Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tín hiệu vui từ viêc đội mũ bao hiểm trong cán bộ, viên chức

09:09, 06/09/2007

Trong kế hoạch số 6279 ngày 13-8-2007 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP của Thủ tướng Chính phủ "về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông" có nêu việc vận động cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Trên đường phố ngày càng nhiều CB-CNVC và người dân đội mũ bảo hiểm.

Trong kế hoạch số 6279 ngày 13-8-2007 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP của Thủ tướng Chính phủ "về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông" có nêu việc vận động cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Để triển khai thực hiện tốt chủ trương này, mới đây Sở Nội vụ cũng đã có công văn yêu cầu các cấp, các ngành triển khai bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy kể từ ngày 1-9-2007. Vậy, chủ trương này đã được triển khai thực hiện ra sao?

Có thể nói ngay từ khi có chỉ đạo nêu trên, các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng và triển khai tổ chức thực hiện khá nghiêm túc. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã triển khai thực hiện chủ trương này từ trước ngày 1-9-2007. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền trong tỉnh cũng đã đồng loạt triển khai kế hoạch và yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức của cấp mình, ngành mình phải tuân thủ nghiêm ngặt chủ trương này, đồng thời xem đây là tiêu chí để xét thi đua và xem xét việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức. Bác sĩ Trương Thiết Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đồng Nai cho biết, không phải đợi đến bây giờ, mà trước đây 2-3 năm, khi có chủ trương vận động người đi mô tô xe máy đội mũ bảo hiểm, Ban giám đốc và cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) Bệnh viện Đồng Nai đã sôi nổi hưởng ứng. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo bệnh viện vẫn trích một số kinh phí mua sắm cho CB-CNV mỗi người 1 chiếc mũ bảo hiểm đội cho an toàn khi ra đường. Nề nếp này đã được duy trì đến nay. Hàng ngày, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã kiểm tra nghiêm ngặt chủ trương này. Ai không đội mũ bảo hiểm khi đến bệnh viện làm việc đều được ghi tên và báo cáo cho Ban giám đốc vào cuối ngày để xử lý. Ông Phạm Minh Thành, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cho biết từ ngày 15-8-2007, 136 cán bộ, công chức của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đều tích cực hưởng ứng việc đội mũ bảo hiểm khi đi làm việc, đi công tác. Nếu ai vi phạm lần đầu thì được nhắc nhở. Lần thứ 3 vi phạm thì xét kỷ luật thi đua. Trong khi đó tại Bưu điện Đồng Nai, Sở Khoa học công nghệ, Chi cục quản lý thị trường tỉnh và Cục Thống kê, việc hưởng ứng đội mũ bảo hiểm của CB-CNVC cũng được thực hiện khá nghiêm túc. Thấy được lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm nên khi được vận động, 100% CB-CNVC đều chấp hành đầy đủ. Ông Trần Văn Nhân, Phó giám đốc Ngân hàng công thương Đồng Nai cũng cho biết, lãnh đạo ngân hàng đã có công văn chỉ đạo cho tất cả các chi nhánh trực thuộc, yêu cầu CB-CNV chấp hành nghiêm túc chủ trương đội mũ bảo hiểm khi đi đường, ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế cơ quan.

Đội mũ bảo hiểm khá an toàn khi đi đường. Tại sao không?

Chính thái độ dứt khoát, kiên quyết của lãnh đạo các cấp, các ngành nên một chủ trương lớn của Chính phủ về "đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy" đã được tổ chức thực hiện khá hiệu quả. Hạn chế được những thiệt hại mất mát khi có tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, bên cạnh số đông CB-CNVC chấp hành tốt việc đội mũ bảo hiểm khi đến cơ quan, công sở làm việc thì vẫn còn một bộ phận chưa chấp hành triệt để chủ trương này. Đây là những tồn tại cần phải được lãnh đạo các cơ quan xem xét và xử lý để không ảnh hưởng đến phong trào chung của tỉnh.

Đ.V

Tin xem nhiều