
Hình như gần đây, địa danh Champassak được chú ý hơn khi có thông tin Công ty Tín Nghĩa của tỉnh đầu tư trồng cà phê, cao su và tổ chức khai thác, chế biến nông sản, lâm sản trên vùng đất cách xa Đồng Nai hàng ngàn cây số này. Tiếp đo, Champassak lại được nhắc đến với chuyến thăm hữu nghị Đồng Nai của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champassak do Bí thư Tỉnh ủy Champassak Sủ Kăn dẫn đầu.
Hình như gần đây, địa danh Champassak được chú ý hơn khi có thông tin Công ty Tín Nghĩa của tỉnh đầu tư trồng cà phê, cao su và tổ chức khai thác, chế biến nông sản, lâm sản trên vùng đất cách xa Đồng Nai hàng ngàn cây số này. Tiếp đo, Champassak lại được nhắc đến với chuyến thăm hữu nghị Đồng Nai của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champassak do Bí thư Tỉnh ủy Champassak
* Một cộng đồng người Việt năng động
Vào cuối tháng 4 vừa rồi, tại thị xã Paksé, tỉnh lỵ Champassak đã diễn ra hội nghị giao lưu của 10 Hội Người Việt Nam ở toàn nước Lào lần thứ III. Ông Đoàn Hữu Đấu - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Champassak không giấu vẻ tự hào cho biết: người Việt ở Champassak hiện có khoảng 5.500 người, tập trung đông ở 7 xóm trong thị xã Paksé và xóm 42 Paksong. Hiện nay, phần lớn Việt kiều ở tỉnh Champassak đã định cư từ đời thứ 3 đến đời thứ 5. Hầu hết người Việt đều cần cù, chí thú làm ăn. Trong đó có những người trở nên giàu có, đã góp phần cùng bà con các bộ tộc Lào ra sức làm thay đổi diện mạo vùng Hạ Lào, biến Champassak từ tỉnh có diện tích lớn thứ 3 với dân số đông hàng thứ 2 trong nước Lào trở thành đầu mối giao thông quan trọng và giữ vai trò thủ phủ của cả miền Hạ Lào hiện nay. Những nét nổi bật trong cộng đồng người Việt ở đây là gần như tất cả các cháu nhỏ đều nói được tiếng Việt. Đặc biệt là công tác giáo dục được chú trọng. Trường tiểu học Hữu Nghị từ 18 lớp với 764 học sinh, trong đó có 460 học sinh Lào và 12 lớp mầm non, nuôi dạy 460 em đang được cộng đồng chung tay góp sức nâng cấp, mở rộng... Tại Champassak còn có những người Việt thành danh một cách sáng chói trên thương trường gây được niềm cảm phục không những trong cộng đồng mà cả với chính quyền, nhân dân nước sở tại. Đó là cô gái Lê Thị Lượng, sinh ra ở Paksé, mới 14 tuổi phải đi bán hàng rong nuôi gia đình có đến 8 chị em, nay đã trở thành Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Đào Hương có chi nhánh ở thủ đô Vientaine và 3 cửa khẩu Lào - Thái, Lào - Việt. Công ty Đào Hương còn đầu tư trồng 300 hécta cà phê và thu mua hạt điều chế biến xuất khẩu. Đặc biệt, bà Lê Thị Lượng đã đầu tư 5 triệu USD xây dựng khu trung tâm thương mại chợ Đào Hương lớn nhất Paksé. Ngoài doanh nghiệp Đào Hương thường xuyên được báo chí Lào nhắc đến, còn có trang trại Agarwood Growing Project ở Paksé do một người Việt tên Diễn (tên Lào là Thoong Philavong) làm giám đốc, đã đầu tư 45 triệu USD trồng cây gió bầu (trầm hương) trên một trang trại rộng đến 2.200 hécta, được Chính phủ Lào chọn làm điển hình để phổ biến học tập. Ông Diễn nguyên là công nhân nhà máy dệt
"Sao" người Việt đang nổi ở Champassak hiện nay là tổng giám đốc Công ty cao su Lào - Việt Hồ Văn Ngừm với dự án hình thành làng cao su Hạ Lào.
Champassak hiện nay đang là tỉnh có đông người Việt nhất ở Lào. Và theo ông Đoàn Hữu Đấu thì ngoài cộng đồng người Việt sống lâu đời ở đây (đến thế hệ thứ 5), mà mới đây chính phủ Lào đã cho trên 800 người nhập tịch thì hiện Paksé còn có khoảng 2.000 lao động nhập cư đến từ các tỉnh miền Trung Việt Nam sang làm các nghề xây dựng, khai thác gỗ, mở quán ăn, dịch vụ đời sống... với tiền công thu nhập thường gấp đôi bên nhà. Nhưng lực lượng trẻ xa nhà, thiếu sự quản lý của gia đình, tổ chức xã hội này bên cạnh mặt mạnh là có tay nghề, năng động cũng đã bộc lộ những tác động tiêu cực trong lối sống, như: cờ bạc, rượu chè, hút chích ma túy, mại dâm... Đây là một lĩnh vực mà nhiều thế hệ nay cộng đồng người Việt ở Champassak ra sức ngăn chận và cố gắng bảo tồn các bản sắc văn hóa dân tộc trong việc hòa nhập với Lào - xứ sở của Phật giáo tiểu thừa với số chùa so với số dân thuộc vào hàng có tỷ lệ cao nhất thế giới này.
Bước vào tháng 5 này, không khí hoạt động trong cộng đồng người Việt ở Champassak rất nhộn nhịp và sôi nổi. Ông Đoàn Hữu Đấu cho biết, để chuẩn bị chào mừng kỷ niệm lần thứ 118 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Người Việt tỉnh Champassak đã tiến hành đại hội cho Chi hội 7 xóm tại Paksé và 1 chi hội tại Paksong để đến ngày 16-5-2008 tổ chức đại hội khóa IX Hội Người Việt tỉnh Champassak. Các ban thanh niên, phụ nữ, văn nghệ - thể thao hiện đang tập dợt, giao lưu, thi đấu rất sôi nổi để chuẩn bị cho ngày
(Còn tiếp)
Bùi Thuận






![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









