Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đón Tết ở Trung tâm Xuân Phú

09:02, 01/02/2008

Ngày 25 Tết, tại Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc - gọi tắt là Trung tâm Xuân Phú - TTXP) tất cả học viên (HV) được nghỉ để lo dọn dẹp phòng ốc đón Tết Nguyên đán Mậu Tý. Có mặt tại đây trong những ngày cận tết mới thấy, dù trong môi trường cách biệt với bên ngoài, nhưng ai nấy đều hướng đến ngày Tết cổ truyền với sự háo hức...

Ngày 25 Tết, tại Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc - gọi tắt là Trung tâm Xuân Phú - TTXP) tất cả học viên (HV) được nghỉ để lo dọn dẹp phòng ốc đón Tết Nguyên đán Mậu Tý. Có mặt tại đây trong những ngày cận tết mới thấy, dù trong môi trường cách biệt với bên ngoài, nhưng ai nấy đều hướng đến ngày Tết cổ truyền với sự háo hức...

 

Huỳnh Thị Thanh T., 26 tuổi, quê Vĩnh Long, cho biết mình đưa vào TTXP từ tháng 1-2007. Năm ngoái, đón cái Tết đầu tiên ở trung tâm, T. nhớ nhà ngồi khóc. Sau một thời gian, T. quen dần với cuộc sống ở đây. Đến nay, T. là một trong những học viên tiến bộ của TTXP và được chọn vào đội văn nghệ truyền thông của trung tâm. Nói về Tết Mậu Tý, T. cho rằng năm nay chắc chắn HV sẽ vui hơn vì có nhiều chương trình hoạt động mừng xuân. Tương tự như T., Nguyễn Thị Xuân L. (25 tuổi, nhà ở TP.Hồ Chí Minh) vào TTXP tháng 6-2007. Trải qua 7 tháng thử thách, L. đã thấy ra điều cần thiết phải ghi nhớ là gạt bỏ quá khứ tội lỗi để học tốt, làm việc giỏi. Những ngày cận tết, nhớ về gia đình, nhớ đứa con trai 8 tuổi đang ở với bà ngoại đã làm L. nhói đau. Song, L. nhủ thầm, ở đây có bạn bè, có môi trường sống gắn bó, nên phần nào đã làm L. cảm thấy an tâm và thoải mái hơn...

Một trong những người có thời gian dài "trú ngụ" ở TTXP phải kể đến Nguyễn Đức T., 29 tuổi, nhà ở phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa). T. là con một, cha mẹ đã nghỉ hưu. Trong 7 lần vào TTXP thì có 5 lần T. tự nguyện và 2 lần bị bắt. Đã ăn 6 cái Tết ở trung tâm, T. dường như đã quá quen thuộc với không khí và hoạt động ở đây. Hiện nay, T. là thành viên tích cực của đội văn nghệ của trung tâm.

Phó giám đốc TTXP Nguyễn Đức Hải cho biết, trung tâm hiện đang quản lý 430 HV, trong đó có 51 đối tượng 05 và 23 trường hợp xin tự nguyện cai nghiện. Trong số HV đang  học tập, lao động ở TTXP, có hơn 50% bị nhiễm HIV/AIDS. Thời gian qua, chế độ ăn uống của HV do Nhà nước đài thọ là 240 ngàn đồng/tháng. Để tăng khẩu phần cho mỗi HV thêm 90 ngàn đồng/tháng, trung tâm phải tận dụng từ nguồn sản xuất  như nuôi bò, nuôi cá hoặc gia công các mặt hàng đan lát thủ công. Theo kế hoạch đã được thông báo, những ngày Tết, phần ăn của HV được tăng thêm 235 ngàn đồng/người.

Trong đêm giao thừa, trung tâm sẽ tổ chức gặp mặt toàn bộ HV để xem văn nghệ, ti vi, ăn bánh mứt đón năm mới. Từ 30 Tết cho đến hết mùng 3, tại TTXP sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao. HV được tự do vui chơi thoải mái trong khuôn viên của trung tâm. Ngoài ra, gia đình HV khi đến thăm nuôi trong ngày Tết được đón tiếp nồng hậu và được bố trí nhiều thời gian gặp gỡ hơn. Người đi thăm nuôi còn được gửi cho HV số tiền không quá 300 ngàn đồng để HV có thể mua sắm đồ dùng ngày Tết tại căn tin. Do là một môi trường mang đặc thù riêng, nên để đảm bảo an toàn cho HV vui chơi, và để cán bộ CNV cùng vui Tết với HV, TTXP chia làm hai ca trực trong 4 ngày Tết. Đặc biệt, bộ phận y tế sẽ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những tình huống bất trắc về sức khỏe đối với HV... Đề cập về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức vui Tết cho HV, ông Hải nhấn mạnh: "HV phải ăn Tết xa nhà là một thiệt thòi lớn. Vì thế chúng tôi phải có bổn phận sẻ chia và tạo điều kiện để HV vui Tết nhằm vơi đi nỗi buồn khi không có người thân bên cạnh!".

Tạ Nguyên

 

Tin xem nhiều