Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng nai - ngày ấy, bây giờ
Long Thành - vùng đất năng động

08:04, 27/04/2009

Thành công trong phát triển kinh tế của huyện Long Thành cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân địa phương đã cùng nhau xây dựng lại từ "đống đổ nát" thành vùng đất năng động vượt bậc.

Thành công trong phát triển kinh tế của huyện Long Thành cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân địa phương đã cùng nhau xây dựng lại từ "đống đổ nát" thành vùng đất năng động vượt bậc.

 

* 34 năm trước và hôm nay

 

Ông Nguyễn Văn Thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa, nhớ lại: "Căn cứ Tỉnh ủy vào thời điểm tháng 4-1975 đặt tại xã Bình Sơn. Theo chỉ thị của cấp trên, Tỉnh ủy Biên Hòa đã chỉ đạo bộ đội địa phương phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực đánh cấp tập để giải phóng Long Thành - Nhơn Trạch, mở đường hướng Đông cho quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn".

 

17 giờ ngày 26-4-1975, theo mệnh lệnh hợp đồng chiến đấu, lực lượng pháo binh của Quân đoàn 2 ở đồi Ông Hoàng tấn công chi khu Long Thành, căn cứ Nước Trong gây cho địch nhiều thiệt hại. Sư đoàn 304 cùng xe tăng tấn công và làm chủ khu trường sĩ quan thiết giáp và sĩ quan bộ binh. Tiểu đoàn 240, bộ đội huyện Long Thành, du kích các xã bao vây, tấn công bọn dân vệ, phòng vệ dân sự. Sáng ngày 27-4, ta đánh chiếm cầu Xéo, ngã ba Phước Thiền, tạo hành lang cho quân chủ lực tiến về Nhơn Trạch để vào Sài Gòn.

 

Công nghiệp Long Thành phát triển khá mạnh, nhưng ưu tiên của huyện trong thời gian tới sẽ là phát triển dịch vụ, thương mại.

 

34 năm qua, nhân dân Long Thành cùng nhân dân cả nước được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Tận dụng lợi thế nằm trên trục quốc lộ 51, cạnh TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân huyện Long Thành đã tập trung chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ rất mạnh mẽ. Sự thay đổi của địa phương này có thể nhìn thấy rõ trong đời sống của từng gia đình, những ngôi nhà được xây mới, thương mại dịch vụ phát triển sôi động, nhà máy công nghiệp mọc lên tại nhiều nơi và hệ thống giao thông mở ra rất thông thoáng, thuận lợi cho đi lại và vận chuyển hàng hóa.

 

* Những dự án đã và đang hình thành

 

Kinh tế của huyện Long Thành rất đa dạng và phong phú. Phó bí thư thường trực Huyện ủy Đào Văn Minh nói: "Vấn đề hiện nay là huyện phải chọn lựa loại hình kinh tế nào để khai thác cao nhất thế mạnh và đem lại cuộc sống tốt nhất cho người dân". Xuất phát từ quan điểm đó nên dù có lợi thế về phát triển công nghiệp, nhưng hiện nay Đảng bộ huyện Long Thành chủ trương ngưng thu hút vốn đầu tư trên lĩnh vực này để "dành" đất cho các dự án quan trọng khác.

 

Huyện Long Thành hiện đã có 3 khu công nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả là Tam Phước, Long Thành và Gò Dầu. Ngoài ra, các khu công nghiệp: Minh Hiệp, Long Đức, Bình Sơn - Lộc An, Tam An, An Phước cũng đang trong thời kỳ triển khai dự án. 7 cụm công nghiệp của huyện cũng đã lấp đầy các nhà máy và đang phát huy hiệu quả trong sản xuất và giải quyết lao động tại chỗ.

