Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa":
Chương trình "7 có - 4 giảm" ở một khu phố

08:01, 15/01/2008

Những năm gần đây, trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư" khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành đã từng bước thực hiện tốt mục tiêu "7 có - 4 giảm", góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Đường nhựa, nhà xây kiên cố ngày càng phát triển ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành.

Những năm gần đây, trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư" khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành đã từng bước thực hiện tốt mục tiêu "7 có - 4 giảm", góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

 

* Đưa cuộc vận động đến từng gia đình, từng góc phố

 

Với 1.249 hộ dân, 6.234 nhân khẩu, Phước Hải được xem là khu dân cư có địa bàn rộng và mật độ dân số đông nhất của thị trấn Long Thành. Những năm qua, trước tốc độ phát triển kinh tế, xã hội khá nhanh của huyện, bộ mặt của khu Phước Hải theo đó cũng từng bước đi lên. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển, một số tiêu cực xã hội theo đó cũng len lỏi vào nơi này. Có dạo người dân trong khu phố bày tỏ sự lo âu, bức xúc khi hàng ngày phải chứng kiến nhiều loại tệ nạn xã hội như cà phê đèn mờ, mại dâm, cờ bạc, ma túy... Sự phân hóa giàu nghèo cũng làm cho một bộ phận người dân trong khu phố rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Có gia đình còn sống trong những ngôi nhà tạm. Tỉ lệ người thiếu ăn, trẻ em suy dinh dưỡng còn cao... Tình hình trên là nỗi trăn trở không ít cho ban điều hành và ban vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu phố". Làm gì để cải thiện được tình hình? Để giải được bài toán này, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ban điều hành khu Phước Hải, thị trấn Long Thành đã tuân thủ chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh, huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời phối hợp chặt với các thành viên trong khối mặt trận để triển khai cuộc vận động.

Từ năm 2006 và xuyên suốt trong năm 2007, hàng tháng chi bộ Đảng khu phố đã thường xuyên quán triệt những nội dung trong chương trình "7 có - 4 giảm" cho cán bộ, đảng viên và các ban ngành, đoàn thể trong khu phố. Đồng thời, có nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình này. Bên cạnh đó, ban điều hành và ban vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu phố" cũng đã phối hợp với mặt trận, các đoàn thể, hội cựu chiến binh, công an khu vực tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lồng ghép cho nhân dân trong khu phố, giúp cho bà con thấy được lợi ích của việc thực hiện chương tình "7 có - 4 giảm" trên địa bàn cư ngụ. Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, tránh được tình trạng "đánh trống bỏ dùi", chi bộ Đảng, Mặt trận và Ban điều hành khu phố đã triệu tập tổ trưởng, tổ phó của 34 tổ nhân dân trong khu phố quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của chương trình, đồng thời xem đây là những chỉ tiêu rất quan trọng trong việc bình xét danh hiệu thi đua xây dựng khu phố văn hóa.

 

* Sức sống của phong trào

 

Nhận thấy được nhiều lợi ích từ phong trào nên người dân trong khu phố đã tích cực hưởng ứng đón nhận và tự giác thực hiện. Từng gia đình, từng tổ nhân dân có dịp xem lại lối sống, cách sinh hoạt và quan hệ hàng ngày cũng như chịu khó quan tâm giúp nhau trong cộng đồng khu phố. Bà con đã tự nguyện đóng góp nhiều tiền của, công sức để giúp đỡ cho những gia đình khó khăn xóa nhà tạm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng, quan tâm chăm sóc người già, tham gia gìn giữ an ninh trật tự v.v... Với tinh thần nhiệt tình hưởng ứng của bà con, đến nay việc thực hiện tiêu chí "7 có - 4 giảm" ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành đạt được kết quả rất khởi sắc. Đó là toàn khu phố không còn hộ đói; tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chỉ còn 1% so với năm 2006; khu phố không còn nhà tranh tre tạm bợ; 100% gia đình có điện sinh hoạt và nước sạch; cảnh quan môi trường sạch đẹp; có nhiều tụ điểm học tập cộng đồng, 100% trẻ em đều được đi học... Khu phố không có cụ già và trẻ em sống lang thang, vất vưởng; duy trì được các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh; 95% đường giao thông trong khu phố được thảm nhựa.

Cùng với việc thực hiện tốt mục tiêu "7 có", phong trào 4 giảm (giảm tội phạm hình sự; giảm ma túy; giảm tệ nạn xã hội; giảm tai nạn giao thông) theo đó cũng đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Trong năm 2007, khu Phước Hải đã xóa được các quán cà phê đèn mờ, tụ điểm tệ nạn xã hội nằm ven khu vực quốc lộ 51B. Khu phố không còn tụ điểm tiêm chích ma túy. Trong năm, số vụ phạm pháp hình sự nhỏ trên địa bàn khu phố được kéo giảm xuống 5 vụ, đặc biệt là không để xảy ra trọng án. Năm 2007, khu phố cũng không có trường hợp nào thương vong do tai nạn giao thông.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều