
Gần 1 tháng qua, các địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều điều đáng bận tâm...
Gần 1 tháng qua, các địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều điều đáng bận tâm...
* Xây dựng và triển khai kế hoạch
Trước khi bước vào hưởng ứng Tháng an toàn PCCC, ngay từ tháng 7-2007, Ban chỉ đạo PCCC - phòng chống cháy rừng của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4-10. 100% Ban chỉ đạo PCCC các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến ngày 27-9, đã có 11/11 huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa và các cụm khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Loteco đã tổ chức xong các hoạt động hội thi tìm hiểu Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ về công tác PCCC và kiểm tra nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở. Điều này cho thấy đã có sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực thi Luật PCCC.
Thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy, các đơn vị tham gia đều đạt được yêu cầu đặt ra cả về thời gian lẫn kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy. Nếu phát triển và duy trì thường xuyên thì lực lượng PCCC của các cơ sở sẽ giải quyết tốt nhiều vấn đề trong công tác chữa cháy tại chỗ khi có sự cố xảy ra.
* Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm
Tuy nhiên, nhìn về tổng thể thì các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4-10 năm nay vẫn còn bộc lộ nhiều điều đáng quan tâm.
Trước hết, đối với các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa, việc tập hợp lực lượng PCCC cơ sở tham gia hội thi, hội thao mới chỉ dừng lại ở khu vực phường, xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp huyện tham gia rất hạn chế. Ở một số huyện, các đơn vị, phòng ban chỉ tham gia được khoảng 1/3.
Đối với các khu công nghiệp tập trung có nhiều doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài, ý thức chấp hành Luật PCCC ở khu vực này khá nghiêm túc. Bên cạnh việc đầu tư kinh phí, mua sắm các trang bị phục vụ công tác chữa cháy đáp ứng cho nhu cầu chữa cháy tại chỗ, doanh nghiệp còn quan tâm cử lực lượng PCCC cơ sở tham gia hội thao kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy đạt tỉ lệ khá cao. Kỹ chiến thuật chữa cháy của các đội ngày càng hoàn thiện hơn. Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp duy trì phong trào khá thường xuyên, năm nào cũng tham gia hội thao do tỉnh triệu tập với tinh thần đầy trách nhiệm.
Riêng đối với các doanh nghiệp của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, việc chấp hành thực thi Luật PCCC chưa thực sự nghiêm túc. Một thời gian dài trước khi bước vào hội thao, mặc dù thường trực Ban chỉ đạo PCCC - phòng chống cháy rừng của tỉnh đã có văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp cử lực lượng tham gia nhưng vẫn chưa được các doanh nghiệp quan tâm chấp hành. Với lý do là bận sản xuất nên các doanh nghiệp không tham gia. Điều này có thể nhận thấy qua việc Ban tổ chức hội thao đã phát lệnh triệu tập trên 170 doanh nghiệp ở KCN Biên Hòa 1, KCN Biên Hòa 2 cử lực lượng tham gia hội thao nhưng chỉ có trên 70 doanh nghiệp chấp hành, cử lực lượng tham gia. Trong số này, có nhiều doanh nghiệp đối phó bằng cách tham gia cho có và không tổ chức luyện tập tốt nên khi bước vào hội thao đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chính những hạn chế nêu trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực thi Luật PCCC và Nghị định 35/2003/NĐCP của Chính phủ về công tác PCCC ở Đồng Nai.
Đ.V












