Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trường hạ sĩ quan xe tăng 1: Thầy hay, chiến sĩ giỏi!

09:01, 02/01/2008

Vừa kết thúc công tác huấn luyện đào tạo năm 2007, Thượng tá Nguyễn Lâm Khánh, Chủ nhiệm chính trị Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 vui vẻ cho biết: "Năm nay nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 7 đơn vị được binh chủng tặng danh hiệu Quyết Thắng, nhà trường đạt danh hiệu đơn vị Quyết Thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Chiến sĩ Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 đang thực hiện kỹ thuật bảo dưỡng xe.

Vừa kết thúc công tác huấn luyện đào tạo năm 2007, Thượng tá Nguyễn Lâm Khánh, Chủ nhiệm chính trị Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 vui vẻ cho biết: "Năm nay nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 7 đơn vị được binh chủng tặng danh hiệu Quyết Thắng, nhà trường đạt danh hiệu đơn vị Quyết Thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đây là bước tạo đà vững chắc cho trường tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, hướng đến phấn đấu xây dựng nhà trường anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Cùng với toàn binh chủng Tăng thiết giáp, chúng tôi cố gắng phát huy lập thành tích cao nhất hướng tới kỷ niệm 40 năm xe tăng đánh thắng trận đầu". Kết quả các khóa đào tạo Trung đội trưởng tăng thiết giáp, đào tạo kíp xe, 100% chiến sĩ đều đạt khá, giỏi đảm bảo các chiến sĩ đủ điều kiện ra trường hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới. Các lớp huấn luyện sĩ quan dự bị, trường đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ đạt mục đích yêu cầu đề ra: 100% quân số được công nhận tốt nghiệp và giải quyết chính sách bàn giao quân về địa phương đúng quy định, an toàn tuyệt đối.

Những ngày cuối năm 2007, Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 đã kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới và đang chuẩn bị kế hoạch nhận quân huấn luyện của năm mới. Trung sĩ Nguyễn Thanh Long, vừa kết thúc khóa huấn luyện trưởng xe, được giữ lại trường làm chiến sĩ khung dự bị nguồn cán bộ cho nhà trường cho chúng tôi biết: "Qua khóa huấn luyện, tôi đã trưởng thành thêm rất nhiều, học thêm được nhiều điều cơ bản nhất đảm bảo cho công tác, nhiệm vụ mới". Cũng như chiến sĩ Long, hạ sĩ Vũ Văn Thịnh bày tỏ tâm tư của mình: "Phục vụ quân đội thì ở công việc gì cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ, ở lại trường tôi sẽ tập trung học tập chuyên sâu hơn nữa để đảm bảo tốt công tác huấn luyện sau này, còn về đơn vị cũ tôi sẽ phát huy những gì học được để trở thành chiến sĩ giỏi, góp sức xây dựng đơn vị vững mạnh".

Để đạt được thành tích cao nhất trong công tác huấn luyện, nhà trường tổ chức quán triệt sâu sắc đặc điểm tình hình và nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ. Công tác tham mưu huấn luyện được bàn thảo xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch bài bản, khoa học, đúng hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với thực  tiễn của nhà trường. Tổ chức phân cấp chặt chẽ nghiêm túc, điều hành huấn luyện chặt chẽ nên không có sự chồng chéo hoặc bỏ sót nội dung, khâu chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về cơ sở vật chất, vũ khí trang bị. Thực hiện nghiêm chế độ và quy chế huấn luyện với phương châm "cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu", huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, kết hợp huấn luyện với rèn luyện bộ đội. Để huấn luyện được chiến sĩ giỏi, thì đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng phải được huấn luyện nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo. Chính vì vậy trong năm qua, nhà trường đã tổ chức các đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên phương pháp, kỹ thuật huấn luyện, bồi dưỡng chuyên ngành. Đại tá  Hoàng Văn Quân, Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở và thi sáng kiến mô hình học cụ. Nhằm nâng cao trình độ, chất lượng giáo viên trong giảng dạy, giúp bộ đội học sát với thực tế, huấn luyện chiến sĩ nắm bắt các  trang thiết bị kỹ thuật mới, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu". 

Ngoài những điều kiện cơ bản trong công tác huấn luyện, Thượng tá Nguyễn  Lâm Khánh nhấn mạnh: Ngay sau khi nhận được Chỉ thị 39 của Bộ tư lệnh về việc thực hiện "năm điều lệnh" và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhà trường đã thực hiện triển khai đến từng cán bộ, chiến sĩ và từng học viên. Đồng thời chấp hành nghiêm quy định cấm uống rượu bia buổi trưa, trong giờ làm việc và chấp hành tuyệt đối quy định về an toàn  giao thông chính vì vậy mà năm rồi nhà trường không có cán bộ, chiến sĩ nào vi phạm kỷ luật phải xử lý. 

Mạnh Thắng

Tin xem nhiều