
Ông Lê Văn Trương, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phước An, huyện Nhơn Trạch cho biết, trong xã có ông Đoàn Phượng và ông Nguyễn Văn Thinh là 2 chi hội trưởng CCB tích cực vận động bà con làm đường giao thông nông thôn.
Ông Lê Văn Trương, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phước An, huyện Nhơn Trạch cho biết, trong xã có ông Đoàn Phượng và ông Nguyễn Văn Thinh là 2 chi hội trưởng CCB tích cực vận động bà con làm đường giao thông nông thôn.
* Ông già mở đường
Người CCB "mê" làm đường dân sinh ở ấp Thạnh Quới là ông Đoàn Phượng, Chi hội trưởng CCB ấp, năm nay đã 66 tuổi những dáng người vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ông thoát ly gia đình tham gia cách mạng từ năm 1961, từng có thời kỳ hoạt động ở Trung ương cục miền
![]() |
|
Ông Đoàn Phượng thường xuyên đi lại trên các con đường trong ấp để phát hiện, tu sửa kịp thời những nơi bị hư hỏng.
|
Trong nhiều lần đi lại trao đổi công việc Hội CCB tận nhà các hội viên, ông Phương thấy đường sá trong ấp còn lầy lội, nhỏ hẹp gây bất tiện cho mọi người. Thế là người lính già đầu bạc này đã đứng ra huy động hơn chục hội viên CCB trong chi hội gương mẫu đóng góp trước và làm đầu tàu vận động người dân trong ấp tham gia làm đường. Những người lính năm xưa hăng hái đào hào, đắp mô chiến đấu thì nay cũng hăng say chung tay cùng bà con đào đắp những con đường cho người dân trong xóm ấp đi lại an toàn, thuận lợi. Nhờ vận dụng hiệu quả tinh thần quân dân đó nên đã có 2 con đường nội ấp với chiều dài tổng cộng 1.400 mét và 1 con đường đến khu nuôi trồng thủy sản của bà con dài khoảng 1.000 mét được hoàn thành. CCB Đoàn Phượng cho biết, trước đây vào mùa mưa hàng năm anh em CCB cùng bà con đều phải mất nhiều công tu sửa các con đường này. Nhưng từ khi Chi hội CCB ấp vận động và được nguồn tài trợ trải đá trên mặt đường thì việc tu sửa hàng năm giảm đi rất nhiều.
Nhờ có đường đi lại thuận tiện nên ông Phượng và một số người dân trong ấp mạnh dạn đầu tư nuôi trồng thủy sản, phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm Hợp tác xã nuôi tôm Phước An cho biết, dù bà con chưa có vốn phát triển nuôi tôm công nghiệp, nhưng nuôi quảng canh cũng tạm đủ cho các hộ dân ổn định thu nhập để tìm nguồn vốn phát triển sản xuất hơn nữa. Việc đi lại làm ăn của bà con xã viên cũng thuận lợi nhờ có con đường do "CCB và nhân dân ấp cùng làm". Phó chủ tịch CCB Phước An Lê Văn Trương cho biết thêm, Chi hội CCB ấp Quới Thạnh nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc.
* Làm đường đi và làm cán bộ hòa giải giỏi
Ở xã Phước An còn có một CCB tích cực làm đường giao thông nông thôn là ông Nguyễn Văn Thinh. Người lính chiến trường K năm nào giờ là Chi hội trưởng Chi hội 3 CCB ấp Vũng Gấm. Sau khi xuất ngũ, ông Thinh vào làm ở ngành kiểm lâm và biết đến vùng đất Phước An nhờ đợt về đây làm công tác giữ rừng. Sau khi rời ngành kiểm lâm, ông Thinh lập gia đình và lập nghiệp tại vùng đất mà ông đã mến yêu này.
Với tính xông pha của người lính, ông vừa lo xây dựng cơ ngơi cho gia đình vừa xắn tay đảm trách công việc chung. Với trách nhiệm vừa làm công tác CCB vừa phụ trách tổ trưởng an ninh nhân dân nên ông thấy cần phải làm các con đường đi lại trong ấp tốt hơn. Vậy là ông vận động 15 hội viên CCB cùng với bà con trong ấp đắp lại 3 con đường vào các tổ dân cư 1, 2, 3 và 10, dài tổng cộng hơn 1.000 mét. Với sự tích cực của anh em hội viên và đóng góp nhiệt tình của bà con, các con đường đi vào ấp hiện nay đã khang trang hơn, đường được rải đá sạch sẽ và tránh được lầy lội trong mùa mưa. Nhờ có đường sá đi lại thuận lợi đã giúp ích cho ông rất nhiều trong công tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ của Chi hội CCB ấp.
Đã có hàng chục vụ gây rối trật tự công cộng và mâu thuẫn trong gia đình mà nguyên nhân là những người chồng, cha uống rượu say về quậy phá; các vụ tranh chấp ranh giới đất giữa các hộ dân... được ông Thinh có mặt kịp thời can ngăn, hòa giải bảo đảm yên ổn gia đình, đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Ông Thinh cùng với hội viên CCB Chi hội cũng đã cảm hóa giáo dục một số thiếu niên hư hỏng trong tổ dân cư trở nên tốt hơn. CCB Nguyễn Văn Thinh cũng là một nông dân sản xuất giỏi với nghề nuôi heo, làm ruộng rẫy. Nhờ vậy, ông đã yên tâm tham gia công tác hội, công tác chung dù tuổi đã gần vào hàng lão ở vùng nông thôn.
Thanh Toàn


![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