 

Tuy nhiên, huyện Long Thành đã sớm nhận ra cần tập trung nhiều hơn cho phát triển dịch vụ và thương mại. Sân golf Long Thành là một dự án lớn đang trong giai đoạn triển khai mở rộng với tổng diện tích trên 1.300 hécta. Theo đó, ngoài một phần diện tích dành cho sân golf, dự án này sẽ tập trung phần còn lại xây dựng thành khu đô thị sinh thái. Cạnh đó là khu dân cư đô thị Long Hưng, khu đô thị khoa học - công nghệ cao Long Thành, khu dân cư Phước Thái...

 

Long Thành còn có một số dự án quan trọng tập trung cho phát triển du lịch, giáo dục, kỹ thuật cao. Một trong những dự án đó là trường đại học công nghệ kỹ thuật cao FPT quy mô đến 400 hécta. Hay như, các dự án du lịch đã và đang xây dựng như Vườn Xoài, câu lạc bộ Xanh, Sơn Tiên... sẽ là tiền đề mở ra hướng phát triển cho ngành công nghiệp không khói của vùng đất này.

 

Song, các dự án về giao thông, vận tải mới là "thế mạnh" của huyện Long Thành. Quốc lộ 51 sẽ được nâng cấp, mở rộng trong năm 2009. Các tuyến đường kết nối quan trọng khác như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây; đường sắt Sài Gòn - Long Thành - Vũng Tàu... đều đã được Chính phủ phê duyệt dự án, chỉ còn chờ thời gian triển khai thực hiện. Đặc biệt nhất, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ khởi công vào năm 2010 và khi đi vào hoạt động nó sẽ mở ra nhiều hướng phát triển về vận tải, kho bãi, dịch vụ, thương mại phục vụ cho cảng hàng không thuộc vào loại bậc nhất quốc gia này.

 

* Người dân được lợi gì?

 

Trước hàng loạt dự án sẽ triển khai chiếm đến hơn 1/2 diện tích của huyện nên Đảng bộ, chính quyền huyện Long Thành rất ý thức đến việc quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

 

Trong khi dự án xây dựng sân bay còn nằm trên giấy thì huyện đã chủ động quy hoạch trên 500 hécta khu tái định cư tại 2 xã Lộc An và Bình Sơn để phục vụ cho di dời toàn bộ hộ dân phải giao mặt bằng cho công trình quốc gia đặc biệt quan trọng này. Để bảo vệ quyền lợi của người dân, Huyện ủy Long Thành đã có chủ trương, nơi nào điều kiện thuận lợi phải mở rộng diện tích tái định cư từ 200 - 300m2, chứ không thể chỉ là 100m2 như một số dự án trước đây.

 

Dù dự án chưa triển khai nhưng Long Thành đã chủ động xây dựng các khu tái định cư để chào đón những hộ bị giải tỏa đất đai.

Ngoài ra, huyện cũng đã xây sẵn một số khu tái định cư để chờ người dân đến ở. Điển hình như khu tái định cư Liên Kim Sơn, khu tái định cư trung tâm thị trấn đã được xây dựng với điều kiện giao thông thuận lợi, mặt bằng đẹp, điện, nước đầy đủ nên nhiều hộ dân bị giải tỏa đã nhanh chóng đến nhận đất tái định cư và xây nhà ở mới. Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Long Thành Huỳnh Công Hải, cho biết: "Huyện chưa tổng kết nên không dám nói bà con đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn không. Nhưng chúng tôi ý thức được, bước đầu bà con có khó khăn nên huyện tìm mọi cách để hỗ trợ...". Cách hỗ trợ của huyện là dạy nghề cho thanh niên và giới thiệu việc làm. Đối với những người lớn tuổi hơn thì được khuyến nông trồng trọt, khuyến công để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và cho vay vốn mua bán nhỏ.

 

Từ sự phát triển kinh tế năng động của huyện thì dịch vụ phát triển, giải quyết nhiều việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Dịch vụ nhà trọ cho công nhân thuê đã mang lại sự khá giả cho hàng ngàn hộ gia đình trong huyện. Đi liền với đó là dịch vụ ăn uống, may mặc, làm đẹp, khám chữa bệnh, giáo dục dân lập... cũng phát triển rất mạnh mẽ, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp.

Nhóm PV

 

 

 

Tin xem nhiều