Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội mũ bảo hiểm: người dân đã ý thức hơn!

10:12, 10/12/2007

Trong những ngày này, trên nhiều tuyến đường, số lượng người tham gia giao thông đội mũ bảo biểm khá đông, một tín hiệu vui khi người dân đã sẵn sàng cho thời điểm 15-12.

100% HS trường TH Nguyễn Huệ đội mũ bảo hiểm khi đến trường.

Trong những ngày này, trên nhiều tuyến đường, số lượng người tham gia giao thông đội mũ bảo biểm khá đông, một tín hiệu vui khi người dân đã sẵn sàng cho thời điểm 15-12. 

 

Tại ngã tư Võ Thị Sáu - Hà Huy Giáp (TP.Biên Hòa), buổi sáng ngày 10-12, chúng tôi đếm được trên 80% người đi xe máy đội mũ bảo hiểm. Bác xe ôm Trần Chí Tài đậu xe ở góc đường cùng đếm với chúng tôi nói rằng, ngày càng có nhiều người đội mũ bảo hiểm. Bác cho biết: "Nhiều khách gọi xe dù chỉ đi đoạn đường ngắn vài cây số loanh hoanh trong thành phố nhưng đã yêu cầu tôi đưa mũ bảo hiểm. Điều này cho thấy phần nào người dân đã ý thức hơn trong việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm". Chị Nguyễn Kim Anh Thư, ở phường An Bình (TP. Biên Hòa) người thực hiện đội mũ bảo hiểm từ năm 2001 cho biết: "Trong gia đình, tôi là người đội đầu tiên. Bây giờ đã thành thói quen, cả nhà tôi ai dắt xe ra đường cũng đều đội mũ". 

Thượng tọa Thích Giác Quang, Chánh thư ký Hội Phật giáo tỉnh:

Ban trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Đồng Nai đã kêu gọi các vị trụ trì các cơ sở thờ tự Phật giáo ý thức chấp hành và vận động tăng ni trong tự viện chấp hành luật giao thông đường bộ nói chung, việc đội nón bảo hiểm nói riêng. Trong những lần thuyết giảng tại các lễ đàn, chúng tôi cũng kêu gọi tăng ni và phật tử phải xem việc đội nón bảo hiểm là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho mình, đồng thời là thể hiện ý thức chấp hành pháp luật. Một số tự viện thậm chí còn thông báo với tăng ni, phật tử xem việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy là biểu hiện cụ thể về đạo hạnh của người tu hành. Ai không chấp hành chính là làm điều trái, phải tự sám hối với Đức Phật.

Tại ngã ba thị trấn Vĩnh An, gần trụ sở UBND huyện Vĩnh Cửu có một người đàn ông làm nghề bán đồ lạc xoong xe gắn máy. Ông có một chiếc nón bảo hiểm rất đặc biệt như thế này đây (ảnh). Nhiều người cho rằng, ông "không bình thường". Ông thì nói: "Điều tôi muốn cảnh báo với mọi người đi xe gắn máy là nếu không đội nón bảo hiểm, không chấp hành luật giao thông thì coi chừng cũng... không bình thường".

Anh Hồng Thủy Ngân, tài xế thuộc đội xe ôm ga xe lửa Biên Hòa, chờ khách trên đường Hưng Đạo Vương cho biết, từ khi nhà nước mới có chủ trương phát động toàn dân đội nón bảo hiểm vào năm 2005, đội xe ôm của anh khoảng hơn 40 người đã có cuộc bàn bạc trong "nội bộ", sau đó cả đội đều tự giác chấp hành, xe nào cũng thủ sẵn hai cái nón, một cho mình và một cho khách. Anh Nguyễn Văn Tính, chạy xe ôm ở khu vực trước Trường THPT Ngô Quyền cho biết thêm, dạo trước anh em cũng đôi khi có phần lơ là chủ quan, nếu khách đi các tuyến đường trong nội ô thành phố thì không yêu cầu khách phải đội, vì một số khách tỏ vẻ bực bội khi các anh đưa nón bảo hiểm. Nhưng mấy hôm nay, anh em cũng bắt đầu nhắc nhở nhau tập dần thói quen yêu cầu khách phải đội nón. "Trước hết là vấn đề an toàn cho mình lẫn khách. Kế đến là bảo vệ an toàn cho cái "hầu bao" vì nếu vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm ngoài chuyện bị phạt 150 ngàn đồng còn bị giam xe 30 ngày" - anh Tính vui vẻ nói.

