
Được thành lập từ tháng 4-2006, trải qua gần 2 năm hoạt động, đội dân phòng KP11, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của bà con khu phố trong công tác gìn giữ an ninh trật tự.
Được thành lập từ tháng 4-2006, trải qua gần 2 năm hoạt động, đội dân phòng KP11, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của bà con khu phố trong công tác gìn giữ an ninh trật tự.
* Địa bàn không yên tĩnh
Anh Nguyễn Văn Giới, đội trưởng Đội dân phòng KP11 đã không ngần ngại nói với chúng tôi, nếu so với các địa bàn khác trong phường thì KP11 là một điểm "nóng" về an ninh trật tự. Toàn khu phố có 1.808 hộ dân, 6.736 nhân khẩu thì trong đó đã có trên 70% là dân tạm trú. Sự phức tạp của khu phố còn ở chỗ, trong khu phố có 50 nhà trọ, 5 nhà nghỉ, 15 đối tượng tù tha về, 3 đối tượng tù đang hưởng án treo và nhiều thanh thiếu niên hư, phạm pháp. Do địa bàn rộng lại tập trung nhiều thanh thiếu niên hư nên tình trạng lập băng nhóm đánh nhau, gây rối, trộm cắp, trấn lột là điều không thể tránh khỏi. Chuyện băng nhóm này vác dao lê, mã tấu đi thanh toán băng nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn không phải là điều hiếm thấy. Thực trạng tình hình đã gây ra nhiều trăn trở cho những người có trách nhiệm ở địa phương; đồng thời cũng là nỗi bức xúc không nhỏ cho người dân trong khu phố.
* Từng bước chuyển biến
Nhận thấy không thể để tình hình phức tạp nêu trên kéo dài, cấp ủy, chính quyền, công an phường và ban điều hành KP11 đã tập trung bàn bạc biện pháp và đề ra kế hoạch chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh trật tự ở khu phố. Một trong những biện pháp trước mắt là phải nhanh chóng thành lập và đưa vào hoạt động đội dân phòng. Với tinh thần trách nhiệm trước cuộc sống bình yên của ngời dân trong khu phố, các đảng viên, đoàn viên thanh niên cộng sản trong khu phố đã tiên phong, gương mẫu tình nguyện gia nhập đội dân phòng. Ngày ra mắt đội bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi khi nhận thấy trong số 7 đội viên dân phòng khu phố có đến 3 đảng viên và 4 đoàn viên thanh niên cộng sản. Phần lớn anh em trong đội đều xuất thân là bộ đội phục viên, xuất ngũ, cán bộ Đoàn ở địa phương. Hiện họ đang làm nhiều ngành nghề để kiếm sống như sửa xe máy, thợ hồ, chạy xe ôm, làm công nhân trong các xí nghiệp v.v... Tuy nhiên, cái đáng quý của anh em là tinh thần kỷ luật và tính tự giác. Bình thường anh em phải vật lộn với công việc mưu sinh, nhưng đêm về là họ tập họp tại chốt gác dân phòng để phân công tuần tra canh gác. Anh Nguyễn Văn Giới còn cho biết, nhiều khi gặp công việc đột xuất, anh em sẵn lòng bỏ dở công việc riêng để lo cho cái chung mà không đòi hỏi quyền lợi cho mình. Chính vì phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao của các đảng viên, đoàn viên trong đội nên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự của đội dân phòng KP11 đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Đó là từ khi đi vào hoạt động đến nay, đội đã kiềm chế và đẩy lùi được các vụ phạm pháp trên địa bàn quản lý như trộm cắp, cướp giật, trấn lột, gây rối đánh nhau. Riêng trong năm 2007, đội đã phối hợp với cảnh sát khu vực bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã; ngăn chặn kịp thời 3 vụ các băng nhóm thanh thiếu niên đánh nhau có hung khí với số lượng đông người, bắt 3 đối tượng giao cho công an phường, bắt giữ hai đối tượng đốt pháo bông, thu giữ 2 thùng pháo bông, cảm hóa, giáo dục nhiều thanh thiếu niên hư, bụi đời giao về gia đình. Đặc biệt là đã ngăn chặn và chấm dứt tình trạng trộm đêm và trấn lột ở những nơi vắng trên địa bàn khu phố.
Đ.V













