Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Ăn cơm trước kẻng" và những hệ lụy của nạo phá thai
Kỳ 3: Chưa quan tâm đầy đủ giáo dục giới tính

09:05, 09/05/2010

Thanh thiếu niên là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn. Việc trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cho lứa tuổi này là vô cùng cần thiết nhằm giúp họ tạo dựng tương lai tốt đẹp. Một trong những yêu cầu giáo dục đó là kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản (SKSS) và kỹ năng sống.

Thanh thiếu niên là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn. Việc trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cho lứa tuổi này là vô cùng cần thiết nhằm giúp họ tạo dựng tương lai tốt đẹp. Một trong những yêu cầu giáo dục đó là kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản (SKSS) và kỹ năng sống.

>>>Kỳ 1: Nỗi niềm của người trong cuộc

>>>Kỳ 2: Nạo phá thai - hiểm họa khó lường

* Coi chừng vẽ đường cho hươu chạy

 

Đồng Nai là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp nên thu hút nhiều người trẻ tuổi khắp cả nước đến làm việc. Hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe cho những người trẻ này chưa được quan tâm đúng mức. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan, Chủ nhiệm khoa sản 1 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết: "Tỷ lệ hiểu biết về giới tính ở giới trẻ không cao. Hầu hết các em quan niệm rằng khi yêu là phải quan hệ tình dục. Còn nhiều em hiểu rất mù mờ về giới tính, không có kiến thức về việc mang thai và các biện pháp phòng, tránh thai khi quan hệ tình dục, dẫn đến phá thai ngày càng tăng, dễ nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục và nghiêm trọng hơn là không sinh con được nữa".

Giáo dục sức khỏe sinh sản cần được quan tâm. (Ảnh: Đ.P)

 

Trên thực tế thì giáo dục tình dục và SKSS vẫn còn là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. Một số bậc cha mẹ và thầy cô giáo còn cho rằng giáo dục, đề cập đến chuyện tình dục là khuyến khích, "vẽ đường cho hươu chạy". Vì vậy, im lặng là cách mà cha mẹ áp dụng với con trẻ về vấn đề giới tính, tình dục. Em Nguyễn Thị Sen, học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản (TP.Biên Hòa), tâm sự: "Em được biết giới tính qua môn Sinh học, nhưng cũng chưa đủ để em hiểu. Vì vậy, thỉnh thoảng em ra tiệm internet lướt web để tìm hiểu thêm. Em ngại nói về những thay đổi cơ thể của mình với người thân, vì cha mẹ cũng rất ngại đề cập đến...". Vũ Anh, nam sinh lớp 11 Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: "Chúng em mong có nhiều hơn những giờ ngoại khóa, nhất là vấn đề về giáo dục giới tính để chúng em hiểu biết, phòng tránh cũng như làm hành trang vào đời".

 

Từ thực tế đó cho thấy, việc muốn hiểu biết về giới tính, SKSS của giới trẻ là cần thiết và có thật. Điều này đáng để những người quan tâm đến giới trẻ nói riêng và toàn xã hội nói chung lưu tâm nhằm có những đáp ứng kịp thời và phù hợp. Bởi, thực tế cách thức giáo dục giới tính như hiện nay tại các trường học chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" thì e rằng càng "vẽ đường cho hươu chạy". Chị Bích, một phụ huynh học sinh tại TP.Biên Hòa, nói rằng: "Chúng tôi rất mong nhà trường quan tâm giáo dục giới tính và SKSS cho học sinh. Để việc giáo dục trên lĩnh vực này đạt hiệu quả, theo tôi, các thầy cô phải nghiên cứu cách thức, nội dung giáo dục nhằm giúp các em hiểu từ từ, hiểu để biết, chứ không phải vận dụng...".

 

* Làm gì để giúp đỡ các em?

 

Các bậc phụ huynh cần chủ động giúp đỡ, giải thích cho con em mình (trong độ tuổi dậy thì) hiểu về sự thay đổi tâm sinh lý. Có như vậy sẽ giúp các em hiểu biết về giới tính, tình dục, SKSS nhằm hạn chế bị lạm dụng, mang thai ngoài ý muốn và kéo theo những hệ lụy xấu khác. Đề cập xung quanh vấn đề giáo dục giới tính, SKSS cho học sinh, Phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Huỳnh Lệ Giang, cho biết: "Ngoài việc giáo dục giới tính ở trường, ngành giáo dục cũng đã phối hợp với Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh, Tỉnh đoàn và các Đoàn trường tổ chức các buổi ngoại khóa về lĩnh vực này, về kỹ năng sống cho học sinh... Song, thời gian học sinh ở trường ít hơn ở nhà, do đó nhà trường, thầy cô không thể gần gũi các em nhiều bằng phụ huynh. Do đó, phụ huynh cần quan tâm đến các em hơn, cần hợp tác với giáo viên để kịp thời điều chỉnh những hành vi sai trái của các em...".

Hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản, cho công nhân còn hạn chế.

Bà Nguyễn Phước Mạnh, Trưởng ban Nữ công thuộc Liên đoàn lao động tỉnh, nói: "Thanh niên ở tuổi lao động, đặc biệt là công nhân, vì điều kiện cuộc sống nên họ chưa tự trang bị cho mình kiến thức về giới tính cũng như chăm sóc SKSS. Do thiếu kiến thức nền về tình dục, SKSS nên tình trạng sống thử trước hôn nhân, nạo phá thai, sinh con ngoài ý muốn trong công nhân diễn ra rất nhiều". Bà Mạnh cho biết thêm, ngoài sự chủ quan của công nhân thì các chủ doanh nghiệp cũng chưa quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe của các nữ công nhân với lý do số lượng công nhân đông và điều kiện hoạt động kinh doanh, sản xuất nên không có thời gian...

Giám đốc Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh Trần Thị Hạnh thì cho rằng: "Xã hội cần cung cấp kiến thức, kỹ năng sống nhằm giúp cho các em biết nói "không" với cái xấu khi cần thiết. Ngoài ra, cần chú trọng đào tạo thêm nhiều chuyên viên tâm lý - xã hội, lập ra nhiều trung tâm tư vấn để hướng dẫn, hỗ trợ đúng đắn và kịp thời cho các bạn trẻ trong những trường hợp cụ thể. Đây là nhu cầu rất lớn của xã hội khi mà đất nước đang tiến dần tới một đời sống văn minh công nghiệp. Bên cạnh đó, theo tôi, cũng không thể thiếu những ngôi nhà mở, những trung tâm đón tiếp để trợ giúp, chia sẻ với các bạn trẻ "lỡ lầm", không may hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống hiện tại".

Hiện nay, cả nước có khoảng 20% dân số ở độ tuổi từ 10-19 (tuổi vị thành niên). Trong đó, tình trạng người vị thành niên (VTN) quan hệ tình dục, có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai đang có chiều hướng gia tăng; tình trạng lây nhiễm HIV ở mức báo động, trong đó có khoảng một nửa số người nhiễm HIV là người VTN. Các điều tra gần đây cũng cho thấy, người VTN rất thiếu hiểu biết về chăm sóc SKSS và nguy cơ có thai, bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất cao.

Lê Trương

 

 

 

 

Tin xem nhiều