Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cầu Bàu Me bao giờ mới hoàn thành?

09:06, 10/06/2009

Trên đường tỉnh 767 từ ngã ba Trị An vào thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) có 3 cây cầu được khởi công vào năm 2008. Đến nay đã có 2 cây cầu được thông xe, còn cây cầu Bản (người dân ở đây gọi là cầu Bàu Me) vẫn chưa hoàn thành, mặc dù thời gian thi công đã hết hạn cách đây 8 tháng.

Trên đường tỉnh 767 từ ngã ba Trị An vào thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) có 3 cây cầu được khởi công vào năm 2008. Đến nay đã có 2 cây cầu được thông xe, còn cây cầu Bản (người dân ở đây gọi là cầu Bàu Me) vẫn chưa hoàn thành, mặc dù thời gian thi công đã hết hạn cách đây 8 tháng.

 

Cầu Bản bị ngưng thi công từ tháng 9-2008.

Người dân muốn qua lại cầu phải xuống con đường tạm gồ ghề, nắng bụi mưa lầy. Vào những lúc cao điểm, các loại xe dồn vào con đường tạm nhỏ hẹp này đã gây ùn tắc giao thông.

 

Ông Trịnh Công Quỹ có nhà ở gần đầu cầu (thuộc khu phố 7, thị trấn Vĩnh An) cho biết, khi đơn vị thi công bắt tay thực hiện, người dân hỏi thì được thông tin rằng cầu mới chỉ cao hơn cầu cũ khoảng 0,5 mét. Thế nhưng, khi đổ xong mặt cầu người dân mới "té ngửa" vì cầu mới cao hơn cầu cũ đến 1,75 mét. Như vậy sẽ có khoảng chục căn nhà gần cầu có nền thấp sâu hơn mặt bằng cầu đường mới rất nhiều. Người dân chấp nhận sẽ tự nâng nền nhà lên cho phù hợp nhưng lại không được đền bù!

 

Ông Trần Hữu Quế, Tổ trưởng tổ dân phố 1B, khu phố 7 cho biết, khi thi công cầu mới có mở rộng mặt đường hơn trước. Do vậy, ở đây có 22 hộ dân bị thu hồi đất để phục vụ công trình. Nhưng không hiểu sao có hộ được bồi thường diện tích đất, có hộ lại chỉ được bồi thường cây trái trên đất bị thu hồi (!?). Đã thế, ở trên cùng một con đường, các hộ dân bị thu hồi đất để mở rộng cầu đường thuộc xã Vĩnh Tân lại được bồi thường đầy đủ, còn ở thị trấn Vĩnh An thì không được bằng. Điều đó càng làm người dân ở đây thêm bức xúc. Vì vậy, người dân đã khiếu nại và công trình xây dựng cầu Bản đã tạm ngưng thi công từ tháng 9-2008 đến nay để chờ giải quyết ổn thỏa việc giải tỏa, đền bù.

 

Ông Trịnh Công Quỹ chỉ vào mức ngang với độ cao mặt cầu Bản mới

Đến cuối tháng 4-2009, UBND tỉnh đã có văn bản số 3177: "Chấp thuận chủ trương cho thu hồi đất và bồi thường bổ sung đối với diện tích đất từ mép đường đến mốc lộ giới đường Hố Nai 4 - Trị An (đường tỉnh 767) đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu". Và đến ngày 5-6 vừa qua, các đơn vị liên quan ở huyện Vĩnh Cửu mới họp bàn để thực hiện việc giải tỏa, đền bù khu vực cầu Bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Một cán bộ ở Hội đồng bồi thường huyện Vĩnh Cửu cho biết, theo trình tự thủ tục thu hồi đất và bồi thường giải tỏa, phải mất từ 2 đến 4 tháng nữa mới có thể công bố ra dân và bắt tay thực hiện. Như vậy, cầu Bản phải chờ thêm nhiều tháng nữa mới được tiếp tục thi công.

 

Qua sự việc này cho thấy, việc phối hợp giữa đơn vị khảo sát thiết kế với chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ đã gây nên sự cố không đáng có. Ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh do việc thi công cầu Bản bị đình trệ? Và trước mắt, người đi đường và người dân ở khu vực này phải chịu đựng sự mất an toàn và ô nhiễm không khí, tiếng ồn thêm nhiều tháng nữa.

 Thanh Toàn

 

 

 

 

Tin xem nhiều