Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng chống cháy rừng ở Định Quán và Tân Phú:
Sẵn sàng theo phương châm "4 tại chỗ"

09:02, 28/02/2008

Trên địa bàn hai huyện miền núi Định Quán và Tân Phú hiện có hàng chục ngàn hécta rừng tự nhiên và rừng trồng. Trong đó, rừng tập trung nhiều ở huyện Tân Phú. Đến thời điểm này, nguy cơ cháy rừng trên toàn địa bàn tỉnh đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, do vậy công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) đặt ra hết sức khẩn trương.

Trên địa bàn hai huyện miền núi Định Quán và Tân Phú hiện có hàng chục ngàn hécta rừng tự nhiên và rừng trồng. Trong đó, rừng tập trung nhiều ở huyện Tân Phú. Đến thời điểm này, nguy cơ cháy rừng trên toàn địa bàn tỉnh đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, do vậy công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) đặt ra hết sức khẩn trương.

 

Chi cục Kiểm lâm đi PCCR kiểm tra các phương án PCCR ở BQL-RPH 600.

Để đối phó với nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong suốt mùa khô, từ cuối năm 2007, Ban quản lý rừng phòng hộ 600 (BQL-RPH 600) đã triển khai các phương án tác chiến chống "giặc lửa". Trong đó, đã thi công 55.497 mét đường băng cản lửa (tương đương 66 hécta) rừng tự nhiên và hàng chục ngàn mét đường băng cản lửa ở các khu rừng trồng (tương đương 239 hécta). Đặc điểm của rừng ở BQL-RPH 600 là đồi cao, không có đường đi nên phương tiện PCCR chủ yếu là thủ công. Chẳng hạn, để có nước phòng chống cháy, BQL-RPH phải hợp đồng với dân trong việc lấy nước từ giếng khoan. Tại những điểm ở xa khu dân cư, các đơn vị bố trí 20 can nước 20 lít tại 12 điểm trong rừng. Từ đầu năm, BQL-RPH thành lập Đội ứng phó nhanh gồm 10 người. Lực lượng này phải tuần tra xuyên rừng bằng xe honda. Lực lượng bảo vệ rừng được chia thành 6 trạm quản lý thuộc 3 phân trường cũng phải luân phiên túc trực tại các phân trường và thường xuyên giữ liên lạc với Đội ứng phó nhanh, cũng như Ban chỉ huy PCCR ở văn phòng BQL-RPH 600. Ngoài lực lượng tại chỗ, BQL-RPH 600 còn được hạt Kiểm lâm Tân Phú tăng cường cán bộ địa bàn tại những điểm xung yếu. Thực tế, rừng ở BQL-RPH 600 liên quan đến 12 xã, trong đó có 2 xã thuộc huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng). Vì thế, việc giao khoán cây rừng cho các trạm quản lý (rừng tự nhiên) và người dân (rừng trồng) là giải pháp phù hợp, thích ứng với những tình huống - một khi xảy ra hỏa hoạn. "BQL-RPH 600 hiện quản lý 5.300 hécta rừng tự nhiên và rừng trồng. Trên diện tích này, có 150 hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp. Để tạo thêm lực lượng "tại chỗ", lãnh đạo đơn vị đã xây dựng các tổ, đội quần chúng tham gia PCCR tại những vùng giáp ranh với rừng; đồng thời toàn bộ 1.200 hộ dân ở trong rừng và khu vực giáp ranh đều phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về PCCR, về những quy ước bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư. Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ) đã được triển khai chu đáo, tôi nghĩ rằng BQL-RPH 600 sẵn sàng trong tư thế chiến đấu chống giặc lửa!". Ông Đào Tư Lân, Giám đốc BQL-RPH600 khẳng định.

Trên địa bàn huyện Định Quán, Công ty lâm nghiệp La Ngà (LNLN) hiện đang quản lý trên 22 ngàn hécta rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, rừng tự nhiên là 10.295 hécta, rừng trồng là 9.491 hécta. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và rộng- trong khi kinh phí PCCR do Cục Kiểm lâm hỗ trợ có giới hạn nên đơn vi này gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các phương án PCCR. Đánh giá về các bước chuẩn bị trong công tác PCCCR ở Công ty LNLN, ông Nguyễn Văn Mỹ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán khẳng định, dù gặp trở ngại về tài chính, song Công ty LNLN đã chuẩn bị khá tốt các yêu cầu về PCCR - cả về nhân sự lẫn phương tiện. Ông Mỹ cho biết, qua kiểm tra nghiệp vụ PCCR ở Công ty LNLN, đơn vị đã thực hiện các phương án tác chiến chống "giặc lửa" gồm: xây dựng lực lượng tại chỗ với hàng trăm bảo vệ và nhân dân tại những xã giáp rừng. Ngoài ra, việc dọn dẹp, phát quang đường băng cản lửa; các phương tiện, công cụ chữa cháy đã được Công ty đầu tư đúng mức.

Một buổi diễn tập PCCCR do Chi cục Kiểm lâm tổ chức.

Ngoài Công ty LNLN, ở huyện Định Quán còn có các đơn vị chủ rừng như: BQL-RPH Tân Phú (hiện quản lý 12.841 hécta rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 11.623 hécta rừng tự nhiên); trạm giống lâm nghiệp La Ngà (quản lý 93 hécta rừng trồng). Liên quan đến rừng có 8 xã và thị trấn với hàng trăm hộ dân sinh sống. Đáng chú ý là, không chỉ có người dân xã Thanh Sơn - địa bàn giáp ranh rừng mà Công ty LNLN quản lý, dân các xã khác: Gia Canh, La Ngà, Ngọc Định, Phú Ngọc, Phú Tân, Phú Lợi và thị trấn Định Quán đều có thành lập các tổ, đội xung kích PCCR và được trang bị các phương tiện chữa cháy cơ động như bình xịt nước, cào cỏ, dao phát... Những tổ, đội xung kích đều được tập huấn về công tác PCCR. Theo ông Mỹ, vấn đề cốt lõi nhất trong công tác PCCR trong mùa khô năm nay chính là hành vi và nhận thức của người dân sống gần rừng. Nếu biết phát huy sức dân trong việc tích cực tham gia PCCR sẽ hạn chế tối đa sự cố làm ảnh hưởng đến rừng, nhất là cháy...

Rõ ràng, một khi các bước chuẩn bị PCCR không được thực hiện tốt mà để xảy ra cháy rừng thì hậu quả sẽ không thể lường hết.

         Tạ Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều