
Tỉnh lại sau chuyến vượt cạn, người mẹ bàng hoàng khi thấy con gái bé bỏng mình vừa sinh ra quơ quơ cánh tay bị cụt với mấy ngón chỉ bé như hạt đậu. Sợ hãi và đau lòng, người mẹ lặng lẽ bỏ con lại bệnh viện vì không chịu nổi khi nhìn thấy đứa con dị dạng của mình...
Tỉnh lại sau chuyến vượt cạn, người mẹ bàng hoàng khi thấy con gái bé bỏng mình vừa sinh ra quơ quơ cánh tay bị cụt với mấy ngón chỉ bé như hạt đậu. Sợ hãi và đau lòng, người mẹ lặng lẽ bỏ con lại bệnh viện vì không chịu nổi khi nhìn thấy đứa con dị dạng của mình...
* Thực trạng trẻ bị bỏ rơi
Nếu năm 2005, ở Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa nhận được 19 trẻ bị bỏ rơi tại các bệnh viện và từ các nguồn khác đưa về, thì đến năm 2006 đã tăng lên 23 trẻ, sang năm 2007 tiếp nhận 26 trẻ và trong 2 tháng đầu năm 2008 đã có 4 trẻ. Hiện tại trung tâm đang hỗ trợ 4 bà mẹ đơn thân mang thai gần đến ngày sinh, mà các bà mẹ này cho biết sẽ bỏ con lại trung tâm. Hay ở Cô nhi viện Thiên Bình (xã Tam Phước, huyện Long Thành), từ năm 2007 đến nay cũng nhận được 11 trẻ bị bỏ rơi. Và còn nhiều trường hợp trẻ bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở khác. Thậm chí, có trường hợp trẻ bị bỏ rơi ngay khi chưa chào đời với "hợp đồng" mua - bán hoặc xin - cho trực tiếp giữa mẹ đứa trẻ và người có nhu cầu.
Tìm hiểu tại các bệnh viện: Nhi đồng Đồng Nai, Đa khoa khu vực Thống Nhất và Đa khoa Đồng Nai, chúng tôi được các bác sĩ cho biết: Có những bà mẹ sau khi sinh biết con mình bị dị tật, đa dị tật đã âm thầm bỏ con lại bệnh viện và trốn đi; cũng có người trình bày hoàn cảnh, xin "gửi" con lại để nhờ bệnh viện lo giúp vì không chịu nổi nỗi đau khi ngày ngày đối diện với đứa bé tật nguyền. Cũng có gia đình lấy cớ mang đứa trẻ đến bệnh viện khám bệnh, điều trị rồi bỏ lại, hoặc mang trẻ đặt bên ngoài cổng bệnh viện. Những trẻ bị bỏ rơi ấy, có trẻ được mẹ để lại tên tuổi, địa chỉ hay khai sinh nhưng cũng có trẻ không có một dòng lai lịch.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Giám đốc Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa cho biết: "Số trẻ bị bỏ rơi được đưa về trung tâm ngày càng nhiều. Trước đây, nhiều gia đình vứt bỏ con chỉ vì trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch. Nhưng vài năm trở lại đây, các khuyết tật trên được y học khắc phục dễ dàng, nên tình trạng này giảm đi. Hiện các trẻ bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm thường có các dị tật về thần kinh hoặc đa dị tật... Nhưng vẫn có những cháu bé rất xinh xắn, lành lặn cũng bị mẹ vứt bỏ...".
* Tìm gia đình cho trẻ
Có lẽ trong số những trẻ bị bỏ rơi, bé H.N ở Cô nhi viện Thiên Bình là trường hợp khá đặc biệt. Trong lá thư được giấu trong khăn bọc, cha mẹ N. cho biết cả hai đã nhiễm HIV, nên nhờ cô nhi viện nuôi giúp con họ để cháu tránh được nguy cơ lây nhiễm từ cha mẹ. Họ không hề biết con mình cũng đã bị nhiễm HIV rồi. Đón cháu về, các nữ tu đưa đi xét nghiệm. Với kết quả HIV dương tính, các nữ tu chạy chữa thuốc men và hết lòng chăm sóc và bé N. đã khỏi bệnh như một phép lạ. Mấy lần xét nghiệm sau đều âm tính và bây giờ N. đã gần 4 tuổi, khôi ngô, dễ thương, nhiều người muốn xin cháu về nuôi, nhưng N. chỉ muốn ở với các nữ tu và bạn bè tại cô nhi viện.
