Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lợi cả đôi đường

10:05, 12/05/2010

Đồng Nai là địa phương nổi tiếng với nhiều giải thưởng về công nghệ thông tin cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là tỉnh có nhiều sở, ngành đưa tin học vào công tác quản lý hành chính Nhà nước khá hiệu quả.

Đồng Nai là địa phương nổi tiếng với nhiều giải thưởng về công nghệ thông tin cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là tỉnh có nhiều sở, ngành đưa tin học vào công tác quản lý hành chính Nhà nước khá hiệu quả. Thậm chí, trong nhiều hội nghị lớn của tỉnh và tại các kỳ họp HĐND tỉnh gần đây, Đồng Nai cũng đã ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, góp phần hạn chế tốn kém giấy mực in ấn tài liệu và tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ khi không phải di chuyển từ các địa phương về trụ sở của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để dự hội nghị.

 

Dù vậy, trên thực tế, việc thực hiện tin học hóa trong quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Trong một cuộc họp gần đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã kết luận: "Theo báo cáo của Sở Thông tin và truyền thông, thời gian qua công tác tin học hóa quản lý Nhà nước của các ngành và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai còn chậm và thiếu sự đồng bộ". Nghĩa là, những gì đã triển khai, ứng dụng trên thực tế chỉ là số ít, trong khi nhu cầu, yêu cầu về ứng dụng tin học trong quản lý Nhà nước còn rất lớn. Mặt khác, hiện nay một số sở, ngành cấp tỉnh đã triển khai thực hiện tin học hóa nhưng nhiều huyện và sở, ngành khác lại... đứng ngoài cuộc. Vì thế, "cuộc chơi" mới chỉ dành riêng cho những người "biết chơi" mà thôi. Từ đó, hiệu quả của việc ứng dụng tin học vào quản lý của hệ thống các cơ quan hành chính trong tỉnh chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

 

Chính yêu cầu cần thiết và cấp bách của công việc này nên Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chỉ đạo: "Đã đến lúc phải đưa việc tăng cường công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của các đơn vị thành một tiêu chí thi đua". Song, đó mới là điều kiện cần, để đạt hiệu quả thì các ngành chức năng cần tập trung nâng cấp nhanh hệ thống tin học đang sử dụng, đồng thời xây dựng phương án mới để các phần mềm quản lý văn bản của tỉnh có thể đồng bộ và trao đổi thông tin được với nhau. Và mục tiêu mà lãnh đạo UBND tỉnh đề ra là, đến cuối năm 2010 tất cả các đơn vị sẽ tiến hành tin học hóa các quy trình xử lý văn bản hành chính, không xử lý qua giấy như hiện nay.

 

Ai cũng biết rõ, việc ứng dụng tin học mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho cả cơ quan chức năng và người dân, doanh nghiệp. Do vậy, triển khai công việc này càng sớm càng lợi cả đôi đường.

P.V

 

Tin xem nhiều