Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lối ra nào cho ngành chiếu bóng Đồng Nai?

09:02, 28/02/2008

"Thực tế cho thấy có lúc cả 7 đội chiếu bóng lưu động của chúng tôi hoạt động hết công suất mà vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của khán giả tại những "rạp chiếu bóng ngoài trời" ở các xã vùng sâu, vùng xa. Có buổi chiếu thu hút đến hàng ngàn người xem. Có điều họ không phải mua vé vì chiếu phim phục vụ mà!" - ông Trần Cảnh Tuệ, Giám đốc Công ty phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai cho biết.

"Thực tế cho thấy có lúc cả 7 đội chiếu bóng lưu động của chúng tôi hoạt động hết công suất mà vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của khán giả tại những "rạp chiếu bóng ngoài trời" ở các xã vùng sâu, vùng xa. Có buổi chiếu thu hút đến hàng ngàn người xem. Có điều họ không phải mua vé vì chiếu phim phục vụ mà!" - ông Trần Cảnh Tuệ, Giám đốc Công ty phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai cho biết.

 

Một buổi chiếu phim lưu động tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

* Chiếu bóng lồng ghép: vẫn đông người xem

 

 Để duy trì hoạt động chiếu bóng, nhiều năm qua, ngành chiếu bóng đã tập trung đầu tư, nâng cấp phương tiện kỹ thuật cho các đội chiếu bóng lưu động phục vụ bà con ở các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Đồng Nai. Nhu cầu xem phim của bà con nơi đây rất lớn. Cả 7 đội chiếu bóng lưu động của Công ty phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai hoạt động gần như quanh năm suốt tháng, trừ những ngày chủ nhật. Địa bàn hoạt động của các đội này khá rộng, phục vụ đến tận xóm ấp, hoạt động luân phiên trên 90 điểm chiếu định kỳ tại các xã, huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi chiếu nào cũng đông người xem, kể cả những buổi chiếu phim đụng hàng với các chương trình phim trên màn ảnh nhỏ.

Để tạo nguồn kinh phí, Công ty phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai đã hoạt động theo phương án "lồng ghép" theo yêu cầu  của các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thông qua việc tuyên truyền cho các đối tác về các lĩnh vực như: phòng chống HIV, dân số - kế hoạch hóa gia đình, trật tự - an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, cúm gia cầm v.v... Với hình thức chiếu bóng lồng ghép này, xem ra ngành phát hành phim - chiếu bóng đang làm nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước khá hiệu quả.

Anh Sáng, thành viên của đội chiếu bóng lưu động, tâm sự : "Có gì đâu! Để thu hút khán giả, trước khi chiếu phim, chúng tôi bày dàn karaoke cho khán giả hát với nhau. Nếu thấy có nhiều khán giả "nhí" thì mình cho chiếu phim hoạt hình, sau đó mới vào phim chính, thường là phim Việt Nam hay của nước ngoài đang ăn khách. Nội dung tuyên truyền "lồng ghép" sẽ thực hiện trước khi vào phim chính hay xen vào những đoạn phim đang hồi gay cấn!".

Theo ông Trần Cảnh Tuệ, mô hình chiếu phim lồng ghép này sẽ được áp dụng tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ - là những nơi có nhiều công nhân đang sống, làm việc.

 

* Phim chiếu rạp: khán giả bắt đầu trở lại

 

Bà ĐàoThị Tốt, 72 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) cho biết: "Hồi xưa ở Biên Hòa có tới 4-5 rạp chiếu bóng, vậy mà khán giả tới coi chật rạp! Gặp phim hay, có người coi tới 2-3 lần. Sau này, chắc tại truyền hình chiếu phim nhiều quá nên ít người tới rạp. Nhưng mới đây, rạp hát Thanh Bình chiếu phim "Duyên trần thoát tục", mấy đứa cháu mua vé cho tôi vô coi, thì thấy mọi người tới rất đông". Anh Trần Tuấn Khanh, 42 tuổi,  ngụ phường Hố Nai (TP. Biên Hoà) thì nói: "Xem phim truyền hình ở nhà mãi cũng chán.Trước kia, ở Hố Nai có rạp 30-4, thỉnh thoảng có phim hay, tôi cùng gia đình cũng thường tới xem. Giờ rạp này chuyển sang làm trung tâm văn hóa nên muốn xem phim, gia đình tôi phải vào trung tâm thành phố".

Được biết, trong những ngày Tết Mậu Tý vừa qua, khi trình chiếu phim "Phát tài", doanh thu của ngành chiếu bóng Đồng Nai đạt trên 300 triệu đồng, nhưng lại giảm gần một nửa so với những ngày Tết năm trước. Ông Trần Cảnh Tuệ giải thích: "Qua thăm dò, lượng khán giả đến các rạp xem phim đang có chiều hướng tăng trở lại. Nhưng doanh thu năm nay của chúng tôi bị giảm là do Biên Hòa đã có thêm cụm rạp chiếu bóng MegaStar. Cụm rạp này được đầu tư, trang bị phương tiện kỹ thuật, cung cách phục vụ khá tốt và chiếu phim chọn lọc" .

Một đội chiếu bóng lưu động của Công ty phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai.

Thực tế trên cho thấy, nhu cầu xem phim màn ảnh rộng của dân Đồng Nai nói chung, TP. Biên Hòa nói riêng vẫn nhiều. Có điều, để có được phim hay thu hút khán giả đến rạp còn tùy thuộc vào các đơn vị làm phim và phát hành phim. Bên cạnh đó, cái "gu" của khán giả màn ảnh rộng ngày nay đến rạp chiếu bóng ngoài việc được xem phim, họ còn có những nhu cầu khác liên quan đến các vấn đề tiện nghi, thái độ phục vụ, kiến thức điện ảnh, giao lưu với các diễn viên, đạo diễn, các nhà làm phim v.v...

Đồng Nai đang trên đà phát triển kinh tế, cuộc sống công nghiệp có thể khiến cho trên 2 triệu dân tỉnh nhà ít có điều kiện, thời gian đến các rạp chiếu bóng. Nhưng không có nghĩa là họ không màng đến nhu cầu giải trí qua màn ảnh rộng. Thêm vào đó, nửa triệu công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung ở Đồng Nai, nơi đã và đang hình thành những khu đô thị mới, chẳng lẽ muốn coi phim chiếu rạp, họ phải về TP. Biên Hòa?  Có công nhân tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, đã từng than phiền với chúng tôi: "Đến như huyện Nhơn Trạch, mai này sẽ là một thành phố công nghiệp lớn, thế mà rạp chiếu bóng còn chẳng có, nói gì tới các nơi khác".

Ngành chiếu bóng Đồng Nai hoạt động không chỉ nhằm phục vụ các đối tượng khán giả vùng sâu, vùng xa nên để tồn tại và phát triển cho xứng tầm với một tỉnh công nghiệp, ngành cần chủ động huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng lại các rạp chiếu bóng tại các nơi thị tứ, chủ động tìm đến với khán giả...

Lê Hoàng 

 

 

Tin xem nhiều