Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải pháp nào để hạn chế đình công?

10:01, 22/01/2008

Qua hơn nửa tháng 1-2008, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra nhiều vụ đình công với những đòi hỏi quyền lợi của người lao động. Song vấn đề đáng quan tâm là một số vụ đình công còn sai luật, nhằm tạo áp lực doanh nghiệp và quá khích.

Qua hơn nửa tháng 1-2008, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra nhiều vụ đình công với những đòi hỏi quyền lợi của người lao động. Song vấn đề đáng quan tâm là một số vụ đình công còn sai luật, nhằm tạo áp lực doanh nghiệp và quá khích.

 

Tham quan, vui chơi giải trí, hình thức chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

* Đình công: Xung quanh lợi ích

 

Hầu hết các cuộc đình công xảy ra trong thời gian gần đây đều xuất phát từ những yêu cầu về lợi ích như đề nghị nâng lương cao hơn mức quy định tối thiểu, thêm phụ cấp, nâng chất lượng bữa ăn... Và cuộc đình công khiến dư luận chú ý nhất là vụ xảy ra tại Công ty TaeKwang Vina (KCN Biên Hòa 2) từ ngày 27-11 đến 2-12-2007. Công nhân tham gia đình công đã yêu cầu lãnh đạo công ty chi trả tiền phụ cấp đi lại, nhà ở... Sau 5 ngày đình công, ban giám đốc Công ty TaeKwang Vina đã đồng ý chi thêm phụ cấp đi lại là 70 ngàn đồng/người. Sau TaeKwang Vina, một số vụ đình công xảy ra sau đó, người lao động đều "xoáy" vào yêu cầu chi trả hoặc tăng thêm các loại phụ cấp này.

Điều đáng chú ý là người lao động tại nhiều công ty khi đưa kiến nghị đều lấy bản thông báo chi trả phụ cấp đi lại của Công ty TaeKwang Vina làm căn cứ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện y như vậy, bất chấp doanh nghiệp khác nhau về ngành nghề, về tình hình sản xuất - kinh doanh. Một số cuộc đình công trong số này đã phần nào được giới chủ lưu tâm, như Công ty Mitsuba M-tech đồng ý chi trả phụ cấp đi lại và nhà ở; Công ty Boramtek Việt Nam tăng thêm 50 ngàn đồng chuyên cần vào lương cho công nhân; Công ty Technopia đồng ý cộng thêm vào tiền thâm niên 5 ngàn đồng/năm công tác, đồng thời chi trả phụ cấp độc hại là 5% nhân với lương cơ bản; Công ty Seorim hỗ trợ thêm tiền đi lại và nhà ở là 50 ngàn đồng/tháng...

Tuy nhiên, không phải vụ đình công nào cũng đem lại kết quả như mong muốn của người lao động. Tại các Công ty sơn Nippon, Epic Designer, Flemming, Rostaing..., lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn quy định nên không đồng ý tăng thêm, các loại phụ cấp tùy theo tình hình sản xuất thì sẽ xem xét giải quyết sau.

 

* Không nên tạo áp lực

 

Xét về cơ bản, nguyên nhân dẫn đến các vụ đình công thời gian gần đây là do thu nhập của người lao động quá thấp so với mặt bằng giá. Cứ tính theo mặt bằng lương chung, một công nhân mới bước vào nghề sau 2 tháng thử việc được mức lương là 963 ngàn đồng, cộng thêm tất cả các khoản phụ cấp (nếu có) cũng chỉ từ 1,1-1,2 triệu đồng/tháng. Làm hơn một năm mới được tăng lương với khoảng cách tối thiểu giữa bậc lương liền kề theo quy định là 5%, tức khoảng 50 ngàn đồng, trong khi đó vật giá tăng cao. Rõ ràng thu nhập thực tế của người lao động ngày càng sút giảm.

Ở một số công ty như Nam Yang, Unipax, Mitsuba..., người lao động cho biết đã đưa kiến nghị lên ban giám đốc từ nhiều tháng trước nhưng không được giải quyết. Về phía các cơ quan chức năng, tất cả các biện pháp chủ động ngăn ngừa đình công đều được đưa ra áp dụng như tăng cường thanh kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nắm bắt nguyện vọng của người lao động... nhưng việc tranh chấp về lợi ích vẫn xảy ra.

Không thể phủ nhận một thực tế rằng đình công là biện pháp đấu tranh đòi quyền lợi nhanh nhất, hiệu quả nhất của người lao động. Nếu căn cứ vào Bộ luật Lao động, thì rõ ràng những yêu cầu về lợi ích như trên của công nhân không có cơ sở pháp lý để giải quyết mà chỉ do thỏa thuận hai bên giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thế nhưng ở một số nơi, những yêu cầu "không thể" của người lao động đã biến thành "có thể". Như vậy, một khi người lao động được thỏa mãn yêu cầu và cuộc sống được đảm bảo thì chuyện tranh chấp về lợi ích đã không xảy ra. Cần thấy rằng ở một số doanh nghiệp có thu nhập cao, chuyện đình công đã không xảy ra.