Trên tuyến tỉnh lộ 768, theo ghi nhận của chúng tôi, trong tuần qua, người đi xe máy đã đội mũ bảo hiểm đã tăng hơn trước. Theo quan sát, gần cổng Trường đại học Lạc Hồng có một chốt chặn kiểm soát của công an đã phần nào góp phần giúp người dân "nhớ phải đội mũ bảo hiểm". Nhiều sinh viên trường này cho biết, từ khi có chốt chặn này, sinh viên đã chấp hành đội mũ bảo hiểm hơn vì sợ bị phạt. Một người dân cho biết, nhiều trường hợp người ngồi sau xe máy không đội mũ đã bị gọi lại nhắc nhở, xử phạt nên bây giờ ai cũng đội cho... "chắc ăn". Trên tuyến tỉnh lộ 16 cũng rất đông người đội mũ bảo hiểm. Bà Trần Thị Phú, xã Tân Hạnh lý giải: "Tuyến đường nguy hiểm quá, nhiều xe tải chở đất đá nên đội mũ cho an toàn. Bây giờ xách xe đường đi chợ, đi mua thứ gì dù chỉ vài trăm mét tôi cũng đội mũ hết".  

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các trường học, rất nhiều phụ huynh đưa đón con đi học đội mũ bảo hiểm khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cháu học sinh ngồi sau do bố mẹ chở không đội nón bảo hiểm. Ông Cao Văn Hùng, hiệu trưởng Trường TH Trịnh Hoài Đức (TP. Biên Hòa) cho biết: "Năm học 2000-2001, 100% học sinh của trường được một tổ chức bảo hiểm tặng mũ bảo hiểm. Lúc ấy, hầu hết học sinh đều đội. Nhưng bây giờ mũ đã cũ, hư hỏng, chỉ một số ít học sinh đội thôi, dù buổi chào cờ nào ban giám hiệu cũng nhắc nhở phụ huynh nên chủ động đội mũ khi đưa đón học sinh. Có lẽ do chưa tới thời điểm 15-12 nên phụ huynh cũng không vội".

Xe ôm tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm.

Trong khi đó, tại Trường TH Nguyễn Huệ, hiệu phó Bùi Thị Ngân cho biết, kể từ đầu năm học này, trường tiếp nhận gần 1.000 mũ bảo hiểm do Quỹ thương vong châu Á tài trợ cho học sinh, giáo viên. Kể từ đó, nhà trường yêu cầu 100% học sinh, giáo viên đội mũ bảo hiểm khi đến trường. Mũ bảo hiểm được ghi tên, lớp rõ ràng, hội phụ huynh trích quỹ làm kệ để mũ ở mỗi góc lớp để học sinh cất mũ gọn gàng. Trường nằm ở địa bàn Hố Nai với nhiều tuyến đường nguy hiểm nên nhiều học sinh đi bộ cũng đội mũ bảo hiểm như một thói quen.

Sau gần một tháng thực hiện cuộc vận động đội mũ bảo hiểm, nhìn chung hầu hết người dân đã có ý thức chấp hành khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ bằng xe gắn máy. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chỉ đội mũ ban ngày còn ban đêm thì không. Hơn nữa, những khi trời mưa, cũng rất ít người đội mũ bảo hiểm.

 

 Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông vẫn tăng               

Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, mặc dù tổng số bệnh nhân đến cấp cứu do tai nạn giao thông trong tháng 11 có giảm hơn so với tháng trước đó, song những trường hợp bị chấn thương sọ não vẫn tăng. Cụ thể, tổng số bệnh nhân đến cấp cứu do tai nạn giao thông trong tháng 11 là 705 ca (giảm 10 ca so với tháng 10), trong đó có 149 trường hợp bị chấn thương sọ não (tăng 7 trường hợp). Tháng 11 cũng là tháng ghi nhận có nhiều bệnh nhân tử vong hơn sau khi nhập viện: 19 người. Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, dù chưa nắm được số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông  có đội mũ bảo hiểm hay không nhưng đa số những trường hợp bị chấn thương sọ não đều là do say xỉn, không làm chủ được tốc độ khi điều khiển phương tiện giao thông. Bác sĩ Tuấn cũng cho rằng, nếu người tham gia giao thông đội nón bảo hiểm đảm bảo chất lượng thì khả năng bị các chấn thương nặng như chấn thương sọ não khi tai nại sẽ giảm. 

                                                                   N.P

T.TG-T.T

 

 

Tin xem nhiều