
Hàng năm, cứ vào đầu tháng chạp âm lịch, hành khách từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai về quê miền Trung, miền Bắc ăn tết khá đông. Năm nay, để kịp thời ngăn chặn tình trạng xe nhồi nhét khách, lực lượng cảnh sát trật tự (Phòng PC13 Công an tỉnh) đang tập trung kiểm tra đối với tất cả các phương tiện xe khách vào địa phận Đồng Nai...
Hàng năm, cứ vào đầu tháng chạp âm lịch, hành khách từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai về quê miền Trung, miền Bắc ăn tết khá đông. Năm nay, để kịp thời ngăn chặn tình trạng xe nhồi nhét khách, lực lượng cảnh sát trật tự (Phòng PC13 Công an tỉnh) đang tập trung kiểm tra đối với tất cả các phương tiện xe khách vào địa phận Đồng Nai...
6 giờ sáng, trên đường đến các điểm mà các loại xe thường đậu để rước khách (trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn TP.Biên Hòa), trung tá Nguyễn Văn Sức, Đội phó Đội cảnh sát trật tự (CSTT) cho biết, hàng năm vào thời điểm này thì lượng khách về quê đã đứng đầy đường. Còn năm nay, có lẽ do gặp khó khăn về kinh tế, nên lượng người đứng chờ đón xe rất ít. Ngay cả những xe chạy đường dài miền Trung hoặc miền Bắc từ TP.Hồ Chí Minh ra cũng thưa thớt. Vì vắng khách nên nhiều phương tiện cứ lòng vòng qua lại ở những điểm khách hay đứng như: vòng xoay ngã tư Vũng Tàu, vòng xoay ngã tư Tam Hiệp, ngã tư Amata, chợ Sặt, chợ Thái Bình và ngã ba Bùi Chu. Một số xe khi thấy lực lượng CSTT làm nhiệm vụ liền tấp vào "bến" là các trạm xăng dầu. Những xe "tạm trú" ở "bến" thường chỉ đổ chừng 10 lít xăng, sau đó nằm chờ khách do những lơ xe bắt mối được. Có xe khi chen được vào "bến" nhưng không đổ xăng mà để... sửa xe! Chỉ đến khi CSTT đi khỏi, những chiếc xe này mới "xuất bến". Theo trung tá Sức, đối với những trường hợp đậu "lì" một chỗ, CSTT không thể xử phạt được.
Trong hơn 3 giờ kiểm tra các phương tiện chở khách từ TP.Hồ Chí Minh ra, lực lượng CSTT chỉ phải xử lý một trường hợp dừng không đúng quy định. Đó là xe 35N-5866 do tài xế Nguyễn Văn Hải điều khiển, bị CSTT giữ giấy tờ xe 10 ngày. Đáng nói là trong thời gian chúng tôi đi cùng CSTT, không phát hiện xe dù nào. Tín hiệu đáng mừng này cho thấy công tác tuần tra kiểm soát xe khách trong năm 2008 của các lực lượng chức năng đã khiến loại phương tiện "chụp giựt" này không còn cơ hội hoạt động.
Nói về công tác kiểm tra các loại phương tiện chở khách trong dịp trước, trong và sau Tết Kỷ Sửu, thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng, Phó trưởng phòng PC13 cho biết, năm nay Công an tỉnh đề ra mục tiêu là cương quyết ngăn chặn xe nhồi nhét khách. Nhiệm vụ này được Phòng PC13 triển khai tập trung ngay từ đầu tháng 1-2009. Mỗi ngày, lực lượng CSTT hoạt động từ 6 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Ngoài CSTT thì các đơn vị khác như CS113 cũng phải tuần tra kiểm soát sau 23 giờ đêm trên các tuyến đường phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Không chỉ ở Đồng Nai, mà các địa phương khác như TP.Hồ Chí Minh cũng rất quyết liệt trong việc kiểm tra xe khách trong dịp tết này. Chính vì vậy, qua 10 ngày đầu của đợt cao điểm kiểm tra xe khách (chủ yếu là phương tiện từ TP.Hồ Chí Minh ra), phần lớn chủ các phương tiện đều chấp hành tốt các quy định trong việc đảm bảo an toàn giao thông như thiết bị xe an toàn, chỉ có một số ít trường hợp vi phạm do dừng xe sai quy định.
Căn cứ vào phương án phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông - vận tải, từ ngày 20-1 (25 tết), sẽ tập trung lực lượng CSTT và Thanh tra giao thông để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tất cả xe khách vào Đồng Nai, bởi đây là thời điểm lượng khách về quê rất đông. Đợt phối hợp tập trung này sẽ kéo dài đến mùng 10 tết. "Sẽ không thể có chuyện xe nhồi nhét khách "lọt lưới" lực lượng CSTT. Đây là điều chắc chắn!" - thượng tá Lượng nhấn mạnh.
T. Nguyên


![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