Người lao động tại Công ty Mitsuba M-tech đình công rất ôn hòa.

Vấn đề đặt ra ở đây là tất cả các cuộc đình công dù là yêu cầu về quyền hay lợi ích đều diễn ra không đúng luật. Đáng trách hơn, một số vụ đã không mang tính chất thương lượng ôn hòa, như một số công nhân quá khích tại Công ty Seorim đã cắt đứt băng tải chuyền sản xuất trị giá trên 250 triệu đồng, còn ở các công ty Epic Designer, Unipax đã xảy ra vụ đập phá tài sản, ném mắm tôm, gạch đá vào cán bộ công ty...

Ông Huỳnh Văn Tịnh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cho biết, Công đoàn ủng hộ người lao động đòi hỏi lợi ích hợp pháp, chính đáng, nhưng phải bằng con đường thương lượng chứ không thể đình công để gây áp lực như người lao động tại các doanh nghiệp đã làm trong thời gian vừa qua. Người lao động cần ý thức hơn vai trò và vị trí của mình, thay đổi những thói quen tùy tiện có thể gây hậu quả xấu cho bản thân và cộng đồng.

 

* Ông Huỳnh Văn Tịnh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh: Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn

Một trong 6 giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu đình công của LĐLĐ tỉnh là tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể theo ngành nghề, hiệp hội hoặc theo khu vực. Đại diện của tổ chức Công đoàn sẽ tập trung lấy ý kiến, thương lượng các điều khoản sao cho thật thỏa đáng về lợi ích giữa hai bên và phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề, như chế biến gỗ, dệt may, điện tử...; hoặc theo từng hiệp hội như Hiệp hội Đài Loan, Hiệp hội Hàn Quốc, Hiệp hội Nhật Bản... Thỏa ước lao động tập thể này sẽ được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp cùng ngành nghề, hoặc cùng hiệp hội. Khi đó, sức mạnh của tổ chức Công đoàn sẽ được nâng lên, đồng thời hạn chế được những cuộc đình công nhỏ lẻ, manh mún và tự phát.

Tuy nhiên, muốn tiến hành việc này cần phải có chủ trương của cấp trên, và việc tiến hành cần phải hết sức thận trọng, chu đáo.

* Ông Đào Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Chính sách lao động Sở Lao động - thương binh và xã hội: Sẽ không thanh toán tiền lương trong những ngày đình công trái luật

Đa số những cuộc đình công từ đầu năm 2008 đến nay đều là đòi lợi ích. Tuy nhiên, tại nhiều nơi người lao động đã đưa ra những yêu cầu quá mức và ngoài khả năng của doanh nghiệp, như đòi chi trả phụ cấp đi lại, nhà ở lên đến 250 ngàn đồng/tháng, đòi phụ cấp trượt giá, đòi tiền thâm niên, trong khi đã có nâng lương hàng năm. Tất cả những yêu cầu như thế là vượt quá khả năng đàm phán của các cơ quan nhà nước. Tại một số doanh nghiệp còn có tình trạng một số công nhân quá khích đã ép buộc, đe dọa công nhân khác phải đình công, thậm chí còn gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, cần phải có biện pháp xử lý thích đáng.

Với các vụ đình công đã xảy ra, hầu như không có doanh nghiệp nào trả lương cho công nhân trong những ngày đình công. Một số rất ít doanh nghiệp chấp nhận cho trừ vào phép năm. Đây là quyền của doanh nghiệp vì luật đã quy định là đình công trái  phép sẽ không được thanh toán lương.

* Ông Quang Tùng, Phó tổng giám đốc Công ty Homer (doanh nghiệp Đài Loan): Không nên tạo áp lực bằng cách đình công

Tôi cho rằng mức lương tối thiểu mà nhà nước qui định là thấp so với đời sống hiện nay. Và cũng không nên qui định mức này mức nọ mà nên để các quy luật cung cầu lao động tự điều phối. Tôi không đồng ý với người lao động ở điểm họ dùng đình công như một biện pháp để gây áp lực. Như ở Công ty Homer, khi công nhân đưa kiến nghị lên, chúng tôi đã đề nghị họ để từ từ công ty xem xét giải quyết, vì để làm được điều người lao động yêu cầu cần phải điều chỉnh rất nhiều vấn đề. Nhưng không ngờ mới hôm trước thì hôm sau là người lao động đã đình công ngay, sau đó còn đòi trả lương trong mấy ngày đình công nữa. Chúng tôi đã cương quyết không trả, bởi đây không phải là chuyện tiền bạc mà là vấn đề nguyên tắc. Họ đã đình công sai luật.

* Một công nhân (xin được giấu tên): Thu nhập của người lao động còn quá thấp!

Chúng tôi đình công chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì thu nhập của công nhân chúng tôi quá thấp, không đủ sống. Và còn có một điều nữa: nếu chúng tôi đưa kiến nghị theo đúng quy định, thì phải chờ công ty giải quyết không biết đến bao giờ mà cũng không biết yêu cầu của chúng tôi có được đáp ứng hay không.

Nam (ghi)

Thanh Thúy

 

 

Tin xem nhiều