Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

08:05, 10/05/2010

Ấp 1, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) được xem là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nơi này, người dân tích cực phối hợp với ban ấp và công an xã trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ấp 1, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) được xem là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nơi này, người dân tích cực phối hợp với ban ấp và công an xã trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Theo anh Trần Công Thái, Trưởng ấp 1, từ đầu năm 2010 đến nay, trên địa bàn ấp chỉ xảy ra 2 vụ uống rượu say rồi gây rối trật tự nhưng được ngăn chặn kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Được biết, để đạt kết quả tích cực ấy, cán bộ và nhân dân trong ấp đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Dân phòng ấp 1, xã Mã Đà trong một buổi tuần tra bảo vệ địa bàn.

Ấp 1 thuộc địa bàn vùng sâu, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, bà con phải bươn chải làm nhiều nghề để sinh sống. Tuy nhiên, trước đây tình hình an ninh trật tự không vì thế mà kém phức tạp. Nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên lêu lổng kết băng nhóm ăn nhậu, quậy phá, đánh nhau, cố ý gây thương tích, trộm cắp... gây ra nhiều nỗi bức xúc cho người dân. Trước thực tế đó, để có thể lập lại an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, Ban nhân dân ấp 1 đã kiên trì thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

 

Thường xuyên hàng tháng và quý, công tác phát động phong trào này đến quần chúng nhân dân đã được ban ấp phối hợp với Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ nhân dân. Thông qua những đợt phát động như vậy đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao ý thức cho bà con đấu tranh phòng, chống tội phạm. Anh Trần Công Thái còn cho biết thêm, cùng với công tác tuyên truyền, vận động chung trong cộng đồng thì các đối tượng có biểu hiện vi phạm còn được ban ấp mời đến trụ sở để nhắc nhở, cho làm cam kết không tái phạm. Nếu đối tượng nào ngoan cố không chịu khắc phục, sửa chữa thì ban ấp củng cố hồ sơ, đưa ra kiểm điểm trước dân hoặc đề nghị đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

Trong năm 2009, từ thông tin kịp thời của quần chúng, ban ấp đã can thiệp, xử lý 6 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc; 2 vụ cố ý gây thương tích; tham gia chốt chặn, bắt giữ đối tượng 1 vụ cướp trên địa bàn ấp 3; hòa giải thành 4 vụ tranh chấp, xích mích trong nội bộ nhân dân; đưa 5 đối tượng có biểu hiện vi phạm an ninh trật tự vào diện quản lý tại cộng đồng. Để phong trào có sức thu hút mạnh mẽ và ngày càng có nhiều quần chúng cùng tham gia, Ban nhân dân ấp 1 còn chú trọng đến công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện việc vận động, giúp đỡ những gia đình khó khăn, cơ nhỡ. Trong năm 2009, ban ấp cùng với các ban, ngành đã vận động xây tặng 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ nghèo trong ấp; vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ 220 phần quà cho học sinh nghèo, gia đình khó khăn và khám, chữa bệnh miễn phí cho 60 hộ nghèo trong ấp thường hay đau yếu, bệnh tật.

 

Những việc làm đầy nghĩa tình ấy của địa phương đã góp phần gắn kết người dân ngày càng gần hơn với chính quyền. Từ đây bà con đã không ngần ngại cung cấp các thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội cho ban ấp và công an xã, giúp cho cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả với các hành vi xâm hại đến an ninh trật tự địa phương, bảo vệ an toàn cuộc sống an lành của người dân.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều