền cơ sở và cả trong lực lượng quân sự. Có thời kỳ, Fulro còn phát động phong trào sản xuất ná thun, tên tẩm thuốc độc và vũ khí thô sơ để chờ thời cơ nổi lên bạo loạn, cướp chính quyền. Các xã: Phú Bình, Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Ngọc, Phú Hiệp (huyện Tân Phú cũ); Xuân Hòa, Xuân Trường, Xuân Mỹ, Xuân Thiện, Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc)... đã trở thành những "điểm nóng" của bọn Fulro.

 

* Cắt đường tiếp tế của Fulro

 

Trước tình hình trên, từ cuối năm 1977 đến ngày 10-9-1978, lực lượng vũ trang của tỉnh đã mở 5 đợt cao điểm truy quét Fulro. Phương châm của đợt truy quét được Tỉnh ủy chỉ đạo: "Bao vây, cô lập bọn ngoài rừng, dồn chúng vào thế buộc phải tự tan rã. Đẩy mạnh tấn công chính trị, truy bắt bọn cốt cán, bọn khống chế phong trào ở trong dân, mở đường cho phong trào quần chúng tấn công Fulro, kêu gọi người theo Fulro ra đầu thú. Làm tan rã Fulro ở cả ngoài rừng lẫn trong dân". Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, lực lượng cảnh sát cơ động, dân quân, du kích các huyện, xã đã phối hợp mở nhiều đợt tập kích vào các căn cứ đóng quân của Fulro và thu được nhiều kết quả.

 

12 giờ trưa ngày 4-6-1978, ta đánh trúng căn cứ DànZung của bọn chỉ huy Fulro tiểu khu Goong Car (tỉnh Đồng Xoài). Trận tập kích này lực lượng của ta đã thu được con dấu của Fulro tiểu khu Goong Car và một số tài liệu quan trọng khác. Ngày 17-6-1978, phát hiện bọn cầm đầu Fulro chi khu Đăng Car (huyện Định Quán) đang hoạt động tại khu vực cây số 40 (thuộc ấp Phú Lâm), các trinh sát đã tổ chức phục kích bắt sống tên trung sĩ KLưu, còn KBrệu, đại úy, trưởng khu kiêm trưởng phòng 6 (truyền tin) đã chạy thoát.

 

Ngày 10-7-1978, phát hiện một toán Fulro khoảng 20 tên đang ẩn nấp tại chân núi Chứa Chan, lực lượng bộ đội, Công an huyện Xuân Lộc kết hợp với du kích xã Xuân Trường tổ chức bao vây chúng. Tại đây, lực lượng đánh án đã bắt được tên liên lạc Khánh. Khai thác Khánh, các trinh sát bắt được thêm Điểu Sao. Sau đó, chính quyền địa phương đã đưa Khánh và Điểu Sao ra thú tội trước quần chúng. Được tổ chức đúng lúc, quần chúng đã tố giác và giúp Công an huyện Xuân Lộc bắt 1 công an viên và 1 du kích xã Xuân Trường làm việc cho Fulro.

 

Tại huyện Tân Phú, trong tháng 8-1978, bộ đội và Công an huyện này đã 2 lần tập kích vào nơi đóng quân của Fulro chi khu Đăng Car. Tại đây, lực lượng của ta đã bắt sống 4 tên (có 2 nữ tiếp tế), thu 1 súng Colt 45. Một lần khác, các trinh sát tấn công vào núi Sụp đã diệt được 1 tên Fulro và thu 1 khẩu súng.

 

Tháng 8-1978, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng công an và bộ đội mở tiếp 5 đợt cao điểm truy quét Fulro. Thời gian truy quét được ấn định từ tháng 9-1978 đến tháng 1-1979. Lực lượng công an được giao chủ công mũi tấn công chính trị để bóc gỡ bọn cầm đầu Fulro ngầm ở các xã, ấp. Các lực lượng quân sự cũng được lệnh đẩy mạnh truy quét, đánh và diệt cho được bọn Fulro ở tiểu khu Goong Car, triệt phá các căn cứ của chúng.

 

Một cán bộ lãnh đạo chỉ huy đánh án trận này kể lại: "Rút kinh nghiệm các đợt truy quét trước, các mũi vũ trang được lệnh chia thành những phân đội nhỏ, thay nhau bám các đường mòn đi rẫy, ngăn chặn Fulro ngoài rừng đột nhập vào ấp lấy lương thực. Ngăn chặn bọn trong ấp lẻn ra tiếp tế". Ở trong ấp, lực lượng công an còn được lệnh đẩy mạnh tấn công chính trị kết hợp với biện pháp nghiệp vụ bố trí, giám sát chặt những cơ sở thường hay liên lạc, tiếp tế cho Fulro. Bị bao vây chặt, thiếu lương thực, Fulro ở ngoài rừng buộc phải vào rẫy trộm bắp, mì, chuối... của dân. Chỉ đợi có thế, các mũi vũ trang của ta đã tổ chức những trận đánh bắt giữ và làm tan rã nhiều tổ chức của chúng.

                                                         

Nhóm PV

 

 

Tin xem nhiều