
Mới đây bà con ở khu dân cư 10, ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) làm lễ ra mắt "tổ tự quản". Đây là tổ tự quản thứ 6 do nhân dân tại chỗ tự nguyện thành lập ở thị trấn Định Quán. Đại úy Đỗ Văn Tài, Phó trưởng Công an thị trấn Định Quán cho biết: "Tổ tự quản được hình thành thông qua cuộc họp của dân, do người dân tự bàn bạc, đề nghị thành lập và đóng góp kinh phí hoạt động...".
Mới đây bà con ở khu dân cư 10, ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) làm lễ ra mắt "tổ tự quản". Đây là tổ tự quản thứ 6 do nhân dân tại chỗ tự nguyện thành lập ở thị trấn Định Quán. Đại úy Đỗ Văn Tài, Phó trưởng Công an thị trấn Định Quán cho biết: "Tổ tự quản được hình thành thông qua cuộc họp của dân, do người dân tự bàn bạc, đề nghị thành lập và đóng góp kinh phí hoạt động...".
* Một địa bàn phức tạp!
Thị trấn, nơi tập trung hầu hết các cơ quan hành chính huyện, các công ty, xí nghiệp, bệnh viện và chợ đầu mối Định Quán. Trên địa bàn thị trấn có đến 63 nhà trọ, 3 nhà nghỉ... với lượng khách vãng lai, lưu trú không phải ít. Đã thế, thị trấn Định Quán còn giáp ranh đến 5 xã: Ngọc Định, Phú Vinh, Phú Lợi, Gia Canh, Phú Ngọc.
Với một địa bàn như thế, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn thị trấn trở nên phức tạp cũng là điều dễ hiểu. Nhiều thanh thiếu niên từ các xã giáp ranh ban đêm thường tụ tập dọc theo công viên trung tâm thị trấn để trổ tài chạy xe một bánh, đua xe... Một số băng nhóm côn đồ, lưu manh hình thành và hoạt động khá táo tợn, nạn trộm cắp hoành hành, nghiêm trọng nhất là khu vực giáp ranh, địa bàn vùng ven thị trấn. Nhiều "tay anh chị" ở Xóm Chùa hết hạn tù trở về đứng ra bảo kê cho đám em út gồm bọn thiếu niên mới lớn đi trộm cắp, cạy cửa, xin đểu... càng làm cho tình hình an ninh trật tự ở thị trấn Định Quán thêm lộn xộn.
* Để phong trào được "phát" có ... "động"
Có thâm niên nghiệp vụ trinh sát và nắm khá vững tình hình thị trấn Định Quán nên việc đầu tiên của tân Trưởng công an thị trấn, thiếu tá Lê Văn Mùi, là tiến hành củng cố lực lượng và phân công từng cán bộ, chiến sĩ công an phụ trách địa bàn. Tiếp đến là rà soát, xem xét và củng cố lại 12 tổ bảo vệ dân phố của các ấp. Đặc biệt, ngoài một đội dân phòng thường trực của thị trấn, công an còn phối hợp cùng ban ấp, tổ bảo vệ dân phố tuyển chọn 12 đội viên dân phòng để lập thêm đội dân phòng chuyên trách đảm nhiệm việc tuần tra, canh gác, tham gia xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xã hội, bảo vệ hiện trường tai nạn, cơ động truy bắt tội phạm... Do đó, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị trấn Định Quán thực sự có... "lực". Nhiều người dân mạnh dạn đứng ra tố giác hoặc cung cấp tin tức liên quan đến bọn tội phạm. Lần lượt băng chuyên cắt dây điện lấy đồng, chuyên trộm mô-tơ bơm nước bị sa lưới; 2 băng trộm xe máy, bọn trộm chó bằng xe gắn máy có súng kích điện bình sạc đã bị triệt phá. Nhưng có lẽ chiến công làm nhiều người dân ở thị trấn Định Quán nhớ nhất là việc công an và lực lượng dân phòng thị trấn tham gia cùng công an huyện bắt 6 tên anh chị trong 2 băng mã tấu côn đồ chuyên gây sự, chém người nơi công cộng và giải tán đám thanh niên tụ tập lạng lách đua xe vào ban đêm ở công viên trung tâm thị trấn. Công an cùng lực lượng bán chuyên trách ở đây còn tham gia bắt được 6 đối tượng truy nã từ các tỉnh xa đang ẩn náu tại địa bàn; vận động được 1 đối tượng đang bị truy nã ra đầu thú, vận động người dân giao nộp 3 khẩu súng hơi, 126 lưỡi lê, mã tấu... Và làm được một điều nhằm tạo sự yên lòng cho nhiều người dân là đã lập danh sách các đối tượng bất lương có hành vi bảo kê, chém mướn để thường xuyên gọi hỏi, răn đe.
* Mô hình nhân dân tự phòng
Tại một cuộc họp mới đây, để người dân đóng góp ý kiến cho công an về trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bà con ở khu dân cư 7 thuộc ấp Hiệp Đồng đề nghị được lập tổ tự quản để phòng ngừa nạn trộm cắp. Được sự đồng ý, bà con đã tự trang bị gậy để chống trộm và đóng góp tiền mua cả hệ thống chuông báo động gắn liên hoàn khắp cả xóm. Khi tên trộm lò mò vào lấy gà, vịt, bắp, lúa... thì hệ thống báo động sẽ vang rền. Khí thế bắt trộm của tổ tự quản khu 7, ấp Hiệp Đồng đã làm cho người dân sống ở vùng ven thị trấn náo nức, nhiều nơi lên tiếng đề nghị xin được lập "tổ tự quản". Ban chỉ huy Công an thị trấn Định Quán nghiên cứu mô hình mới này và tham mưu cho Đảng bộ, UBND thị trấn trong việc mở rộng mô hình quần chúng tự nguyện thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư. Công an thị trấn còn soạn thảo quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của tổ tự quản. Và từ tổ tự quản đầu tiên ở khu dân cư 7, ấp Hiệp Đồng, tổ tự quản khu 11 trong cùng ấp ra đời, tiếp là tổ tự quản khu 12, ấp Hiệp Tâm, rồi tổ tự quản ấp Hiệp Thương...
Hiện nay tổ tự quản ấp Hiệp Thương do ông Nguyễn Văn Xương làm tổ trưởng được xem là điển hình sinh động có sức thuyết phục về mô hình nhân dân tự quản, tự phòng ở Định Quán. Khu vực chợ cá cũ thường xảy ra trộm cắp, cờ bạc, đánh nhau... Nghe việc các tổ tự quản ở Hiệp Đồng, Hiệp Tâm,... giải quyết êm thấm những vụ tranh cãi giữa hàng xóm với nhau và cả những chuyện hục hặc trong gia đình, bà con ở khu chợ cá bàn nhau thành lập tổ tự quản. Tổ tự quản ấp Hiệp Thương được công an hướng dẫn xây dựng quy ước hẳn hoi, trong đó đặc biệt chú trọng đến nạn bạo hành trong gia đình. Mọi người ở đây đều tự nguyện ký vào bản quy ước. Từ lúc lập tổ tự quản đến nay, bà con ở khu chợ cá này không để xảy ra một vụ lộn xộn nào, còn tình hình trật tự xã hội thì... "êm" một cách khó ngờ!
Bùi Thuận




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






