Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Vị ngọt Lạc Sơn

09:07, 29/07/2008

Nhiều năm qua, ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cuộc sống thanh bình, ấm no, nghĩa tình của người dân nơi đây đã hình thành nên một mô hình nông thôn mới.

Nhiều năm qua, ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cuộc sống thanh bình, ấm no, nghĩa tình của người dân nơi đây đã hình thành nên một mô hình nông thôn mới.

 

* Mái nhà của người xa xứ

 

Từ xã Quang Trung, theo quốc lộ 20, rẽ vào một con đường liên thôn trải nhựa phẳng lì dài trên 2km, chúng tôi đến với ấp Lạc Sơn. Đây là ấp vùng sâu của xã Quang Trung. Trên đường đi, anh Trương Chí Bình, Trưởng ấp Lạc Sơn mới vừa được dân bầu, đã giới thiệu: "Đây là ấp mạnh về mọi phong trào của xã Quang Trung. Ý thức cộng đồng và tuân thủ pháp luật của mỗi gia đình, mỗi người dân trong ấp không chê vào đâu được...".

 

Một góc ấp văn hóa Lạc Sơn.

 

Tại nhà anh Diệp Văn Hưng (Chủ tịch Hội Nông dân xã) ở tổ 4, dù không được hẹn trước, nhưng thấy có khách đến thăm, chủ nhà vui vẻ dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thân tình. Anh Hưng mở đầu câu chuyện: "Cư dân của ấp Lạc Sơn phần lớn đều là dân tứ xứ đến đây lập nghiệp. Bà con đến đây từ năm 1959, vì cuộc sống ở quê hương cũ quá khó khăn muốn tìm nơi ở mới để sinh cơ lập nghiệp. Do vậy, Lạc Sơn cũng là ấp có đa thành phần dân cư và đa tôn giáo".

 

* Tập trung phát triển sản xuất

 

Những năm đầu sau ngày giải phóng, cùng với khó khăn chung của cả nước, Lạc Sơn đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách. Thời ấy, theo anh Hưng, do sản xuất kém phát triển nên cuộc sống của người dân ở đây thiếu đói triền miên. Cả ấp không ai có nổi ngôi nhà xây. Đường sá đi lại thì trong tình trạng nắng bụi, mưa lầy. Con em muốn đến trường, bệnh nhân muốn đi khám bệnh phải lội bộ nhiều cây số mới đến được trung tâm xã. Khó khăn như vậy nhưng người dân Lạc Sơn vẫn động viên nhau, cùng kết đoàn nắm tay vượt khó.

 

Đưa cho chúng tôi xem số tư liệu về quá trình vượt khó để xây dựng ấp văn hóa Lạc Sơn, anh Diệp Văn Hưng cho biết, rõ nét nhất là từ năm 2000 đến nay, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã Quang Trung về phát triển kinh tế - xã hội, người dân Lạc Sơn đã cải tạo vườn tạp, chuyển đổi hình thức sản xuất, tích cực đưa giống mới vào sản xuất và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào cây trồng vật nuôi. Cần nói thêm là ở Lạc Sơn, diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp chỉ hơn 400 hécta. Nếu đem chia đều cho 252 hộ ở đây như hiện nay thì bình quân mỗi hộ chỉ được hơn 1,5 hécta đất sản xuất. Tuy nhiên, nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như biện pháp IPM trên cây sầu riêng, xây dựng các câu lạc bộ làm vườn, hội làm vườn, thực hiện ấp an toàn dịch hại trên cây trồng v.v... đặc biệt, người dân tập trung đầu tư mạnh vào sản xuất theo dạng hàng hóa đối với các loại cây công nghiệp, cây ăn trái có giá trị cao (cao su, sầu riêng, chôm chôm đặc sản) nên thu nhập của người  nông dân ở ấp Lạc Sơn ngày càng cao. Đó là chưa kể đến thu nhập từ khâu chăn nuôi của trên 20 trại heo lớn, nhỏ trong ấp với tổng đàn trên 4 ngàn con, đàn gà trên 60 ngàn con, đàn bò trên 160 con và nhiều dê, thỏ. Có thể nói với quy mô và hình thức đầu tư cho sản xuất như trên, nhiều gia đình ở ấp Lạc Sơn đã trở thành tỷ phú. Có hộ nuôi gà đẻ bán trứng, mỗi ngày sau khi trừ chi phí cũng kiếm được 20 - 30 triệu đồng; có hộ trồng cao su, làm vườn, sau mỗi mùa thu hoạch cũng bỏ túi vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Điều thú vị nữa là hiện nay đến ấp Lạc Sơn, hiếm thấy người đến tuổi lao động nhưng vô công, rỗi nghề. Qua thống kê thì hiện nay trong số 252 hộ gia đình ở ấp Lạc Sơn thì có đến 50 hộ giàu; có nhiều hộ có nhà xây đắt tiền, có ô tô đời mới; 100 hộ có thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm; 150 hộ khá giả, cuộc sống rất ổn định.

 

* Chung tay gìn giữ nếp nhà

 

Câu chuyện của anh Diệp Văn Hưng và anh Trương Chí Bình càng thêm lôi cuốn chúng tôi khi nghe hai anh nhắc đến sự quyết tâm xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của người dân trong ấp. Anh Hưng  cho biết, kể từ năm 2000, cùng với việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống thì người dân ấp Lạc Sơn còn tích cực đăng ký xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa. Thời điểm ấy tuy chưa vượt qua hết những khó khăn trong đời sống kinh tế, nhưng bà con vẫn nhiệt tình đóng góp trên 450 triệu đồng để hoàn thành lưới điện hạ thế đưa về ấp phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất. Cũng trong  năm này, người dân còn đóng góp 29 triệu đồng để mua mặt bằng xây dựng trường mẫu giáo, phân trạm  y  tế và văn phòng làm việc của ấp. Năm 2001, nhân dân ấp Lạc Sơn tiếp tục đóng góp 200 triệu đồng để cùng Nhà nước nhựa hóa con đường trên 2km từ quốc lộ 20 dẫn vào trung tâm ấp, chấm dứt cảnh nắng bụi, mưa lầy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản...

 

Ở Lạc Sơn, những nông dân tỷ phú có nhà xây đắt tiền, ô tô đời mới như trong ảnh không hiếm.

 

Khi cuộc sống khá hơn, người dân ấp Lạc Sơn quan tâm đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Các gia đình chính sách, hộ khó khăn đều được thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời và được chiếu cố, ưu tiên miễn giảm những khoản đóng góp và được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Nhiều gia đình nhờ vào sự hỗ trợ này mà đã thoát được nghèo, trở nên khá giả. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm theo đó đã được  bà con hưởng ứng hết sức mạnh mẽ. Nhiều năm qua, Lạc Sơn chưa hề xảy ra vụ trộm cắp, ma túy, mại dâm nào. Những thứ ấy không thể tồn tại ở vùng đất này vì một lẽ đơn giản là gia đình nào có con em vướng vào những thói hư, tật xấu đó thì ngay lập tức bị bà con trong ấp lên tiếng, còn bị đưa ra tổ dân cư để phê bình, kiểm điểm.

 

Đ.V

 

 

 

Tin xem nhiều