Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đơn vị không quân C35: Nơi xuất kích bảo vệ chủ quyền đất nước

09:11, 02/11/2009

Mới đây, trong một lần về kiểm tra công tác chuẩn bị bay ở đơn vị không quân C35 sân bay Biên Hòa, đại tá Lâm Quang Đại, Chính ủy Đoàn không quân B70 nhận xét: "Trung đoàn bay C35 có nhiều phi công giỏi. Trong đó, phi đội 3 được xem là "mũi nhọn", bởi có đội bay biển thiện chiến.

Mới đây, trong một lần về kiểm tra công tác chuẩn bị bay ở đơn vị không quân C35 sân bay Biên Hòa, đại tá Lâm Quang Đại, Chính ủy Đoàn không quân B70 nhận xét: "Trung đoàn bay C35 có nhiều phi công giỏi. Trong đó, phi đội 3 được xem là "mũi nhọn", bởi có đội bay biển thiện chiến. Vừa rồi, phi đội được Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen vì đã hoàn thành nhiệm vụ bay bảo vệ chủ quyền biển, đảo Trường Sa...".

 

Trung tướng Phương Minh Hòa, UVTW Đảng, Chính ủy Quân chủng Phòng không - không quân trao bằng khen cho đơn vị C35 vì đã có thành tích cứu máy bay thoát nạn. 

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên và canh giữ biển, đảo, thời gian qua, C35 có những thành tích nổi trội trong binh chủng Không quân Việt Nam, khi hai lần cứu máy bay thoát hiểm trong tình huống bất trắc. Trong đó, hai phi công - thượng tá Trần Quốc Toản và thượng tá Nguyễn Hữu Trọng (phi đội 3) được xem là "người hùng" của đơn vị, vì vào thời điểm tháng 8-2009 đã đưa được máy bay bị sự cố trên không về đường bay an toàn. Nói về những giờ bay bảo vệ biển, trời Trường Sa, thượng tá Toản tâm sự: "Cảm xúc khi được bay trên vùng trời, biển đảo quê hương, chúng tôi luôn khắc ghi trong lòng là mình đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ trên cao, bằng tốc độ. Cho nên, bằng mọi giá chúng tôi phải bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước - thông qua những giờ bay, sẵn sàng chiến đấu vì bầu trời tự do của Việt Nam thân yêu!". Đề cập về những thành tích của phi đội 3 thời gian qua, thượng tá Nguyễn Xuân Tuyến, phi đội trưởng, đồng thời là giáo viên dạy bay, nói: "Ngoài chiến công xuất sắc khi cứu được máy bay thoát hiểm, trong năm nay tất cả phi công đều đã hoàn thành các giờ bay nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Trong đợt thực hành bắn đạn, ném bom tại trường bia TB3 đầu năm nay, 100% phi công của phi đội đều đạt thành tích xuất sắc. Tất cả phi công phi đội 3 năm nay đều đã nhận được từ 1 - 2 bằng khen về thành tích xuất sắc trong huấn luyện và hoàn thành nhiệm vụ...".

 

Máy bay thuộc đơn vị C35 cất cánh bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc Việt Nam.

Một ngày cuối tháng 10 vừa qua, trong lần tiếp chúng tôi tại đơn vị, thượng tá Bùi Tiến Đức, trưởng đơn vị C35 cho biết, thời bình nhưng phi công không "rảnh" chút nào. Bởi lúc nào anh em cũng trong tư thế sẵn sàng, hễ thời tiết tốt là tổ chức bay huấn luyện cả ngày hoặc bay ra Trường Sa. Trong những bài học bay, phi công phải luyện tập đánh chặn máy bay tốc độ nhỏ, độ cao thấp; hạ cánh đường băng ngắn, hẹp... Giờ giấc của phi công cũng phải đảm bảo nghiêm ngặt, chẳng hạn trước khi bay phải ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống tại đơn vị, quân y thường xuyên giám sát thời gian sinh hoạt, sức khỏe, nhất là trước giờ bay. Ngoài thời gian huấn luyện trên không, các phi công còn phải chấp hành nghiêm chế độ học tập dưới mặt đất, nghiên cứu kỹ thuật hàng không. Để đảm bảo sức khoẻ tốt, phi công còn phải rèn luyện nâng cao thể lực bằng cách luyện tập thể thao hàng ngày...

 

Trong lần đi kiểm tra công tác chuẩn bị bay ở sân bay Biên Hòa mới đây, đại tá Lê Văn Phương, Đoàn trưởng Đoàn không quân B70 nhấn mạnh: "C35 là đơn vị xuất sắc, thời gian qua đã góp phần cùng với B70 đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và làm nhiệm vụ bay bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Các anh xứng đáng với lời khen "luyện hay, bay giỏi".

 TN - ĐHT

 

 

 

 

Tin xem nhiều