Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng PC13: Địa chỉ tin cậy của người dân

09:10, 26/10/2007

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) Công an tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính và trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người dân mỗi khi có việc cần giải quyết...

Tập trung hoàn tất chứng minh nhân dân để cấp phát cho người dân.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  (PC13) Công an tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính và trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người dân mỗi khi có việc cần giải quyết...

 

* Đơn giản hóa thủ tục hành chính

 

Trung tá Nguyễn Ngọc Lượng, Phó trưởng phòng  PC13 cho biết, từ đầu  năm 2007 đến nay, thông qua phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và hưởng ứng cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì  dân phục vụ", hoạt động của Phòng PC13 ngày càng khởi sắc. Đặc biệt là việc thực hiện cơ chế  "một cửa" và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong giải quyết các nhu cầu của người dân về đăng ký nhân hộ khẩu; cấp, đổi chứng minh nhân dân; đăng ký quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; gìn giữ an ninh trật tự, đăng ký quản lý con dấu v.v... đã được rút ngắn hơn về thủ tục, thời gian.

Điều này có thể nhận thấy khi triển khai thực hiện cuộc vận động, lãnh đạo Phòng PC13 đã tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về tinh thần phục vụ nhân dân và đơn giản hóa các thủ tục hành  chính theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an và Ban giám đốc Công an tỉnh nhằm giảm bớt các mối phiền hà cho nhân dân. Sau các đợt tập huấn nghiệp vụ cơ bản, chuyên sâu về triển khai thực hiện Luật Cư trú; cấp, đổi chứng minh nhân dân; xử lý các thông tin về an ninh trật tự... đơn vị đã tăng cường lực lượng phối hợp với công an các huyện, TX Long Khánh và TP. Biên Hòa tập trung giải quyết cấp, đổi chứng minh nhân dân; giải quyết đăng ký quản lý nhân hộ khẩu cho người dân theo Luật Cư trú, góp phần đẩy nhanh tiến độ của công việc và giảm bớt sự đi lại, phiền toái không cần thiết cho người dân.

Chỉ tính riêng trong việc thực hiện Luật Cư trú, từ 1-7-2007 đến nay, đơn vị đã phối hợp với công an các địa phương trong tỉnh giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú cho 4.187 hộ (16.878 nhân khẩu); đăng ký tạm trú cho 625 hộ (7.226) nhân khẩu và hàng trăm hộ được thông báo lưu trú, tạm vắng theo đúng trình tự, thời gian luật định.

Bên cạnh đó, việc giải quyết cấp, đổi chứng minh nhân dân cũng được cải tiến thông thoáng hơn về thủ tục. Nếu như trước đây muốn được cấp chứng minh nhân dân đối với những trường hợp cấp đổi, cấp lại do hư hỏng hoặc sử dụng trên 15 năm, người có nhu cầu phải làm đơn xin cấp. Nay thì thủ tục này đã được hủy bỏ. Thời gian trả chứng minh nhân dân được rút ngắn còn 3 ngày đối với những trường hợp cấp mới, cấp đổi (không  phải qua tra cứu tại Phòng PV27). Còn lại các trường hợp khác, thời gian được trả chứng minh nhân dân từ 13-20 ngày, giảm hơn phân nửa thời gian so với trước đây.

 

* Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

 

Cũng theo Trung tá Nguyễn Ngọc Lượng, trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu cấp, đổi chứng minh nhân dân; đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, đơn vị còn tập trung cải tiến nhiều mặt công tác  trọng tâm khác như đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kinh doanh dịch vụ bảo vệ; mua, sử dụng vũ khí công  cụ hỗ trợ v.v... đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp  làm ăn  thuận lợi, đồng thời qua đó góp phần phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Ngọc Lượng, để cho công tác phục vụ nhân dân của Phòng PC13 ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, đơn vị đã kiến nghị với cấp trên sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp, đồng thời khắc phục tình trạng cùng một nghị định của Chính phủ nhưng thông tư của mỗi bộ, ngành triển khai thực hiện trong thực tế chưa  bám sát, còn chồng chéo lẫn nhau.

 Đ. Việt

Tin xem nhiều