Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

9 Xã Quang Trung: Lá cờ đầu phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

08:03, 16/03/2009

Ngày 5-1-2009, Bộ Công an đã ký quyết định tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc cho cán bộ và nhân dân xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) vì đã có nhiều thành tích trong cuộc vận động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên đối với cán bộ, nhân dân xã Quang Trung trong hành trình đi lên thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương.

Ngày 5-1-2009, Bộ Công an đã ký quyết định tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc cho cán bộ và nhân dân xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) vì đã có nhiều thành tích trong cuộc vận động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên đối với cán bộ, nhân dân xã Quang Trung trong hành trình đi lên thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương.

 

* Đưa phong trào xuống từng tổ, ấp     

                          

Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm là công tác quan trọng trong quá trình đi lên xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương nên Đảng ủy, UBND xã Quang Trung đặc biệt coi trọng và quán triệt cho từng tổ Đảng, từng đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã thấy được vai trò, trách nhiệm trong công tác này. Hàng năm, bên cạnh việc đề ra nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, Đảng ủy xã còn chỉ đạo cho công an xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đợt phát động phong trào. Việc làm này nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi  tại cộng đồng dân cư; tham gia xây dựng  gia đình văn hóa, ấp văn hóa không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh trao quà lưu niệm cho các chức sắc tôn giáo trong lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Quang Trung.

 

 Riêng trong năm 2008, toàn xã  đã tổ chức được 60 buổi phát động quần chúng ở các ấp, tổ nhân dân. Nội dung của từng đợt phát động đều gắn liền với tình hình an ninh trật tự ở từng ấp, tổ nên đã được bà con đồng tình tiếp thu, hưởng ứng. Qua đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã 45 nguồn tin liên quan đến tội phạm, giúp điều tra làm rõ 38 vụ, bắt xử lý 38 đối tượng, trong đó chuyển Công an huyện tiếp tục điều tra, truy tố 14 đối tượng. Ngoài ra, bà con còn vận động 3 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú và 12 đối tượng phạm tội lẩn trốn ra tự thú. Cũng trong những lần phát động như vậy, bà con còn tự giác giao nộp cho công an nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ như lựu đạn, đầu đạn, dao lê, mã tấu.

 

* Xây dựng lực lượng cơ sở vững mạnh

 

Có thể nói, cùng với việc phát động phong trào, xã Quang Trung còn coi trọng công tác xây dựng lực lượng công an xã, các tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng, thanh niên xung kích, tổ hòa giải cơ sở thật sự vững mạnh để làm nòng cốt cho phong trào, đủ sức quán xuyến tình hình an ninh trật tự ở từng tổ, ấp. Lực lượng này được xây dựng đều ở các địa bàn, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã trong các hoạt động tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại đến an ninh trật tự địa phương.

 

Tính đến nay, toàn xã đã xây dựng được 7 đội thanh niên xung kích với 80 thành viên; 87 tổ an ninh nhân dân, 3.200 thành viên; 8 tổ hòa giải, 52 thành viên; 2 tổ xe ôm, 10 thành viên; 2 đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 18 thành viên. Đây có thể xem là lực lượng nòng cốt luôn kề vai sát cánh với lực lượng công an xã trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

 

Tiêu biểu như đội thanh niên xung kích ấp Nguyễn Huệ hoạt động khá hiệu quả. Năm, 2008, thông qua công tác tuần tra sau 23 giờ đêm, đội đã trực tiếp giải quyết, ngăn chặn 23 vụ vi phạm an ninh trật tự, phát hiện 2 vụ cướp, 11 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 11 đối tượng giao cho công an xử lý. Hoặc như 2 tổ xe ôm, anh em cũng đã cung cấp cho công an nhiều thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Những kết quả nêu trên đã góp phần làm cho đời sống kinh tế - xã hội ở xã Quang Trung càng thêm khởi sắc. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực thi tốt hơn. Gia đình chính sách, người nghèo được quan tâm chăm sóc. Lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được tăng cường.

 

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều