Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổ an toàn giao thông: Hoạt động hiệu quả trong điều kiện thiếu thốn

03:01, 31/01/2008

Từ nhiều năm nay, các xã, thị trấn ven quốc lộ 51, huyện Long Thành thành lập tổ an toàn giao thông (ATGT) gồm 3 người. Nhiệm vụ của tổ ATGT là giữ gìn trật tự, giao thông tại địa bàn và hỗ trợ CSGT huyện xử lý tai nạn giao thông xảy ra ở địa phương, nhất là trên các tuyến quốc lộ.

Từ nhiều năm nay, các xã, thị trấn ven quốc lộ 51, huyện Long Thành thành lập tổ an toàn giao thông (ATGT) gồm 3 người. Nhiệm vụ của tổ ATGT là giữ gìn trật tự, giao thông tại địa bàn và hỗ trợ CSGT huyện xử lý tai nạn giao thông xảy ra ở địa phương, nhất là trên các tuyến quốc lộ.

 

Tổ ATGT xã Tam Phước hòa giải một vụ va chạm giao thông giữa hai người dân.

Trung tá Huỳnh Văn Tài, Đội trưởng đội CSGT huyện Long Thành cho biết, Tổ ATGT ở các xã như là "cánh tay vươn dài" của CSGT huyện. Chẳng hạn khi xảy ra vài ba vụ TNGT trong thời gian gần nhau ở các xã, CSGT huyện không thể đến xử lý cùng một lúc ở các nơi mà phải nhờ tổ ATGT xã giữ hiện trường tai nạn, kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu và chờ đơn vị đến xử lý. Nếu sự việc xảy ra vào đêm hôm khuya khoắt thì vai trò của tổ ATGT càng được phát huy, vì chỉ có con người tại chỗ (cán bộ, đội viên tổ ATGT) mới có mặt kịp thời nơi xảy ra TNGT để xử lý bước đầu. Ông Lương Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã An Hòa, cho biết, anh em ở tổ ATGT xã hoạt động không theo giờ hành chánh. Ngày lễ, tết anh em cũng phải thay nhau trực vì TNGT trên quốc lộ 51 xảy ra nhiều hơn ngày thường. Bên cạnh đó, việc giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn xã cũng rất cần có những người chuyên trách đảm nhiệm, và thực tế những năm qua ở xã An Hòa hoạt động của Tổ ATGT đã phát huy hiệu quả.

Trên địa bàn xã Phước Tân có nhiều điểm đen về ATGT, hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải ben chở đất, đá ra vào quốc lộ 51 và đường liên xã. Ở đây thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và TNGT. Do vậy anh em phải túc trực nơi đây để thông báo kịp thời cho Trạm CSGT 51 đến giải tỏa, và giữ gìn hiện trường nếu xảy ra TNGT chờ CSGT huyện đến xử lý. Ngoài ra anh em còn phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở địa phương như dẹp dọn trật tự ở các chợ, bảo đảm ATGT cho học sinh ở các trường trong giờ tan học...

Hoạt động ở Tổ ATGT xã Tam Phước cũng khá bài bản và hiệu quả. Anh Lê Trường Sơn, Phó trưởng công an xã cho biết, có khi do bận nhiều vụ TNGT xảy ra cùng lúc nên tổ xử lý của CSGT huyện đến hiện trường khá lâu so với yêu cầu. Lúc này Tổ ATGT Tam Phước đã có mặt kịp thời giữ gìn trật tự, giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn. Anh Lê Đăng Khiêm, Tổ trưởng ATGT xã cho biết, hàng tháng tổ công tác đều có báo cáo đầy đủ về tình hình trật tự ATGT ở địa phương, đánh giá tình hình TNGT, kết hợp với CSGT huyện xử lý vi phạm ATGT sau 23 giờ hàng ngày. Khi xảy ra vụ việc về ATGT, nếu nhẹ thì tổ xử lý tại chỗ hoặc hòa giải tại UBND xã với sự có mặt hai bên. Qua đó cũng tạo thêm ý thức cho người dân trong xã trong việc tham gia giao thông. Toàn xã có 3 cụm công nghiệp, 98 công ty, xí nghiệp với hàng chục ngàn lao động nhập cư và hàng chục ngàn dân cư trên rất nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện, quốc lộ 51... nên tình hình giao thông rất phức tạp, anh em hoạt động rất vất vả. Thế nhưng chế độ, chính sách cho anh em tham gia Tổ ATGT nói chung rất còn hạn chế. Hiện anh em cán bộ, tổ viên các Tổ ATGT chỉ được lãnh 300.000 đồng/tháng tạm gọi là lương để tham gia công tác. Ngoài ra không còn một khoản gì khác.

Ông Lê Văn Ý, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũng băn khoăn, ông cho biết, hiệu quả công việc của tổ ATGT cấp xã là không thể chối cãi, thế nhưng mỗi tháng chỉ có vài trăm ngàn cho mỗi đầu người tham gia công tác của tổ là quá ít. Ông mong rằng cấp tỉnh sẽ có chính sách, chế độ phù hợp hơn cho lực lượng này. Anh em tham gia tổ ATGT cấp xã cũng băn khoăn về trang cấp hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Chẳng hạn như không được thanh toán tiền điện thoại liên lạc cho công việc, không được trang bị dụng cụ làm việc như bình sơn vẽ hiện trường, văn phòng phẩm, áo và rào cản phản quang, đèn pin để cô lập hiện trường TNGT vào ban đêm, và một số công cụ hỗ trợ khác... với những hiệu quả đã được chứng minh trong thời gian qua, rất mong các cơ quan có trách nhiệm sẽ sớm bổ sung chính sách hợp lý cho các tổ ATGT cấp xã hoạt động ngày càng tốt hơn nữa.

Thanh Toàn

 

 

Tin xem nhiều