
Ngày 8-7-2008, tại xã Phước Thái, Công an huyện Long Thành đã mở lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật dành cho 145 đối tượng là người có tiền án, tiền sự và những người có biểu hiện vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hiện đang cư ngụ ở địa phương. Có thể nói, đây là một trong những hoạt động tích cực của Công an huyện Long Thành trong việc thực hiện chủ trương “4 giảm” của tỉnh và kế hoạch của Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa tội phạm...
Ngày 8-7-2008, tại xã Phước Thái, Công an huyện Long Thành đã mở lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật dành cho 145 đối tượng là người có tiền án, tiền sự và những người có biểu hiện vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hiện đang cư ngụ ở địa phương. Có thể nói, đây là một trong những hoạt động tích cực của Công an huyện Long Thành trong việc thực hiện chủ trương “4 giảm” của tỉnh và kế hoạch của Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa tội phạm...
Việc mở lớp học này hết sức kịp thời trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở xã Phước Thái ngày càng diễn biến phức tạp. Mặc dù chính quyền và công an cơ sở đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nhưng các vụ việc vi phạm an ninh trật tự ở Phước Thái vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng có nguy cơ khó kiểm soát. Thượng tá Lưu Minh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Long Thành, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm huyện cho biết, Phước Thái là địa bàn được xác định có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Do có khu công nghiệp tập trung nên đã thu hút rất nhiều người ở các tỉnh khác đến sinh sống, làm công nhân, kèm theo đó là các dịch vụ kinh doanh giải khát, karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ... Đây là “môi trường” thuận lợi cho bọn tội phạm lén lút ẩn náu hoạt động gây án, đồng thời cũng là mầm mống phát sinh tệ nạn xã hội. Theo thống kê thì từ đầu năm đến nay, địa bàn xã Phước Thái đã xảy ra 22 vụ phạm pháp hình sự, xếp thứ hai về số vụ phạm pháp so với các xã khác trong huyện. Trừ những đối tượng cố tình phạm tội đến cùng, thì các vụ còn lại do thiếu hiểu biết pháp luật. Do vậy, công an huyện chủ động tổ chức lớp học này cũng là nhằm giúp cho các đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, từ đó nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, không vi phạm và chấp hành tốt pháp luật. Đây cũng là biện pháp phòng ngừa có hiệu quả sự gia tăng các vụ phạm pháp và mầm mống phát sinh tội phạm.
Tiếp xúc với các đối tượng được triệu tập tham gia lớp học này, chúng tôi nhận thấy họ đến với nhiều tâm trạng khác nhau. Có người muốn gột bỏ mọi lỗi lầm để chăm lo làm ăn lương thiện. Cũng có người ráng học cho biết để sau này không còn vi phạm. Anh Nguyễn Quốc Tam, 36 tuổi, cư ngụ ở tổ 5, ấp Hiền Đức từng bị phạt 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích mới được tha tù tháng 9-2007 đã bộc bạch: “Năm 1995, lúc ấy tôi mới 23 tuổi và đang định cư tại Buôn Ma Thuột, mở cửa hàng bán thịt chó. Buôn bán khổ cực kiếm từng đồng, từng cắc nhưng có nhiều khách hàng quen cứ đến quán ăn thiếu nhưng đòi hoài mà không trả. Do thiếu kiềm chế và thiếu hiểu biết pháp luật, tôi đã dùng hung khí “xử” ông khách này mang thương tích 45%. Sau khi gây án, tôi đã trốn về Phước Thái. Có thể nói, cuộc sống của một người phạm tội trốn chạy pháp luật đã làm cho tôi nhiều khổ sở, đày đọa, ăn không ngon, ngủ không yên. Kéo dài cuộc trốn chạy ấy được 10 năm, đến năm 2005, tôi đã bị công an phát hiện bắt giữ và chuyển giao cho Công an Buôn Ma Thuột. Giờ nghĩ lại hành vi phạm tội của mình mà cảm thấy ân hận. Hôm nay được Công an huyện Long Thành triệu tập tham dự lớp học tìm hiểu pháp luật, tôi thấy “sáng” ra nhiều điều - đặc biệt là có những hành vi vi phạm pháp luật, mà trước đây cứ nghĩ đó là chuyện bình thường...”. Cùng tâm trạng với anh Tam, anh Vương Xương Long, 28 tuổi, cư ngụ ở ấp Long Phú, từng bị phạt 41 tháng tù giam về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” mới được tha tù tháng 6-2006 cho biết: “Năm 2003, tôi có đứa bạn nợ tôi một ít tiền, đòi hoài mà không trả, nên tôi nghĩ ra cách lấy xe của bạn đem bán lấy tiền trừ nợ. Thời đó do còn trẻ, bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật nên tôi suy nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng không ngờ lại vi phạm pháp luật và phải trả giá cho hành vi của mình. Giờ đây được tham dự lớp học tìm hiểu pháp luật, tôi thấy được cái đúng, cái sai. Trong cuộc sống về sau, tôi phải ráng làm nhiều điều tốt, xa lánh cái xấu...”.
Có thể nói lớp học diễn ra tuy không dài, nhưng qua đó giúp cho những người có một quá khứ lầm lỗi, những đối tượng có nguy cơ phạm tội ở xã Phước Thái có điều kiện soi rọi lại mình; biết nhận thức rõ đúng sai; biết làm những việc có ích cho cuộc sống và tránh xa những việc làm xấu xa, tội lỗi. Đây cũng là mục đích của chính quyền và Công an huyện Long Thành trong quá trình kiên trì thực hiện mục tiêu “4 giảm”.
Được biết, sau lớp học này, Công an huyện Long Thành sẽ mở tiếp một lớp học tương tự ở xã Tam Phước, địa bàn dẫn đầu trong huyện về số vụ phạm pháp.
Đ.V



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











