
Hai năm trở lại đây, Trường đại học Lạc Hồng đã trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua việc xây dựng mô hình "Khu nội trú sinh viên an toàn - văn minh - không có tội phạm và tệ nạn xã hội" của trường đã góp phần tạo môi trường an ninh ổn định, giúp cho sinh viên ăn ở, học tập tốt, đáp ứng ngày càng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.
Hai năm trở lại đây, Trường đại học Lạc Hồng đã trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua việc xây dựng mô hình "Khu nội trú sinh viên an toàn - văn minh - không có tội phạm và tệ nạn xã hội" của trường đã góp phần tạo môi trường an ninh ổn định, giúp cho sinh viên ăn ở, học tập tốt, đáp ứng ngày càng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.
* Tạo môi trường an toàn - lành mạnh
Thầy Đỗ Hữu Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường đại học Lạc Hồng, cho biết qua hơn 10 năm hoạt động, đến nay nhà trường có khoảng 12.000 sinh viên từ nhiều nơi trong cả nước đến học. Do đóng chân trên địa bàn còn nhiều phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội, sinh viên rất dễ bị lôi kéo vào các loại tệ nạn xã hội và tội phạm nên trong quá trình xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục cán bộ, giáo viên, sinh viên về nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học đường.
Để phong trào ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu, một trong những việc làm thường xuyên là vào đầu mỗi năm học mới, nhà trường đã chủ động phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Biên Hòa tổ chức phổ biến các kiến thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội để giúp cho sinh viên tự ý thức phòng ngừa. Riêng ở các khu nội trú sinh viên, nhà trường cũng xây dựng nội quy, quy chế chặt chẽ về công tác quản lý sinh viên nội trú. Ban quản lý khu nội trú và Đội an ninh sinh viên của trường ngoài nhiệm vụ theo dõi, quản lý sinh viên của trường ở trong các khu nội trú còn phối hợp chặt chẽ với công an địa phương theo dõi các sinh viên của trường đang thuê nhà trọ bên ngoài để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh đến an ninh trật tự liên quan đến sinh viên của trường.
* Hiệu quả từ mô hình
Theo báo cáo của Trường đại học Lạc Hồng, 2 năm qua, toàn trường chỉ phát hiện, xử lý 12 sinh viên vi phạm các nội quy quy định, chiếm tỷ lệ 0,7% trên tổng số sinh viên nội trú. Điều này cho thấy nhận thức của sinh viên trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng được nâng cao. Điều này đã góp phần tạo môi trường an ninh ổn định, lành mạnh, giúp cho sinh viên an tâm học tập, rèn luyện. Từ chỗ phụ huynh và sinh viên có tư tưởng không muốn ở trong khu nội trú của trường thì nay tình hình đã ngược lại. Số lượng sinh viên đăng ký ở nội trú ngày càng tăng lên. Nếu như năm 2006 chỉ có 719 sinh viên đăng ký ở nội thú, thì nay là 1.245 sinh viên. Con số này sẽ còn cao hơn nếu như nhà trường có đủ phòng để phục vụ sinh viên nội trú.
Nói về hiệu quả từ mô hình này, Tiến sĩ Trần Hành, hiệu trưởng nhà trường cho biết, mô hình "Khu nội trú sinh viên an toàn - văn minh - không có tội phạm và tệ nạn xã hội" đã tạo ra bước đột phá trong việc tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, sinh viên thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ. Hoạt động phong phú, đa dạng, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi sinh viên nên mô hình đã có sức lôi cuốn, thanh niên đấu tranh với các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Từ hiệu quả trên đây, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy gắn với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong học đường.
Đ.V



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











