Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung tâm nước sinh hoạt - vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai:
Phấn đấu năm 2007 sẽ có thêm 33.600 người dân nông thôn có nước sạch sử dụng

10:05, 03/05/2007

Theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2007, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, vốn lồng ghép từ các chương trình khác và kinh phí đóng góp của nhân dân, toàn tỉnh sẽ phấn đấu đưa thêm hơn 81.200 người dân nông thôn có nước sạch sử dụng, 11.000 hộ có hố xí hợp vệ sinh, 8.000 hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, góp phần nâng số dân nông thôn có nước sạch sử dụng lên hơn 1,22 triệu người (chiếm 78,5% số dân khu vực nông thôn), hơn 168.600 hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (chiếm 58%) và hơn 93.500 hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (chiếm 50%)...

Một trạm cung cấp nước sạch ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu).(Ảnh : T.L)

Theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2007, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, vốn lồng ghép từ các chương trình khác và kinh phí đóng góp của nhân dân,  toàn tỉnh sẽ phấn đấu đưa thêm hơn 81.200 người dân nông thôn có nước sạch sử dụng, 11.000 hộ có hố xí hợp vệ sinh, 8.000 hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, góp phần nâng số dân nông thôn có nước sạch sử dụng lên hơn 1,22 triệu người (chiếm 78,5% số dân khu vực nông thôn), hơn 168.600 hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (chiếm 58%) và hơn 93.500 hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (chiếm 50%)...

 

Trong đó, riêng Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai (NSH-VSMTNT) dự kiến trong năm 2007 sẽ phấn đấu đưa thêm 33.600 người dân nông thôn có nước sạch sử dụng và xây dựng thêm 465 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Để thực hiện được mục tiêu này, Trung tâm sẽ tiếp tục tập trung kinh phí để đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các hệ cấp nước tập trung, nhất là ở các vùng nông thôn đang bị thiếu nước trầm trọng, các xã vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng công trình nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu); khởi công xây dựng 5 công trình cấp nước tập trung tại các xã: Sông Trầu (huyện Trảng Bom), Xuân Thiện, Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), Phú An, Phú Bình (huyện Tân Phú); xây dựng 6 giếng khoan máy có lắp bơm hỏa tiễn và bồn chứa, 100 giếng khoan tay và 35 bể lọc. Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ hoàn tất hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình duyệt 4 công trình cấp nước tập trung tại các xã: Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất), Phú Thịnh (huyện Tân Phú), Lang Minh (huyện Xuân Lộc), ấp 4 - Thanh Sơn (huyện Định Quán) và xây dựng 465 công trình xử lý chất thải chăn nuôi bằng túi ủ, hầm ủ biogas...

Tuy nhiên, để triển khai và phát huy cho được tác dụng của các công trình này, Trung tâm xác định cần phải phối hợp với các địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa bỏ các tập tục lạc hậu, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, chọn các mô hình cấp nước, các công trình vệ sinh môi trường thích hợp để người dân tham gia đóng góp hoặc tự đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, công trình vệ sinh phù hợp với mình, trong đó có cả việc hướng dẫn những hộ còn khó khăn được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách.

Được biết, trong năm 2006, cũng bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, vốn của Chương trình môi trường quốc gia do Trung ương hỗ trợ và vốn do các địa phương và nhân dân đóng góp, Trung tâm NSH-VSMTNT Đồng Nai đã thực hiện đầu tư hơn 6,51 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới nhiều công trình cấp nước và vệ sinh trong tỉnh, góp phần đưa thêm 7.478 người dân trong khu vực nông thôn có nước sạch sử dụng. Trong đó, Trung tâm đã thực hiện hoàn thành 168 giếng khoan tay, 640 công trình túi và hầm ủ biogas, 45 bể lọc nước; xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 8 giếng khoan thăm dò khai thác nước ngầm; khởi công xây dựng hoàn thành công trình nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung tại các xã: Tà Lài (huyện Tân Phú), Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) và hệ thống cấp nước nhỏ ở ấp Giá Tỵ -xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc)... Đặc biệt, ngay trong năm 2006, Trung tâm cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức mít tinh tuyên truyền tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại huyện Tân Phú và phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai, cùng các địa phương tổ chức tuyên tuyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình này. Chính nhờ đó, tính đến hết năm 2006, toàn tỉnh đã có khoảng hơn 1,14 triệu người dân nông thôn có sử dụng được nước sạch, chiếm 74,43% số dân khu vực này. Số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh cũng được nâng lên tới hơn 85.500 hộ (chiếm 46%) và số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh cũng đã đạt tới gần 145.000 hộ (chiếm 54% số hộ dân trong khu vực).

Thế nhưng hiện nay, theo Trung tâm NSH-VSMTNT, do chưa có hướng dẫn chung về giá thu tiền nước đối với các công trình cấp nước nông thôn, nên mỗi địa phương lại xây dựng một mức giá khác nhau, dẫn đến đơn giá không thống nhất. Trung tâm đề nghị cần có một đơn vị quản lý khai thác chung nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất để duy trì hoạt động toàn bộ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn nông thôn của tỉnh...

P.Ngọc

 

 

Tin xem nhiều