Còn gây ấn tượng nhất cho các cô nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa là anh em sinh ba Phan Thành Tâm, Phan Thành Tài và Phan Thành Nhân. 3 đứa trẻ bị mẹ là Phan Thị Liên, ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế bỏ tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vào tháng 5-2007. Lúc về trung tâm, 3 anh em nhà họ Phan mới hơn một tháng tuổi, đỏ quạch, da nhăn nheo như những con mèo ướt với cân nặng mỗi cháu chỉ hơn 1,5kg. Qua 8 tháng được các "mẹ" ở trung tâm nuôi dưỡng, đến nay 3 đứa trẻ khỏe mạnh và rất đỗi giống nhau. Chị Nguyễn Thị Duyên, nhân viên nuôi dưỡng ở khu trẻ nhỏ của trung tâm cho biết: "Bây giờ, mẹ cháu có đến có lẽ cũng chẳng nhận ra con mình nữa. Ba cu cậu ăn, ngủ rất ngoan. Hướng của trung tâm là nếu ai xin các cháu về làm con nuôi, chúng tôi sẽ đề nghị họ nuôi cả ba cháu, để sau này lớn lên chúng có anh có em".
Hiện nay, những trẻ bị bỏ rơi được trung tâm nuôi dạy khá tốt. Nhưng điều cần thiết nhất vẫn là nỗ lực tìm lại gia đình cho các cháu. Bà Hằng cho biết: "Có những trường hợp nhân viên của trung tâm đi mấy ngày trời, qua hàng trăm cây số, lần theo địa chỉ, tên tuổi do người mẹ để lại. Đến đúng địa chỉ, tìm đúng người nhưng cô ta khẳng định đó không phải là con mình. Cũng hy hữu khi có cháu tìm lại được gia đình của mình như bé K.N sinh tháng 7-2006 ở xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Bé N. bị bệnh, được mẹ đưa lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai chữa bệnh hơn một tháng nhưng không khỏi. Gia đình đông con, hết tiền chạy chữa nên người mẹ đành bỏ con lại bệnh viện vì nghĩ cháu không thể qua khỏi. Được các bác sĩ và nhân viên trung tâm tận tình cứu chữa, chăm sóc, bé N. đã khỏe lại. Khi nhân viên tìm đến báo tin, người mẹ quá đỗi vui mừng, vội lên đón con về. Song, có những trẻ khi bị cha mẹ bỏ rơi không hề có chút lai lịch, gốc gác nào nên tên cháu do trung tâm đặt, ngày sinh cũng là ngày mà cháu vào trung tâm".
Một trong những hướng tích cực của các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi là tìm cho các trẻ một mái ấm, có cha có mẹ để trẻ phát triển toàn diện, cân bằng về tinh thần và thể chất. Khi chọn mái ấm cho trẻ, những gia đình ổn định về kinh tế, có đạo đức, có lối sống lành mạnh mới được xem xét giao trẻ. Bằng sự nỗ lực từ nhiều phía, nhiều trẻ đã có được mái ấm gia đình đầy tình yêu thương...
Trẻ bị bỏ rơi ngày càng nhiều, trong số đó có trẻ có cha mẹ hẳn hoi nhưng khi sinh ra bị dị tật nên bị gia đình chối bỏ; có gia đình quá nghèo, không nuôi nổi con nên gửi con cho... xã hội và cũng có không ít trẻ là kết quả không mong muốn của cuộc tình vụng trộm; rồi tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi dẫn đến có thai của những "bà mẹ" tuổi 14, 15 hay con của công nhân nữ tại các khu công nghiệp... Từ thực tế này cho thấy, công tác truyền thông, giáo dục, trang bị các kiến thức về tình dục an toàn, tình bạn - tình yêu, về sức khỏe sinh sản, về kiến thức chăm sóc con cái, giá trị của gia đình... đối với các đối tượng trong xã hội vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, vứt bỏ núm ruột của mình, nhiều người mẹ đã phải mang mặc cảm và ân hận cả đời...
Phương Liễu

![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







