Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không để nông dân bị thiệt thòi trong vụ Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường
* Sẽ xử lý nghiêm những cán bộ công an có sai phạm

09:07, 16/07/2010

Không để nông dân bị thiệt thòi trong vụ Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường

Tại buổi họp báo định kỳ của tỉnh diễn ra sáng 15-7, vụ Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải sẽ phải đền bù thiệt hại cho nông dân Đồng Nai ra sao và vụ triệt phá băng nhóm đâm chém thuê, bảo kê và tổ chức đánh bạc của Long Thanh và Hưng vườn điều... đã được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương rất quan tâm.

 

* Không để người dân bị thiệt thòi

 

Trả lời các câu hỏi xung quanh về việc xử lý bồi thường hay hỗ trợ thiệt hại cho nông dân do Công ty Vedan xả thải lén lút gây ô nhiễm dòng sông Thị Vải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga cho biết: “Cho đến thời điểm này, vụ việc Vedan chưa đi đến hồi kết là bồi thường hay hỗ trợ, vì phải tiến hành thận trọng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên. UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành phải nỗ lực cao nhất để rà soát, thẩm định thiệt hại cụ thể để báo cáo lên tỉnh nên thực hiện bằng con đường thương lượng hay tố tụng trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của người dân bị thiệt hại. Quan điểm của UBND tỉnh Đồng Nai là phải hỗ trợ nông dân hết mình. Nếu để xảy ra quá thời hạn khởi kiện, nông dân bị thiệt thòi thì tỉnh sẽ xem xét và quy trách nhiệm cụ thể”.

 

Tại buổi họp báo, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nói: “Quan điểm của Tỉnh ủy là rõ ràng, nhất quán và thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong việc giải quyết vụ việc Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường. Việc vi phạm của Vedan cần phải xác định rõ tính chất, mức độ thiệt hại để có hướng xử lý yêu cầu Vedan đền bù thiệt hại cho người dân. Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục hậu quả để bảo vệ dòng sông Thị Vải không bị ô nhiễm”.

 

Đồng chí Huỳnh Văn Tới cũng cho rằng, do đây là một vụ việc quá lớn và nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ xảy ra ở Đồng Nai, nên đã gặp không ít khó khăn trong quá trình tiến hành xử lý. Cốt lõi của vấn đề này là phải bù đắp được thiệt hại cho người dân, nhưng thực tế việc thống kê xác định thiệt hại, định lượng được mức độ thiệt hại cho từng hộ dân cũng không phải dễ dàng. Hiện nay, bản kết luận của Viện Tài nguyên - môi trường về vụ Công ty Vedan làm ô nhiễm sông Thị Vải, gây thiệt hại cho người dân cũng chỉ mang tính tham khảo. Bởi, Viện đã đưa ra một bản tính toán vùng ô nhiễm, tính toán mức độ thiệt hại, song địa phương còn phải lồng ghép bản đồ, xác định thiệt hại cụ thể cho khoảng 5.000 hộ dân. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Việc đền bù bằng con đường thương lượng hay đền bù bằng con đường xét xử của tòa án sẽ được xem xét một cách rõ ràng, minh bạch; có tính toán và cân nhắc kỹ; có lộ trình thực hiện để đảm bảo công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo tỉnh sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất và không bỏ rơi quyền lợi chính đáng của nông dân”.

 

* Không dung túng, bao che cán bộ, chiến sĩ công an có sai phạm

 

Trả lời câu hỏi của Báo Đồng Nai có liên quan đến vụ án Long Thanh và Hưng vườn điều, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Từ cuối năm 2008, Công an Đồng Nai đã phát hiện những băng nhóm có dấu hiệu hoạt động phức tạp trên các lĩnh vực cờ bạc, đâm chém, bảo kê. Công an Đồng Nai đã lập chuyên án, tổ chức điều tra từ cuối năm 2008. Đến tháng 4-2010, khi thấy có dấu hiệu các đối tượng này có những hoạt động manh động, có khả năng dùng vũ khí để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, Công an Đồng Nai đã quyết định phá án. Các đối tượng cầm đầu đã bị bắt giam và đang tập trung đấu tranh khai thác. Hành vi các đối tượng này là cố ý gây thương tích, cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê. Tính chất hoạt động của các đối tượng này có dấu hiệu hoạt động mang tính chất xã hội đen. Hiện nay, vì tính chất phức tạp của vụ án và đang trong quá trình điều tra nên Công an Đồng Nai chưa có thể cung cấp các tài liệu cụ thể”.

 

Về dư luận có hay không một số sĩ quan công an có quan hệ với bọn tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh cũng cho biết: “Qua điều tra ban đầu, xác định có dấu hiệu các đối tượng phạm tội đã “móc” vào cán bộ công tác trong cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã lên tới tỉnh, trong đó có cán bộ công an với mục đích tạo thuận lợi trong hoạt động làm ăn. Bản thân những cán bộ công an có điều tiếng trong dư luận đều phải viết báo cáo tường trình. Quan điểm của Ban giám đốc Công an tỉnh là nếu xác minh có đủ tài liệu, chứng cứ thì sẽ xử lý nghiêm cán bộ công an có sai phạm, bất kể người đó là ai. Công an Đồng Nai sẽ không bao che, dung túng cho cán bộ, chiến sĩ có sai phạm nhằm đảm bảo xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai trong sạch và vững mạnh”.

 

Về tình tình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh nói, Đồng Nai là địa bàn khá phức tạp, có tới 29 khu công nghiệp với khoảng 600 ngàn lao động nhập cư của hơn 60 tỉnh, thành cả nước, tuy nhiên tình hình phạm pháp hình sự trong 3 năm gần đây đều giảm, trong đó các vụ án hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có tỷ lệ phá án đạt 100%; tình hình tai nạn giao thông cũng giảm. Đây là một nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh bày tỏ: “Lực lượng Công an Đồng Nai trong thời gian qua lập được nhiều thành tích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt. Thế nhưng, các điển hình tích cực, nhân tố mới trong lực lượng Công an Đồng Nai vẫn chưa được các cơ quan báo chí cổ vũ, động viên kịp thời ”.

 

Xuân Phú

Tin xem nhiều